Con chết tại bệnh viện, mẹ khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Y tế

Cho rằng con mình chết do Bệnh viên Đà Nẵng không kịp thời cấp cứu, chị Dương Thị Minh Nguyệt (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đã làm đơn gửi đến Bộ trưởng Bộ Y tế và các cơ quan, ban ngành TP Đà Nẵng để khiếu nại.

Theo đó, con gái chị Dương tên Nguyễn Thị Phương Vy (28 tuổi). Sáng ngày 14.8, Vy thức dậy 7 giờ sáng chuẩn bị đi làm thì phát hiện có triệu chứng đau đầu, nôn mửa, chân tay lạnh. Khoảng nửa tiếng sau, gia đình thấy con gái nguy kịch mới gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, do taxi đi nhầm đường nên phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, gia đình mới đưa được cháu vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau đó, gia đình được thông báo Vy bị xuất huyết não. Trong khoảng thời gian này, Vy được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu và gia đình được yêu cầu nộp chứng minh nhân dân và viện phí…. "Nhưng sau hai giờ đồng hồ, chúng tôi được thông báo con gái tôi bị xuất huyết tràn não, hôn mê sâu, không cứu được nữa. Đến sáng hôm sau, Vy tử vong…”, chị Nguyệt kể.

Con chết tại bệnh viện, mẹ khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Y tế - 1

Con chết tại bệnh viện, mẹ khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Y tế - 2

Đơn khiếu nại của gia đình Bệnh nhân

Trưa 20.8, trao đổi với báo chí, Bác sĩ Lê Đức Nhân – Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Vy nhập viện vào lúc 9h20 ngày 14.8, với lý do hôn mê sâu đột ngột. Sau đó bệnh nhân được bác sĩ khám, làm xét nghiệm, chụp CTA, mời bác sĩ ngoại thần kinh hội chẩn, đặt ống thở...

Đến 10h25, bệnh nhân được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu. Khi khám, các bác sĩ thấy bệnh nhân bị suy hô hấp nên cho bệnh nhân thở máy, sau đó điều trị một số thuốc liên quan đến phù não do tình trạng xuất huyết não. Đến lúc 11h, bệnh nhân được đưa sang phòng CTA để chụp CTA. 12h bệnh nhân được đưa trở về và bác sĩ nhanh chóng đọc CTA. 12h30, các bác sĩ tiếp tục hội chẩn lại và không có chỉ định phẫu thuật vì bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu, tụt huyết áp.

Con chết tại bệnh viện, mẹ khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Y tế - 3

Lãnh đạo BV Đà Nẵng trả lời báo chí và chứng minh giờ chụp CT cho bệnh nhân vào lúc 9h14 phút

Về việc người nhà phản ánh bệnh viện yêu cầu gia đình phải bổ sung chứng minh nhân dân, nộp viện phí rồi mời tiến hành các xét nghiệm, bác sĩ Nhân cho biết: “Việc bổ sung chứng minh nhân dân, nộp viện phí chỉ là thủ tục hành chính, bên trong các bác sĩ vẫn tiến hành cấp cứu bình thường, có thể do nhân viên hướng dẫn người nhà bệnh nhân theo mô típ cứng nhắc khiến người nhà hiểu lầm”.

Cùng với đó, Bác sĩ  Nguyễn Ngọc Bá – Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Vy nằm trong trường hợp đột quỵ não do xuất huyết, phát hiện chậm trễ, xác suất tử vong rất cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN