Đà Nẵng: Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đã xuất viện

Sau hơn hai tuần nằm theo dõi, điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng), ngày 21/11, bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola – Chu Văn Chung (sn 1988, quê Thanh Hóa) đã xuất viện, trở về quê.

Bác sỹ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của Chung đã bình phục hoàn toàn. Căn bệnh sốt rét cũng đã được điều trị triệt để.

“Theo quy định, đối với những bệnh nhân trở về từ vùng dịch có biểu hiện nghi mắc virus Ebola phải được cách ly, theo dõi trong 21 ngày. Sau khi kết quả xét nghiệm âm tính với virus Ebola, dương tính với ký sinh trùng sốt rét, bệnh nhân Chung đã được theo dõi, điều trị theo phác đồ sốt rét”. Theo bác sĩ Hàm, chỉ sau một tuần điều trị theo phác đồ này, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn những cơn sốt co giật 39 – 40 độ như trước.

Đà Nẵng: Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đã xuất viện - 1

Bệnh nhân Chung đã được về nhà sau hơn 21 ngày theo dõi.

Gấp tạm mấy bộ đồ, chuẩn bị rời viện, Chung xúc động: “Những ngày nằm theo dõi tại bệnh viện, nhận được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, mình cảm ơn nhiều lắm. Gần hai năm đi xuất khẩu lao động, chỉ muốn sớm về thăm nhà nhưng không ngờ lại dính vào chuyện này. Cũng may là mình không nhiễm loại virus chết người đó”.

Đứng bên cạnh con trai, ông Chu Hồng Minh (bố Chung) nở nụ cười tươi sau những ngày lo âu: “Nghe tin thằng Chung xuất viện, cả nhà mừng lắm. Suốt mấy ngày qua, hàng xóm, người thân cứ điện thoại hỏi thăm suốt. Giờ nó bình yên trở về là tôi mừng rồi. Cảm ơn các bác sĩ, y tá nhiều lắm!”.

Trong buổi đưa tiễn hai cha con anh Chung, Bệnh viện Đà Nẵng đã hỗ trợ các chi phí vé tàu, xe để đưa hai người về quê.

Như chúng tôi đã thông tin, Chu Văn Chung đi xuất khẩu lao động tại Guinea (vùng dịch Ebola) hơn hai năm. Ngày 30/10, Chung nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay QR 964 qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất sau khi đã quá cảnh qua hai quốc gia khác. Khi làm thủ tục tại sân bay, hành khách đã thực hiện đầy đủ các khai báo y tế và không có biểu hiện sốt.

Ngày 31/10, Chung bắt máy bay ra Đà Nẵng chơi với bạn bè. Đến ngày 1/11 thì bệnh nhân có biểu hiện sốt cao (lên đến 40 độ) và có biểu hiện co giật toàn thân nên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ. Phát hiện bệnh nhân này vừa trở về từ vùng dịch Ebola nên các bác sĩ đã chuyển Chung sang khu cách ly tại Khoa Y học nhiệt đới – Bệnh viện Đà Nẵng. Các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được khẩn trương chuyển ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Cả ba lần xét nghiệm máu đều cho kết quả âm tính với vi rút Ebola, dương tính với vi rút ký sinh trùng sốt rét. Do đó, Chung được giữ lại tại Bệnh viện để theo dõi và điều trị theo phác đồ bệnh sốt rét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Nguyên ([Tên nguồn])
Dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN