Ấn Độ: 11 người chết, 20 người nguy kịch sau khi triệt sản

Hôm 11/11, BBC đưa tin, 11 phụ nữ Ấn Độ đã bị chết và 20 người khác đang nguy kịch sau khi làm phẫu thuật triệt sản tại một trung tâm y tế của chính phủ ở bang Chhattisgarh.

Ngoài 11 người thiệt mạng và 20 người đang nguy kịch, còn có hơn 30 người khác đang phải nằm điều trị tại bệnh viện sau khi triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng.

Ấn Độ: 11 người chết, 20 người nguy kịch sau khi triệt sản - 1

Hàng chục phụ nữ đang phải điều trị sau phẫu thuật.

Vụ việc xảy ra tại làng Pendari thuộc quận Bilaspur từ hôm 8/11.

Theo người dân trong làng, một bác sĩ cùng với một y tá đã tiến hành phẫu thuật cho tới 83 phụ nữ, trong độ tuổi từ 26 đến 40, chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ.

Ấn Độ: 11 người chết, 20 người nguy kịch sau khi triệt sản - 2

Nhiều người đang nguy kịch.

Theo một số phương tiện truyền thông địa phương, nhiều người đã kêu đau và bị sốt ngay sau khi phẫu thuật.

AP dẫn lời một người dân phàn nàn rằng điều kiện trong phòng phẫu thuật rất tồi tệ. Anh này nói: “Họ bị bỏ mặc sau khi phẫu thuật xong. Trong phòng chẳng có mấy thiết bị y tế”.

Theo ông Amar Singh, Phó Giám đốc sở y tế bang Chhattisgarh, các kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, họ có thể đã bị chết do nhiễm trùng hoặc sốc vì mất máu.

Tuy nhiên, một nhân viên y tế huyện Bilaspur cho rằng, nguyên nhân tử vong sẽ chỉ được công bố sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi.

Chính quyền bang Chhattisgarh đã ra lệnh khẩn trương điều tra rõ nguyên nhân vụ việc.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Khánh (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN