10 năm trời mang khối u 40 kg ở bụng

Người phụ nữ mang khối u 40 kg, nặng gần phân nửa trọng lượng của bà trong suốt 10 năm. Các bác sĩ đã phẫu thuật thành công để giúp bệnh nhân khỏi đau đớn

Ngày 18-10, Bệnh viện Ung bướu TP HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Phạm Thị Tuyết M. (49 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An) bị khối u buồng trứng khổng lồ hiếm gặp với kích thước 60 x 80 x 100 cm, cân nặng tới 40 kg.

10 năm trời mang khối u 40 kg ở bụng - 1

Khối u hiếm gặp 40 kg trên người bà M.

Trước phẫu thuật, bà M. thân hình gầy còm nhưng cân nặng 90 kg, thùy trái tuyến giáp to... Các bác sĩ đã mở ổ bụng hút ra hơn 40 lít dịch trong khối, cắt bỏ tử cung… để cứu bệnh nhân.

Theo bác sĩ Lê Hoàng Minh, đây là ca mổ với khối u lớn nhất từ trước đến nay mà bệnh viện thực hiện. Kết quả kiểm tra sinh thiết cho thấy bệnh nhân bị ung thư buồng trứng. Các bác sĩ đã giải thoát cảnh đau đớn mà bà M. phải chịu đựng gần 10 năm nay.

10 năm trời mang khối u 40 kg ở bụng - 2

Các bác sĩ phẫu thuật bóc tách hút ra hơn 40 lít dịch

Con gái bà M. cho biết bệnh tật khiến mẹ em đau đớn, không thể đi lại, khổ sở trong cuộc sống và nhà nghèo nên không đi thăm khám được.

Được biết, ca phẫu thuật được Bệnh viện Ung bứu hỗ trợ chi phí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thạnh (Người Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN