Cắt bỏ khối u "khủng" trên mắt cho mẹ VN anh hùng 101 tuổi

Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Chinh (101 tuổi) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nhầy "khủng" trên mắt phải.

Chiều 24.7, ThS.BS Nguyễn Minh Hảo Hớn - Khoa Mũi Xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM - xác nhận: Ca phẫu thuật khối u nhầy "khủng" trên mắt phải của Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Chinh (ngụ tại phường 6, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã thành công tốt đẹp.

Cắt bỏ khối u "khủng" trên mắt cho mẹ VN anh hùng 101 tuổi - 1

Hiện sức khỏe mẹ Chinh đã ổn định và có thể xuất viện sớm.

Theo người nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Chinh, cách đây 4 năm, mẹ Chinh có biểu hiện sưng góc trong mắt phải, mắt mờ dần rồi không nhìn thấy gì, thỉnh thoảng có nhức đầu nhẹ từng đợt. Mẹ Chinh đã được người nhà đưa đi khám chuyên khoa mắt Bệnh viện tỉnh Đồng Tháp và được chẩn đoán là u bạch mạch người lớn tuổi, nhưng không tiến hành xử trí gì vì tuổi mẹ đã rất cao (lúc đó hơn 97 tuổi).

Tuy nhiên, khối u ngày càng lớn nên ngày 22.7 vừa qua, người nhà đã đưa mẹ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM. Thông qua kết quả chụp CT, các bác sĩ xác định đây là khối u nhầy xoang trán có kích thước khoảng 5x5cm, xâm lấn hốc mắt và đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u.

“Do mẹ Chinh tuổi cao nên quá trình phẫu thuật rất khó khăn, đặc biệt là việc gây mê vì có thể sẽ khiến mẹ tử vong. Tuy nhiên, nhờ có sức khoẻ khá tốt và không có các bệnh nội khoa như tim mạch, cao huyết áp... nên mẹ Chinh đã vượt qua ca phẫu thuật ”, bác sĩ Hớn cho biết.

Được biết, trong vòng 3 năm qua, tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đã tiến hành phẫu thuật và điều trị cho khoảng 36 ca u nhầy hốc mắt tương tự. Tuy nhiên, khối u nhầy lớn như của mẹ Chinh là lần đầu tiên bệnh viện xử trí.

“Trước đây, đã từng có bệnh nhân bị khối u này, nhưng do chủ quan không điều trị kịp thời nên dẫn đến mù mắt. Nguyên nhân gây mù mắt là do khối u chèn ép thần kinh thị giác, xâm lấn xoang, não, gây thiếu máu... Khi có dấu hiệu bất thường ở hốc mắt, người bệnh cần điều trị sớm, tránh nguy cơ mù lòa”, bác sĩ Hớn khuyến cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN