Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

SEA Games 14/6: Taekwondo "gặt vàng", VN có HCV thứ 73

Hà Thị Nguyên xuất sắc giành thêm 1 HCV cho đoàn TTVN trong ngày 14/6 SEA Games.

SEA Games 14/6: Taekwondo "gặt vàng", VN có HCV thứ 73 - 1

Danh sách các VĐV giành huy chương của Đoàn TTVN trong ngày thi đấu 14/6:

Huy chương Vàng:

1. Nguyễn Văn Linh - Thuyền nhẹ đơn nam 1.000m (Rowing)

2. Diệp Ngọc Vũ Minh - Hạng cân dưới 50kg (Pencak Silat)

3. Tạ Thanh Huyền/Phạm Thị Thảo - Thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m (Rowing)

4. Lê Thị An & Phạm Thị Huệ - 2 mái chèo nữ 1.000m (Rowing)

5. Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Trinh - 4 mái chèo nữ 1.000m (Rowing)

6. Hoàng Thị Loan - Đối kháng hạng cân 55-60kg nữ(Pencak Silat)

7.  Nguyễn Tiến Cương - Cung ba dây đơn nam (Bắn cung)

8. Hà Thị Nguyên - Đối kháng hạng cân dưới 62kg nữ (Taekwondo)

Huy chương Bạc:

1. Nguyễn Văn Tuấn & Nguyễn Văn Đức - Thuyền nhẹ đôi nam 1.000m (Rowing)

2. Đàm Văn Hiếu & Nguyễn Đình Huy - 2 mái chèo nam 1.000m (Rowing)

3. Lê Văn Duẩn - Đường trường cá nhân nam (Xe đạp)

4. Nguyễn Nguyên Thái Linh - Hạng cân 55-60kg nam (Pencak Silat)

5. Nguyễn Thị Yến - Đối kháng hạng cân 60-65kg nữ (Pencak Silat)

6. Vũ Văn Hoàng - Đối kháng hạng cân 65-70kg nam (Pencak Silat)

7. Trần Đình Nam - Đối kháng hạng cân 70-75kg nam (Pencaksilat)

8. Phan Trung Đức - Hạng cân dưới 68kg (Taekwondo)

9. Phạm Thị Thu Hiền - Hạng cân dưới 57kg (Taekwondo)

Huy chương Đồng:

Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chính - bốn mái chèo nam 1.000m (Rowing)

Không lâu sau, ở hạng cân dưới 62kg nữ, VĐV Hà Thị Nguyên đã xuất sắc giành HCV sau khi đánh bại võ sĩ Brunei Ja’afar Nurulain với tỷ số áp đảo 22-0 trong trận chung kết.

Tại Taekwondo hạng dưới 68kg nam, Phan Trung Đức của đoàn thể thao Việt Nam nhận HCB sau khi nhận thất bại 12-19 trước Morrison Samuel Thomas của Philippines ở chung kết. Ở hạng cân dưới 57kg nữ, Trần Thị Thu Hiền thất bại 12-20 trước Pauline Lousie Lopez (Philippnies) và chấp nhận nhận HCB.

Bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc vào chung kết sau khi đánh bại chủ nhà Singapore với tỷ số 3-0 (25-17, 25-12, 25-14) tại bán kết. Như vậy, Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan tại chung kết, đội đã đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1 (21-25, 25-13, 25-23 và 25-13) ở trận bán kết còn lại.

Video ĐT nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Singapore ở bán kết (Clip bản quyền thuộc VTV):

Tại chung kết đối kháng hạng cân 70-75kg nam: Trần Đình Nam của Việt Nam giành HCB sau khi để thua Juma’en Muhammad của Singapore với tỷ số 0-5.

Bắn cung bổ sung bảng vàng cho đoàn TTVN: Ở chung kết cung ba dây đơn nam, vận động viên Nguyễn Tiến Cường mang thêm 1 HCV cho đoàn TTVN khi giành chiến thắng trước đối thủ Ruslan Zulfadhli (Malaysia) với tỷ số sát nút 138 - 137.

Pencak Silat có HCV thứ 2: Ở chung kết hạng 55-60 kg nữ, Hoàng Thị Loan đã dễ dàng đánh bại WITA Wewey người Indonesia với tỷ số 5-0. Trong khi đó, ở chung kết đối kháng hạng cân 60-65kg nữ, Nguyễn Thị Yến chỉ giành HCB khi để thua trước võ sỹ Mohamed Nasir (Malaysia).

SEA Games 14/6: Taekwondo "gặt vàng", VN có HCV thứ 73 - 2

Hoàng Thị Loan (đai đỏ)

Ở chung kết hạng 55-60 kg nam pencak silat, Nguyễn Nguyên Thái Linh đã bị xử thua vì... đấm ngất đối thủ CHEMAENG Adilan của Thái Lan. Điều này có nghĩa Linh chỉ giành HCB còn Adilan ginhaf HCV.

Video Thái Linh bị xử thua:

Bi sắt: Mai Hữu Phước, Ngô Ron và Trần Thạch Lam (Việt Nam) thua Malaysia 10-11 ở vòng loại bộ ba nam. Trong khi Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thị Diễm Trang thất bại trước Thái Lan với tỷ số 3-13 ở vòng loại bộ ba nữ.

Môn xe đạp xuất phát đồng hàng nam, cua-rơ Lê Văn Duẩn đã thất bại trong việc giành tấm  HCV khi chỉ về thứ 2. HCV thuộc về VĐV của Malaysia Saleh Mohd Harrif,

Như vậy tính đến 11h30 trưa nay, đoàn TTVN đã giành thêm 5 HCV, trong đó đua thuyền Rowing chiếm tới 4. Đoàn TTVN hiện có 70 HCV, 45 HCB và 56 HCĐ, vững vàng thứ 3 toàn đoàn.

Ở nội dung thuyền nhẹ 4 nữ 1.000 m, "bộ tứ" Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh đã giành HCV với thời gian 3:22:70.

Ở chung kết nội dung thuyền đôi nam 1.000 m, cặp Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy giành HCB vì tuột mái chèo. HCV thuộc về cặp VĐV của Indonesia.

Trong khi đó, 4 VĐV gồm Trần Quang Trung, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Trần Minh Chinh không lọt nhóm giành huy chương khi về thứ 5 ở chung kết nội dung thuyền nhẹ 4 nam 1.000 m.

Ở nội dung thuyền đôi nữ 1.000 m, đến lượt cặp Lê Thị An và Phạm Thị Huệ giành HCV với thời gian 3:41.72. Thành tích này chỉ nhỉnh hơn thành tích của cặp VĐV Indonesia chút xíu (3:41.79).

SEA Games 14/6: Taekwondo "gặt vàng", VN có HCV thứ 73 - 3

Cặp An và Huệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN