Đàn ông có vòng eo lớn dễ mắc ung thư tuyến tiền liệt

Nghiên cứu mới của Đại học Oxford (Anh) cho thấy người đàn ông sở hữu vòng eo càng lớn, nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt càng cao.

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư ở nam giới phổ biến nhất tại Anh. Ở xứ sở sương mù có khoảng 47.000 ca được chẩn đoán mắc căn bệnh này, trong đó 10.800 người thiệt mạng mỗi năm.

Qua phân tích số liệu từ 130.000 nam giới thuộc độ tuổi 50 ở 8 quốc gia châu Âu khác nhau, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nhóm có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao nhất là nhóm có vòng eo trên 37 inches (94 cm).

Bên cạnh đó, những người đàn ông sở hữu vòng eo từ 94 cm trở lên có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt tăng triển cao hơn 13% so với những người có chu vi vòng eo 33 inches (84 cm).

Đàn ông có vòng eo lớn dễ mắc ung thư tuyến tiền liệt - 1

Vòng eo càng to càng dễ mắc ung thư tuyến tiền liệt. 

Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ thuận chiều giữa chỉ số cơ thể (BMI) với tỷ lệ tử vong bởi BMI có thể liên quan đến ung thư tuyến  tiền liệt mức độ cao (ung thư ở những giai đoạn cuối).

Simon Grieveson, Chủ tịch Quỹ nghiên cứu ung thư tuyến tiền liệt ở Anh cho hay: "Duy trì trọng lượng ở mức khỏe mạnh và năng vận động có thể chống lại nhiều bệnh tật, kể cả ung thư. Nghiên cứu này một lần nữa chứng minh cân nặng và vòng eo là yếu tố nguy cơ quan trọng mà nam giới nên quan tâm để bảo vệ mình phòng ngừa bệnh ung thư tuyến tiền liệt."

Cũng theo Grieveson, ung thư tuyến tiền liệt thường không biểu lộ triệu chứng trong giai đoạn đầu – thời kỳ nó có thể dễ dàng được điều trị nhất. Đó chính là lý do tại sao việc nhận thức các nguy cơ gây bệnh trở nên cực kỳ quan trọng. Nam giới trên 50 tuổi, người da đen và người có tiền sử gia đình từng mắc ung thư tuyến tiền liệt có nhiều khả năng phát triển căn bệnh này.

“Khác với những nguy cơ trên, béo phì là một yếu tố nguy cơ mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động để thay đổi được”, Grieveson chia sẻ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Independent, một nhật báo của nước Anh và thuộc sở hữu của tỉ phú Alexander Lebedev. Được thành lập năm 1986, đây là một trong những nhật báo quốc gia trẻ nhất ở Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Minh (Infonet.vn)
Viêm tuyến tiền liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN