11 năm chung sống, vợ sinh 2 con nhưng vẫn còn là... trinh nữ

Chuyện thật như đùa, một người phụ nữ đã kết hôn 11 năm, sinh hạ cặp song sinh một trai một gái nhưng vẫn đang là trinh nữ.

Theo chia sẻ của bác sĩ nổi tiếng Thái Phong Bác ở khoa phụ sản Chương Hóa, Đài Loan, cách đây không lâu, có một trường hợp hy hữu đã xảy ra. Một cặp vợ chồng kết hôn đã 11 năm nhưng vẫn chưa từng quan hệ. Tuy nhiên vì tuổi không còn trẻ, cặp vợ chồng này vô cùng muốn có con. Vì vậy đã tìm đến bác sĩ Phong Bác để xin giúp đỡ.

Suy đi tính lại, bác sĩ Phong Bác đề nghị cặp vợ chồng thụ tinh nhân tạo, sau khi sinh đẻ xong thì tính chuyện chữa bệnh tiếp.

Được biết, nguyên nhân khiến cặp vợ chồng cưới nhau 11 năm nhưng chưa từng tiếp xúc thân mật thành công là do người vợ mắc phải chứng co thắt âm đạo. Vì quá yêu vợ, người chồng không bỏ rơi cô mà luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ. 

Khi tiếp nhận thụ tinh nhân tạo, người vợ phải gây tê rất nhiều lần. Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng cũng thụ thai thành công, lại là thai song sinh, một trai một gái. Đến kỳ sinh đẻ, người vợ cũng không thể sinh thường mà phải sinh mổ. Bởi vậy, sau khi sinh hai con, cô vẫn còn là trinh nữ.

11 năm chung sống, vợ sinh 2 con nhưng vẫn còn là... trinh nữ - 1

Ảnh minh họa.

Mãi cho đến khi hai con cứng cáp, thân thể ổn định, cặp vợ chồng mới quay lại tìm bác sĩ Thái Phong Bác để chữa trị chứng bệnh khó nói của người vợ, mong rằng qua điều trị có thể sinh hoạt bình thường như những cặp vợ chồng khác. 

Là một bác sĩ có kinh nghiệm, bác sĩ Phong Bác có đưa ra một số biện pháp và bài tập dành riêng cho người vợ, yêu cầu cô tự mình nghiêm túc luyện tập. Cuối cùng, bằng nhiều nỗ lực và kiên trì, người vợ thành công.

Theo bác sĩ Thái Phong Bác, bệnh co thắt âm đạo là một loại bệnh có liên quan đến cả tinh thần và thể chất. Bệnh nhân tự mình tưởng tượng nên có phản ứng ghê sợ, dẫn đến co thắt âm đạo không tự chủ, bất kỳ hình thức xâm nhập nào, trong đó có quan hệ tình dục cũng khiến người bệnh trở nên đau đớn không thể chịu đựng nổi.

Bác sĩ Phong Bác cũng cho biết, tại Đài Loan, có khoảng 1% phụ nữ bị chứng co thắt âm đạo. Một số người xấu hổ, cố gắng tự mình chữa bệnh, dùng cách tiêu cực như uống thuốc ngủ cho bất tỉnh, để chồng một mình muốn làm gì thì làm trong khi bản thân người vợ không còn ý thức.

Một số người muốn chữa bệnh nhưng vì quá ngại ngùng, đến khi đủ can đảm thì tuổi lại cao, rất khó có khả năng thụ thai thành công. Vì thế, muốn cải thiện cơ hội sinh đẻ, người có bệnh nên tìm đến bệnh viện, các cơ sở y tế đảm bảo để nhận được sự giúp đỡ, điều trị chuyên nghiệp càng sớm càng tốt.

Kỳ diệu tinh trùng bất động 100% vẫn sinh được 2 con

Nhiều bác sĩ chuyên khoa đã lắc đầu khi nhìn kết quả xét nghiệm 100% tinh trùng bất động của anh. Nhưng rồi điều kỳ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo ET) ([Tên nguồn])
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN