Chia sẻ việc chăm con giúp "chuyện ấy" tốt hơn

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy chia sẻ việc chăm sóc con cái sẽ làm vợ chồng hạnh phúc hơn với đời sống tình dục tốt hơn.

Đây có thể là động lực cho những phụ nữ đang cố gắng khuyến khích bạn đời của mình có trách nhiệm hơn trong vai trò người cha.

Nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông dành nhiều thời gian để chăm sóc con thì có mối quan hệ vợ chồng tốt hơn và làm “chuyện ấy” cũng nhiều hơn. Ngược lại, những phụ nữ phải làm hầu hết công việc chăm sóc con cái thì chuyện ấy và mối quan hệ vợ chồng ngày càng suy sút. 

Các nhà xã hội học từ Đại học Georgia State (Mỹ) đã phân 487 cặp đôi được lựa chọn ngẫu nhiên thành 3 nhóm: nhóm 1 là những người phụ nữ làm hết hoặc làm hầu hết công việc chăm sóc con cái, nhóm 2 là những người đàn ông giữ vai trò chính trong việc chăm con, nhóm 3 là những cặp vợ chồng cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái.

Kết quả: ở nhóm 1, các cặp đôi có mối quan hệ và đời sống tình dục chất lượng thấp hơn nhóm 3.

Còn những ông bố dành hầu hết việc chăm sóc con cái thì có mối quan hệ tốt với vợ và số lần làm “chuyện ấy” cũng nhiều như những cặp đôi cùng chia sẻ việc nuôi con. Tuy nhiên, chất lượng của “chuyện ấy” thì giảm bớt. 

Do đó, các nhà nghiên cứu đề nghị chia sẻ việc chăm sóc con sẽ làm cho mối quan hệ vợ chồng tốt nhất và đời sống tình dục cũng viên mãn nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Thùy (Pháp luật thành phố)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN