Tài lẻ siêu "độc" của 8 sao Việt

Sự kiện: Chuyện của sao

Lam Trường lồng tiếng phim Hồng Kong, Johnny Trí Nguyễn ca hát, Hoài Linh giả gái, Minh Hằng múa, Thủy Tiên gói bánh tét...

Lồng tiếng phim Hồng Kông

Đó là biệt tài của Lam Trường. Trong một chương trình trực tiếp, anh từng thể hiện tài lẻ này khiến khán giả tại trường quay và người xem truyền hình cười “té ghế”. Anh đã giả giọng người dẫn chuyện trong bộ phim Như Lai Thần Chưởng. Sau đó, anh cũng lồng tiếng cho vai Thái giám “cực chuẩn”.

Xem clip Lam Trường lồng tiếng phim Hồng Kông

Tài lẻ siêu "độc" của 8 sao Việt - 1

Ca hát

Ít người biết rằng nam diễn viên hành động Johnny Trí Nguyễn có tài lẻ là ca hát. Thậm chí, anh từng có thời gian đi hát ở hải ngoại. Với nghệ danh Minh Trí, anh từng thường xuyên cùng vợ cũ Việt Thi (Vũ Lynn Cathy) đi hát cho Trung tâm Vân Sơn.

Johnny Trí Nguyễn cũng từng phát hành một CD có tên Asian Girls (Những Cô Gái Châu Á) gồm 5 bài hát Anh-Việt đều do anh viết lời. Các ca khúc gồm Mơ về em, Khúc Hát Xót Xa, Về Đâu, Ánh Mắt Đưa Tình, Asian Girls.

Tài lẻ siêu "độc" của 8 sao Việt - 2

Giọng hát của Johnny Trí Nguyễn quả thực là siêu mùi và không chê vào đâu được. Tháng 7 vừa qua, dân mạng xôn xao chia sẻ lại MV cũ mang tên Mơ Về Em của chàng “Phong bụi”.

Xem clip Johnny Trí Nguyễn hát Mơ Về Em

Hoài Linh: Giả giọng

Hoài Linh được biết đến là một diễn viên hài chuyên hóa thân thành những vai phụ nữ. Tuy nhiên tài lẻ khác mà hầu như khán giả nào cũng nhận ra được ở Hoài Linh chính là anh có thể giả được giọng rất nhiều vùng. Như Hoài Linh từng chia sẻ, anh có thể giả được giọng nhiều vùng, miền chính là hồi nhỏ anh đã cùng mẹ buôn bán ở bến xe Qui Nhơn, tiếp xúc với nhiều người. Sau này, anh đã ứng dụng kinh nghiệm sống đó vào những vai diễn của mình.

Cũng chính tài lẻ đó đã được anh áp dụng triệt để trong đời diễn hài của anh với vở hài Thi Hoa Hậu Ba Miền được nhiều người biết tiếng.

Tài lẻ siêu "độc" của 8 sao Việt - 3

Vẽ Tranh

Ca sỹ Quang Vinh và Tina Tình đều là hai người có khả năng vẽ tranh và đều từng công bố tranh trước công chúng khiến fan mê mẩn. Với Quang Vinh thường anh chỉ vẽ tranh để chơi riêng, nhưng cũng từng có một lần anh đem bán gây quỹ từ thiện một bức tranh của mình với giá 1,7 triệu đồng.

Ngoài khả năng viết lách, Tina Tình là một họa sỹ nghiệp dư thứ thiệt. Cô từng vẽ nhiều thể loại tranh từ trừu tượng đến tranh động vật đơn giản. Mới đây nhất, Tina Tình còn tổ chức trưng bày triển lãm 16 bức tranh kêu gọi bảo vệ môi trường do chính tay cô vẽ. Tina Tình quả là một nghệ sỹ đa tài đúng nghĩa.

Tài lẻ siêu "độc" của 8 sao Việt - 4

Khiêu Vũ

Phải đến khi chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy diễn ra thì người ta mới biết đến tài khiêu vũ của Minh Hằng và Ngô Thanh Vân. Cả hai ngôi sao từng đoạt giải quán quân của chương trình này. Mặc dù chương trình thực tế này có bố trí những đợt huấn luyện, học tập và đào tạo nhưng không thể phủ nhận tài năng đặc biệt của hai ngôi sao này.

Mặc dù Minh Hằng không phải là người quá xuất sắc về vũ đạo như nhiều ca sỹ khác nhưng cô luôn tạo được độ sâu về cảm xúc trong các bài nhảy của mình. "Bé Heo" thậm chí từng được kiện tướng dancesport Khánh Thi đánh giá cao: “Nếu ánh sáng không bừng lên, thì tôi vẫn còn ngập tràn trong tác phẩm của Minh Hằng. Minh Hằng nhảy, em đã thổi hồn nghệ sĩ vào bài nhảy.”

Tài lẻ siêu "độc" của 8 sao Việt - 5

Trước đó, Ngô Thanh Vân cũng từng khiến rất nhiều fan ấn tượng về phong độ khiêu vũ của mình. Cô từng chiến thắng vương miện quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2010, mùa đầu tiên. Thực chất, Vân Ngô vốn là một diễn viên đóng nhiều phim hành động nên cô đã áp dụng nhiều kỹ thuật của mình sang khiêu vũ. Ở "đả nữ", khán giả luôn thấy toát ra tinh thần "chiến đấu" hết mình. Vì vậy, các tiết mục của cô đều được dàn dựng công phu, hấp dẫn và thậm chí còn rất nguy hiểm.

Tài lẻ siêu "độc" của 8 sao Việt - 6

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN