Bé sơ sinh bị đâm xuyên não được xuất viện, mẹ ứa nước mắt

Sau 20 ngày điều trị, bé sơ sinh Dương Minh Phát bị dao đâm xuyên sọ đã hồi phục sức khỏe và sẽ được xuất viện trong sáng mai.

Bé sơ sinh bị đâm xuyên não được xuất viện, mẹ ứa nước mắt - 1

Sau 20 ngày điều trị, sức khỏe bé trai bị dao đâm xuyên sọ đã hồi phục, cháu bé sẽ được xuất viện trong sáng mai.

Sáng 27.8, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM đã thông tin kết quả điều trị bệnh nhi Dương Minh Phát - con của vợ chồng anh Dương Minh Tiền và chị Võ Thị Hồng Duyên (quê Vĩnh Long).

Bác sĩ Đào Trung Hiếu – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định, vùng não bé bị dao đâm đã lành lặn. Kết quả kiểm tra điện não đồ cho thấy não của bé bình thường. Nỗi lo sợ nhất sau mổ là nhiễm trùng vết thương, máu tụ trên não đã không xảy ra”.

“Theo dõi bé khóc, cười, bú sữa như bao đứa trẻ bình thường. Các chức năng hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa của bé đều ổn định nên ngày mai sẽ cho cháu bé xuất viện”, bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh - “người mẹ thứ hai” chăm sóc bé trai 20 ngày qua nói trong xúc động.

Bé sơ sinh bị đâm xuyên não được xuất viện, mẹ ứa nước mắt - 2

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh - “người mẹ thứ hai” chăm sóc bé trai 20 ngày qua vui mừng khi sức khỏe bé đã hồi phục

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 vui mừng cho biết: “Sau ca phẫu thuật lấy con dao trong não thành công, sức khỏe bé đã ổn định. Lãnh đạo bệnh viện đã động viên khen thưởng cho 15 tập thể và cá nhân đã giúp bé thoát nạn thần kỳ”.

“Do bé còn nhỏ và để hỗ trợ gia đình đưa bé về quê Vĩnh Long, bệnh viện sẽ cử một xe cứu thương để đưa bé về. Cả tập thể y, bác sĩ bệnh viện ai cũng rất vui mừng và hạnh phúc vì sức khỏe của bé đã ổn định”, bác sĩ Hùng nói.

Ôm đứa con bé bỏng vào lòng, chị Duyên, mẹ cháu bé rơm rớm nước mắt nói: “Nghe bác sĩ thông báo ngày mai con tôi sẽ xuất viện, vợ chồng tôi vui mừng và hạnh phúc lắm. Tôi sinh con ra nhưng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 là những người sinh con tôi lần thứ 2. Khi thấy con trai bị người phụ nữ kia đâm dao vào đầu, tôi khóc hết nước mắt nghĩ con mình không qua khỏi. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng đã ban một “phép màu” cho con và cả gia đình tôi”.

Bé sơ sinh bị đâm xuyên não được xuất viện, mẹ ứa nước mắt - 3

“Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng đã ban một “phép màu” cho con và cả gia đình tôi”, chị Duyên mẹ bệnh nhi vui mừng nói.

Cũng trong sáng nay, thông qua bệnh viện, các nhà hảo tâm đã trao tặng bé Dư Minh Phát số tiền 50 triệu đồng. Trong 2 tuần tới, bé sẽ nhập viện để kiểm tra lại sức khỏe.

Trước đó, bé trai 11 ngày tuổi con của anh Tiền và chị Duyên nằm điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Đêm 7.8 một phụ nữ lạ mặt vào phòng bệnh nơi cháu bé nằm để xin ngủ nhờ ở giường bệnh trống. Đến khoảng 3h30 ngày 8.8, người phụ nữ này bất ngờ rút dao đâm vào đầu bé trai 11 ngày tuổi. Sau khi sự việc xảy ra, cháu bé được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Bé sơ sinh bị đâm xuyên não được xuất viện, mẹ ứa nước mắt - 4

Bé sơ sinh bị đâm xuyên não được xuất viện, mẹ ứa nước mắt - 5

Bố mẹ cháu Phát nhận số tiền 50 triệu đồng từ các nhà hảo tâm và quà của Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhi, bệnh viện nhanh chóng làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hội chuẩn nhiều chuyên khoa của bệnh viện cùng các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhân dân 115 và ca phẫu thuật được diễn ra khẩn cấp.

“Do bệnh nhi bị lưỡi dao đâm xuyên sọ nghiêm trọng, lưỡi dao đi sâu gây tổn thương nhiều mô não nên khả năng liệt tay, suy hô hấp tử vong trên bàn mổ của bé rất cao. Chúng tôi lo sợ khi mổ lấy con dao ra, máu sẽ chảy không kiểm soát nhưng lúc mổ máu chảy trong giới hạn kiểm soát”, bác sĩ Hiếu thông tin.

Khi mổ lấy dao ra (con dao dài 28 cm), các bác sĩ thấy vết thương đâm vào thành trong hốc mắt trái và đi về hướng bên phải của mắt trái, xuyên não và một phần lưỡi dao (khoảng 11 cm) nằm trọn trong não của bé, vỡ xương vùng trán, rách màng cứng, dập não.

Sau khi phẫu thuật, bé được thở máy. Sau 7 ngày điều trị sức khỏe bé dần ổn định, bú sữa bình thường. Đến nay, cháu bé đã hoàn toàn hồi phục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Bé 11 ngày tuổi bị đâm dao xuyên não Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN