BV Bạch Mai thuê 20 thợ lặn mò tìm thi thể chị Huyền

Gần 20 thợ lặn chuyên nghiệp được Bệnh viện Bạch Mai thuê tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền trong tối qua (24.10) tại khu vực dưới chân cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trong nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, người bị Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường (45 đường Giải Phóng, Hà Nội) là Nguyễn Mạnh Tường phẫu thuật nâng ngực dẫn tới tử vong, rồi nhẫn tâm mang thi thể chị thả xuống sông Hồng, tối 24.10, gần 20 thợ lặn do cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thuê đã thực hiện công tác tìm kiếm thi thể chị Huyền tại chân cầu Thanh Trì, nơi Tường khai đã thả thi thể chị Huyền xuống sông Hồng.

Đây cách thể hiện tấm lòng với gia đình nạn nhân của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, nơi Nguyễn Mạnh Tường đang công tác.

Theo ghi nhận của phóng viên, có mặt tại hiện trường chứng kiến các thợ lặn tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, có rất đông người nhà nạn nhân, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và nhiều người dân. Tất cả họ đều mong mỏi đội thợ lặn sẽ tìm thấy thi thể nạn nhân.

BV Bạch Mai thuê 20 thợ lặn mò tìm thi thể chị Huyền - 1

Người nhà nạn nhân thuê giăng lưới gần mố cầu Thanh Trì vứi hy vọng tìm được thi thể chị Huyền.

Tuy nhiên, dù đã tiến hành rà đi rà lại nhiều lần, dùng móc câu dài để câu, khi móc câu vướng vật cản dưới đáy sông thì thợ lặn lại lặn xuống kiểm tra xem đó có phải thi thể nạn nhân không, nhưng đến 0 giờ 00 ngày 25.10, vẫn chưa có tín hiệu tìm thấy thi thể nạn nhân.

BV Bạch Mai thuê 20 thợ lặn mò tìm thi thể chị Huyền - 2

Nhiều người thân trong gia đình chị Huyền và cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai theo dõi quá trình tìm kiếm nạn nhân xâu số.

Theo một người nhà của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết, phía gia đình cũng đã thuê 6 tàu, thuyền đánh cá liên tục rà trên sông tìm kiếm thi thể chị Huyền với số tiền 30 triệu/ngày. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có tín hiệu gì sẽ tìm thấy nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN