Bỗng xuất hiện nốt ruồi trên da, hãy nghĩ ngay đến bệnh ung thư nguy hiểm này

Sự kiện: Ung thư

Sau vài tháng nốt ruồi trên tay chị K. lan rộng. Khi đi khám, chị mới ngã ngửa khi bác sĩ thông báo mình bị ung thư hắc tố, di căn.

Chủ quan với nốt ruồi bỗng dưng xuất hiện

Mới đây, chị K. (Hà Nội) xuất hiện nốt ruồi ở trên tay nhưng vì chủ quan chị nghĩ rằng đó chỉ là nốt ruồi bình thường, không có gì đáng lo ngại nên không đi khám.

Sau vài tháng nốt ruồi trên tay chị K. lan rộng. Khi đi khám, chị mới ngã ngửa khi bác sĩ thông báo mình bị ung thư hắc tố, di căn.

Bỗng xuất hiện nốt ruồi trên da, hãy nghĩ ngay đến bệnh ung thư nguy hiểm này - 1

Rất nhiều người chủ quan với những nốt ruồi bỗng dưng xuất hiện ở trên da.

TS. Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ - Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, rất nhiều người chủ quan với những nốt ruồi bỗng dưng xuất hiện ở trên da.

Khi nốt ruồi bỗng dưng xuất hiện trên da, mọi người có thể nghĩ đến ung thư hắc tố. Đây là loại ung thư di căn và gây tử vong nhiều nhất.

Về bản chất, nốt ruồi chính là những khối u hắc tố. Đôi khi, nốt ruồi gặp những yếu tố kích thích kéo dài như cọ xát, phơi nắng… sẽ xảy ra những biến đổi ác tính và hình thành ung thư hắc tố.

Vì thế, khi nốt ruồi hoặc tàn nhang tự nhiên xuất hiện thì nên đi kiểm tra chuyên khoa để được tư vấn và điều trị.

Ngoài ra, có thể nhận biết ung thư hắc tố qua màu sắc trên da. Nốt ruồi không có màu giống với những nốt ruồi khác trên da, dù là bất kể màu sắc gì: nâu, đen, xanh đậm, trắng hay đỏ đều đáng nghi ngờ. Nốt ruồi bình thường sẽ có một màu sắc nhất định, tương tự và đồng đều nhau trên da. Nhưng nếu trên da có nhiều nốt ruồi khác màu, khác hình dạng, chỗ màu đậm, chỗ màu nhạt thì nguy cơ ung thư rất cao.

BS Kiêm cũng cho biết, ung thư da có nhiều loại nhưng có 3 loại chính hay gặp đó là ung thư tế bào đáy, ung thư tế bào gai và ung thư da hắc tố ác tính…

Bỗng xuất hiện nốt ruồi trên da, hãy nghĩ ngay đến bệnh ung thư nguy hiểm này - 2

TS. Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ - Bệnh viện Da liễu Trung ương

Mỗi loại có một biểu hiện riêng nhưng 70% là ung thư tế bào đáy, 20% là ung thư tế bào gai, còn lại là ung thư hắc tố.

Đối với ung thư tế bào đáy thường có biểu hiện nổi sẩn, cục (trên mặt khoảng 80%). Ban đầu những u, bướu trên da chỉ có một vài tế bào, sau đó to dần lên bằng hạt đỗ, hạt lạc, hạt đậu phộng và to dần dần ra.

Do đó, BS Kiêm khuyến cáo mọi người cần để ý những tổn thương ban đầu trên da, đừng để bệnh phát triển rầm rộ, bác sĩ điều trị sẽ rất khó khăn.

Về da, mọi người cũng nên đi khám 6 tháng 1 lần, khám trên thân, khám niêm mạc ổ bụng. Khám da là phải khám toàn diện, từ đầu đến chân, khám toàn bộ và mọi người đừng quên dùng kem chống nắng,

Nguyên nhân gây ung thư da

Theo BS Kiêm, khi ánh nắng mặt trời chiếu vào da thì da bị tổn thương lâu ngày và dẫn đến ung thư.

Những người có tổn thương về mặt gen cũng dễ gây ung thư. Những người bị suy giảm miễn dịch, bị bệnh lâu ngày, ghép tạng,

Những người có bệnh từ trước, bệnh về da như dày sừng hay những người có sẹo như: Sẹo bỏng, sẹo ngã hay viêm loét lâu ngày cũng dễ bị.

Bên cạnh đó, nhiều người bị ung thư da còn do hóa chất, nếu bị nhiễm độc thì nguy cơ ung thư sẽ cao.

Vùng bẹn của con nổi cục, quấy khóc, cha mẹ phải nghĩ ngay tới bệnh này

Khi bị thoát vị bẹn, ban đầu người bệnh cảm thấy tức vùng bẹn bìu, một bên bìu to lên không gây đau…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN