BN ghép gan muốn được xuất viện trước 20/11

Bệnh nhân ghép gan người lớn đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM), đã ăn uống, đi lại, hoạt động chức năng gan bình thường.

Sau hơn một tháng được ghép gan từ con trai mình, hiện bà Cung Thị Kim Đính, 52 tuổi, ở Đắk Min, Đắk Nông (ca ghép gan người lớn đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM), đã ăn uống, đi lại, hoạt động chức năng gan bình thường.

Bà Đính rất mong muốn sẽ được cho xuất viện trước Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 vì cả hai vợ chồng bà cùng làm nghề giáo nên muốn có mặt tại nhà vào ngày này.

Theo PGS.TS Nguyễn Tấn Cường, trưởng khoa ngoại gan - mật - tụy Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, bệnh nhân vẫn trong giai đoạn cần được vô trùng, sức đề kháng yếu. Do vậy, chỉ cần tiếp xúc với người mắc bệnh như cúm, ho... thì bà Đính sẽ có diễn tiến bệnh nặng, ảnh hưởng đến kết quả ghép gan. Để đảm bảo sức khỏe, dự kiến phải hơn một tuần nữa bà Đính mới có thể được xuất viện.

Ông Diệp Bảo Hà, chồng bà Đính, đang chăm sóc bà tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện sức khỏe con trai ông diễn tiến tốt. Ngày 27-11, con trai ông sẽ đến Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THÙY DƯƠNG (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN