Cứu sống bé 35 ngày tuổi bị dập não

Ngày 20-3, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa Sản - Nhi Quảng Ninh (tỉnh Quảng Ninh), cho biết các y - bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhi 35 ngày tuổi bị vết thương sọ não, dập não vùng trán trái do dao quắm đâm vào vùng trán. Đây cũng là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật vết thương sọ não tại BV này.

Cứu sống bé 35 ngày tuổi bị dập não - 1

Ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhi bị dao đâm xuyên trán gây dập não

Trước đó, đêm 19-3, BV tiếp nhận bệnh nhi Phùng Thanh Vân (sinh ngày 13-2-2016) do BV Đa khoa khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) chuyển đến trong tình trạng có một vết thương vùng trán trái dài 3 cm.

Theo gia đình bệnh nhi, bé Vân được anh trai 6 tuổi trông tại nhà, không may cháu bị dao quắm (một loại dao phát rừng) đâm vào đầu vùng trán trái. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật ngay lập tức.

Sau 150 phút, kíp phẫu thuật đã lấy ra 10 ml máu cục và não dập tại vùng trán trái, cầm máu vùng não dập bằng dao điện lưỡng cực, khâu treo màng não, dẫn lưu.

Đến chiều 20-3, sức khỏe bé Vân tiến triển tốt, các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm trong giới hạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Thu (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN