7 sự thật đáng sợ về đồ uống có ga

Bạn thích uống nước ngọt và dùng đồ uống có ga làm nước giải khát? 7 sự thật đáng kinh ngạc dưới đây sẽ khiến bạn bỏ ngay thói quen này.

Làm yếu xương

7 sự thật đáng sợ về đồ uống có ga - 1

Axít photphoric trong nước ngọt hay thức uống có ga tạo môi trường axít lấy đi canxi trong xương. Ngoài ra caffeine trong nước ngọt còn ngăn chặn xương hấp thụ canxi, khiến xương yếu và dễ gãy.

Khiến bạn tăng cân

7 sự thật đáng sợ về đồ uống có ga - 2

Nước uống có ga chứa nhiều calo và lượng đường tương đối lớn có thể tạo mỡ thừa trong cơ thể và gây béo phì.

Gây trầm cảm và lo lắng

7 sự thật đáng sợ về đồ uống có ga - 3

Đường hóa học aspartame trong nước uống có ga làm thay đổi thành phần hóa học của não khiến tâm trạng thay đổi thất thường, hay lo lắng và có thể dẫn đến trầm cảm.

Gây tiểu đường

7 sự thật đáng sợ về đồ uống có ga - 4

Những người đã có lịch sử bị tiểu đường đặc biệt cần tránh uống nước ngọt có ga. Nếu muốn thì chỉ nên uống mỗi tháng 1 lon để cơ thể có thời  gian chuyển hóa hết đường trong nước ngọt.

Tăng nguy cơ ung thư

7 sự thật đáng sợ về đồ uống có ga - 5

Nhiều hóa chất độc hại như formaldehyde có trong đồ uống có ga có thể gây tổn thương tế bào trong cơ thể. Chất độc tích tụ trong thời gian dài do uống nước ngọt thường xuyên có thể gây ung thư.

Làm suy giảm chức năng thận

7 sự thật đáng sợ về đồ uống có ga - 6

Đồ uống có ga tạo ra nhiều chất gây hại trong thận, khiến thận hoạt động kém hiệu quả và cuối cùng còn có thể ngừng hoạt động.

Khiến bạn càng thèm ngọt

7 sự thật đáng sợ về đồ uống có ga - 7

Uống đồ uống có ga xong bạn sẽ càng thèm ăn đồ ngọt. Nếu mềm lòng chiều theo cơn thèm, bạn sẽ gặp phải vấn đề về nồng độ đường trong máu và tăng nguy cơ tiểu đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Trâm (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN