Bé gái suýt mất chân vì tự chữa rắn cắn

Gia đình chủ quan tự chữa rắn cắn cho Bé H (Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình) khiến bé suýt mất chân.

Ngày 3.12, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết: Sau khi được cấp cứu, điều trị kịp thời và cắt lọc những phần thịt thối hoại tử, các bác sĩ đã bảo tồn được chân trái của cháu T.T.T.H (6 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

Bé gái suýt mất chân vì tự chữa rắn cắn - 1

Bé gái suýt mất chân vì chủ quan khi rắn cắn

Cháu H nhập viện trước đó trong tình trạng cẳng chân trái tím đen, sưng nề và bị hoại tử. Theo người nhà cháu cho biết, trước khi nhập viện 3 ngày, cháu bị một con rắn (không rõ loài) cắn vào chân, nhưng vì chủ quan nên không đem cháu nhập viện mà tự... chữa tại nhà. Đến khi thấy chân cháu sưng phù dần, tím đen mới nhập viện cấp cứu.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, tuyệt đối không được chủ quan hay tự chữa tại nhà khi bị rắn cắn vì rất nguy hiểm đến tính mạng. Trong nọc rắn chứa hơn 20 thành phần và độc tố khác nhau, có thể gây ra các các triệu chứng lâm sàng như không đông máu, phù nề, gây độc thần kinh-cơ, hoại tử... dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu, xử trí kịp thời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Đan (Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN