Bé 1 tuổi tử vong nghi do sặc cháo

Ngày 17-5, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận cháu Nguyễn Bảo Nam (gần 1 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, không còn phản xạ. Dù đã được các bác sĩ hồi sức tích cực nhưng đến 15g05 cùng ngày bệnh nhi đã tử vong.

Nguyên nhân gây tử vong do bệnh nhi bị suy hô hấp vì thiếu oxy não. Các bác sĩ cho biết nhiều khả năng là do cháu bị sặc cháo.

Thông tin ban đầu từ Công an Q.Gò Vấp cho biết vụ việc xảy ra tại một căn nhà trên đường Nguyễn Tư Giản (P.12, Q.Gò Vấp) do bà Ngô Thị Lan Thảo, 45 tuổi, làm chủ hộ. Bà Thảo có nhận giữ trẻ theo dạng hộ gia đình và vào thời điểm trên đang cùng chồng chăm sóc năm đứa trẻ được cha mẹ gửi.

Khi đang đút cháo cho cháu Nam thì thấy cháu ho, sặc cháo, người tím tái, vợ chồng bà Thảo đưa cháu Nam đi cấp cứu tại hai phòng khám tư nhân rồi mới chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an Q.Gò Vấp làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.DƯƠNG - S.BÌNH ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN