Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thủng tim

Sự kiện: Tin ngắn

Ngày 16-12, các bác sĩ của BV Đa khoa Đồng Nai cho biết vừa tiến hành phẫu thuật và cứu sống một bệnh nhân bị dao đâm thủng tim.

Bệnh nhân được cứu sống là Trần Bá T. (28 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Sau sáu ngày điều trị, hiện bệnh nhân T. đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Dự kiến nếu tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt thì khoảng 10 đến 15 ngày có thể xuất viện.

Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thủng tim - 1

Bệnh nhân T. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Theo BS Quản Minh Trị, Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, BV Đa khoa Đồng Nai, trước đó, khoảng 11 giờ tối 11-12, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch huyết áp không đo được, do sốc nặng nên bệnh nhân đi vệ sinh không tự chủ.

Qua thăm khám, cho thấy bệnh nhân T. bị dao đâm thủng tim sâu 2 cm, dịch tràn ngoài màng tim rất nhiều, đè ép tâm thất nên các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật kéo dài gần bốn giờ đồng hồ, các bác sĩ phải tiến hành cưa xương ức của bệnh nhân để khâu vết thương tim. Do vết thương sâu mất rất nhiều máu nên bệnh nhân được chuyền 8 đơn vị máu.

Theo BS Trị, đây là ca đâm thủng tim lớn nhất từ trước đến nay mà các bác sĩ gặp phải, để cứu sống được bệnh nhân phải huy động toàn bộ êkíp từ phòng cấp cứu, phòng mổ cho đến khi bệnh nhân ra hậu phẫu.

Theo người nhà bệnh nhân, T. đang làm bảo vệ dưới một công ty đóng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Buổi tối hôm đó, xóm trọ tổ chức ăn nhậu dẫn đến mâu thuẫn khiến bệnh nhân T. bị đâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN