Ám ảnh kem trộn làm trắng da!

Dùng kem trộn không chỉ nguy hại cho da mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu sử dụng tùy tiện

Ám ảnh kem trộn làm trắng da! - 1

Nhiều phụ nữ nông thôn dùng kem trộn nhưng không hề biết tác hại khó lường của chúngẢnh: CA LINH

Với mong muốn có được làn da trắng  nhanh, nhiều người đã sử dụng các loại kem trộn trôi nổi, không rõ nguồn gốc để rồi sau một thời gian sử dụng, sản phẩm đã gây tác dụng ngược khiến nhiều người bị mụn, nám, viêm da và phải điều trị rất tốn kém nhưng hiệu quả không như mong muốn.

Trắng cấp tốc chỉ... vài ngàn đồng

Trong vai một người có nhu cầu làm trắng da, chúng tôi dạo qua khu vực chợ Kim Biên, quận 5, TP HCM để tìm hiểu. Khi chúng tôi ghé vào tiệm bán các sản phẩm làm đẹp thì được cô nhân viên đon đả chào mời đủ loại kem trộn. “Chị muốn kem trộn sẵn hay mua các loại về rồi tự trộn? Giá tùy loại, từ vài ngàn đồng cho đến 200.000 đồng/hũ, bảo đảm da chị sẽ trắng thấy rõ chỉ sau một tuần sử dụng” - cô nhân viên huyên thuyên.

Chìa ra loại kem “Cô gái tóc xù” có giá 140.000 đồng 1 lốc/20 hộp, cô ta bảo chúng tôi mua dùng thử sẽ biết.  Khi chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ, cô ta lại đưa ra một hũ khác màu tím, ghi toàn tiếng Anh, không có nhãn phụ, cũng không có tên doanh nghiệp, địa chỉ… với giá bán 170.000 đồng rồi bảo “đây là hàng Thái Lan”. Chúng tôi thắc mắc “sao biết là hàng Thái” thì cô ta khó chịu ra mặt.

Hiện nhiều phụ nữ vùng nông thôn miền Tây khi có nhu cầu làm đẹp, nhất là làm trắng da, thay vì đi tắm trắng ở các spa phải mất vài triệu đồng thì lại tìm mua những hũ kem trộn làm “trắng da siêu tốc” giá chỉ... vài ngàn đồng.

Chị Đỗ Thị K. D. (21 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Nếu mua kem dưỡng thể của các hãng nổi tiếng phải mất từ 70.000-100.000 đồng nên mấy chị em trong xóm thường mua những loại kem rẻ tiền rồi trộn với nhau. Để có hũ kem trộn thì cần 4 hộp kem “Cô gái tóc xù” giá 6.000 đồng/hộp, 2 hộp kem hiệu “Thanh Hiền” giá 4.000 đồng/hộp, 2 hộp kem hiệu “Con én” giá 4.000 đồng/hộp, nửa hộp kem vitamin E (10.000 đồng/hộp). Đem tất cả trộn lại thì được 1 hũ 200 g, dùng dưỡng da trong 3 tuần”.

Nắm bắt nhu cầu này, ngay cả những tiệm tạp hóa cũng mua máy trộn và trộn sẵn kem rồi đóng hộp bán lại cho khách với giá cao hơn từ 15.000-20.000 đồng/hộp. “Dùng kem trộn tôi thấy rất rẻ, chỉ cần thoa đều đặn sau 1 tuần là da sáng lên ngay. Nhưng cũng có người dùng không hợp, da bị bắt nắng đen sạm” - chị D. tự tin.

Thấy dùng kem trộn không làm da sáng lên ngay nên nhiều chị em rỉ tai nhau mua kem lột da về dùng. Từng có thời gian đi làm đẹp cho nhiều chị em ở địa phương, chị Nguyễn Thị Thanh Vân (46 tuổi; ngụ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn) cho biết thị trường hiện nay có bán loại kem lột 3 giờ chỉ 30.000 đồng/hộp.

“Thoa kem lột da rồi bịt ni-lông vào rất rát, khi lột da rất đau, có người còn chảy máu hoặc bị bỏng. Nhiều chị em sau khi lột da có trắng lên hẳn nhưng đi ra đường không che nắng cẩn thận là bị nám đen hơn trước” - chị Vân kể.

Những nạn nhân điển hình

Ngày nay, việc tắm trắng, lột da, dùng kem trộn “trắng siêu tốc” không còn là chuyện ở ngoài tiệm mà đã len vào tận nhà của không ít người. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, chỉ sau vài tháng dùng kem trộn thì làn da bị tổn thương, các nạn nhân phải đi điều trị và nhanh chóng trở thành chuyên đề bàn tán của dân mạng.

Bạn Ngọc L., nhà ở quận Thủ Đức (TP HCM), chia sẻ cô đang khổ sở vì mụn, da mặt cứ ửng đỏ và sưng lên khiến L. mất tự tin và thậm chí muốn bỏ công việc để dành thời gian chữa trị. L. cho biết nguyên nhân do cô dùng kem trộn theo lời quảng cáo trên mạng để “làm mịn” làn da vốn đã trắng của mình. Sau vài tháng sử dụng, da của L. rõ ràng có mịn hơn nhưng khi ngưng dùng thì da bắt đầu ngứa rồi nổi mụn.

Tìm đến bác sĩ, L. sốc khi nhận được câu trả lời da của cô bị các chất có hại trong kem trộn gây ra. Chụp hình một phần gương mặt của mình đưa lên mạng, L. bảo rằng cô muốn lên tiếng để cảnh báo về tác hại ghê gớm của kem trộn!

Tại phòng khám chuyên về da của Bệnh viện Da liễu TP HCM, có nhiều chị em ngồi đợi khám, luôn đeo khẩu trang để giấu những tổn thương do dị ứng hay nổi mụn trên mặt. Bạn Nguyễn Ngọc H., nhà ở huyện Bình Chánh (TP HCM),  một trong những nạn nhân của kem trộn, cho biết lần đầu tiên sử dụng loại kem này, H. thấy ngứa râm ran ở mặt nhưng nghe lời trấn an của chủ tiệm tóc nên H. tiếp tục dùng đến ngày thứ 3 thì không chịu nổi và quyết định bỏ ngang. Vài ngày sau đó, da H. vẫn cứ đỏ, ngứa và mụn thì đua nhau nổi lên. Lúc này, H. mới bắt đầu lo và đã nhanh chân đến bệnh viện.

Thiệt mạng vì kem trộn?

Một bác sĩ tại Bệnh viên Đa khoa Vĩnh Long cho biết đã từng cấp cứu thành công 2 trường hợp bị phản ứng khi sử dụng kem tẩy trắng. Đó là N.V.M (23 tuổi) và N.V.T (20 tuổi), anh em ruột cùng ngụ xã Tân Hội, TP Vĩnh Long. Nghe lời bạn bè, hai anh em đi mua kem tẩy tế bào chết để làm trắng da. Sau khi thoa khắp người, cả hai có dấu hiệu phỏng da, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở…

Về rủi ro bị tai biến do dùng kem trộn, bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho biết ông thường khám và điều trị cho rất nhiều phụ nữ là nạn nhân của kem trộn, cả ở nông thôn và thành thị.  

Theo BS Tường, kem trộn là loại sản phẩm tự chế, không được nhà nước cấp phép. Đa số các kem trộn ngoài thị trường thường chứa thuốc kháng viêm corticoid với hàm lượng khó kiểm soát; lúc đầu sử dụng thì da sáng mịn, trông trẻ trung, bớt mụn; dùng một thời gian sẽ gây biến chứng. Nếu ngưng dùng sẽ bị ngứa và nổi mụn, đặc biệt các mạch máu dưới da bị giãn, việc điều trị rất tốn thời gian lại khó khôi phục tình trạng ban đầu.

Đáng chú ý, trước Tết Nguyên đán, thông tin về một cô gái ở TP Đà Nẵng qua đời ở tuổi 18 vì ung thư máu  khiến dư luận xôn xao, đi từ ngờ vực này đến nghi vấn khác, bởi lẽ nạn nhân trước đó đã dùng kem trộn làm trắng da toàn thân suốt 2-3 năm!

PGS-TS-DS Nguyễn Hữu Đức, Trường ĐH Y Dược TP HCM, cho rằng kem trộn không rõ nguồn gốc vô cùng nguy hại, bởi đa phần trong kem trộn làm trắng da nhanh thường có chất aspirin làm bào mòn da, nếu sử dụng tùy tiện rất có hại. Chưa kể các chất khác như corticoid nếu dùng bừa bãi cũng gây tác hại khó lường. Không thể khẳng định hay bác bỏ thông tin sử dụng kem trộn độc hại lâu ngày có ảnh hưởng đến máu và gây ung thư vì không có xét nghiệm hoặc cơ sở nào để nói đến vấn đề này. Bởi lẽ, ung thư có nhiều nguyên nhân, còn kem trộn chỉ là một trong những tác nhân tạo nên điều đó.

“Dù gì thì chúng tôi cũng khuyên các chị em nên cẩn thận, đừng để tiền mất tật mang. Dùng kem trộn kém chất lượng không chỉ khiến làn da xấu mà còn tốn kém tiền bạc, công sức để điều trị nhưng chưa chắc làn da trở lại bình thường” - PGS Đức nói.

Cực kỳ độc hại!

Bà Hương, chủ spa Hương Lan (quận 3, TP HCM), cho biết tại spa của bà có rất nhiều khách hàng nữ là nạn nhân của kem trộn đã tìm đến để được xử lý hậu quả. Theo bà Hương, kem trộn các loại là cực kỳ độc hại. Nếu làn da dày thì lâu ngày sẽ bị bào mỏng, mất độ cân bằng, mụn sẽ nổi lên hoặc gây sạm da… Thế nhưng, hiện nay có  nhiều người không am hiểu, nhìn thấy người này người kia dùng thời gian đầu trông rất đẹp nên cứ thế lao vào dùng. “Khi da đã bị tàn phá thì việc chữa trị, khắc phục hậu quả phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc nhưng chưa chắc trở lại tình trạng ban đầu” - bà Hương nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Nhung - Ca Linh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN