Chữa bệnh dại bằng thuốc Nam, hai người thiệt mạng

Sự kiện: Món ăn bài thuốc

Ngày 3-10, UBND xã Tây Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) và BV Sản - Nhi Nghệ An cùng cho biết bé Nguyễn Văn Tuấn (bảy tuổi, trú xã Tây Thành) đã tử vong.

Chữa bệnh dại bằng thuốc Nam, hai người thiệt mạng - 1

Ảnh minh họa

Tháng 8-2016, bé Tuấn bị một con chó cắn, gia đình chỉ cho bé tiêm vaccine phòng uốn ván rồi đưa đến thầy lang để được bốc thuốc Nam uống. Đến ngày 26-9, bé lên cơn sốt, co giật, nôn mửa, ngứa toàn thân nên được đưa đến BV Đa khoa huyện Tân Kỳ rồi BV Sản-Nhi Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, mọi việc đều muộn.

Cũng tại Nghệ An hồi giữa tháng 7, một con chó mắc bệnh dại ở xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) đã cắn nhiều con chó khác. Những con chó này tấn công khoảng 40 người, trong đó chị Hoàng Thị Hảo (39 tuổi, ở xóm 2, xã Hưng Trung) sau khi bị cắn đã điều trị bằng cách uống thuốc Nam rồi bị tử vong vì bệnh dại phát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam (Pháp luật TPHCM)
Món ăn bài thuốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN