Cứu sống bé trai bị thanh sắt đâm xuyên từ sau ra trước

Sự kiện: Tin nóng

“Sức khỏe bệnh nhi HVNM (nam, năm tuổi, ở TP.HCM) bị thanh sắt nhọn đâm khi té từ lầu ba đã ổn định. Kết quả chụp CT Scan cho thấy không còn máu tụ, tim và phổi hoạt động bình thường”.

Chiều 28-10, BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết thông tin trên.

Theo BS Hiếu, hiện BV Nhi đồng 1 tiếp tục theo dõi tình trạng thần kinh và đôi chân của bé M. vì có biểu hiện hơi yếu.

Trước đó, ngày 26-10, bé M. rơi từ lầu ba và bị một thanh sắt nhọn trên tường rào đâm từ sau lưng ra trước ngực.

Bé được người nhà chuyển đến BV Thống Nhất (TP.HCM) trong tình trạng sốc nặng, cơ thể tím tái. Kết quả chẩn đoán cho thấy bé M. bị vết thương sau lưng và vùng ngực bên phải nên bị chảy máu rất nhiều. Các BS nhanh chóng khâu vết thương, hồi sức tích cực nhưng huyết áp của bé không ổn định, có lúc ngưng tim, ngưng thở. Trước tình huống trên, lãnh đạo BV Thống Nhất khởi động quy trình báo động đỏ ngoại viện với BV Nhi đồng 1.

Cứu sống bé trai bị thanh sắt đâm xuyên từ sau ra trước - 1

Bé M. đang được chăm sóc tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM). Ảnh: HỒ QUANG

Khoảng 10 phút sau, BS Đào Trung Hiếu có mặt tại BV Thống Nhất để cùng hội chẩn và đưa ra phương pháp điều trị. Lúc này, bé M. vẫn trong tình trạng sốc nặng, da nhợt nhạt do máu vẫn còn chảy nên các BS quyết định tiến hành phẫu thuật.

Khi mở lồng ngực, các BS phát hiện màng tim có một vết rách khoảng 3 cm khiến máu liên tục ào ra nên tiến hành cầm máu.

Sau đó, các BS tiếp tục phát hiện một vết rách ở vùng tâm nhĩ bên phải, tại phổi có hai vết rách khoảng 3 cm ở thùy dưới bên phải khoảng 3 cm nên đã nhanh chóng khâu lại. Sau đó, bé M. được chuyển đến BV Nhi đồng 1 để tiếp tục được chăm sóc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Ngọc (Pháp Luật TPHCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN