Việt Nam sắp thay thế MiG-21, Nga "chào hàng" MiG-35

Nga có thể sẽ bán chiến đấu cơ MiG-35 cho Việt Nam để thay thế dàn máy bay chiến đấu đã “có tuổi” trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á bày tỏ sự quan tâm tới vũ khí Nga thời gian gần đây.

Giám đốc nhà máy sản xuất MiG, Sergei Korotkov cho Ria Novosti biết, máy bay chiến đấu đa nhiệm MiG-35 của Nga có thể sẽ đến Việt Nam bởi các chiến đấu cơ MiG-21 thế hệ thứ ba của Hà Nội đã gần hết thời gian hoạt động.

MiG-35 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ mới, bao gồm các hệ thống công nghệ thông tin và quan sát thế hệ thứ năm. Theo ông Korotkov, Đông Nam Á là một “khu vực thú vị” cho các nhà sản xuất máy bay chiến đấu.

“Theo đánh giá của chúng tôi, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng cho MiG-35 khi các chiến đấu cơ MiG-21 của nước này đã sắp hết hạn sử dụng”, Korotkov nói với Ria Novosti.

Việt Nam sắp thay thế MiG-21, Nga "chào hàng" MiG-35 - 1

Chiến đấu cơ MiG-35 là máy bay đa nhiệm thế hệ mới của Nga. Nguồn: Flickr

Ông cũng cho biết thêm Ấn Độ cũng rất quan tâm đến MiG-35 do các chiến đấu cơ Rafale của Pháp mà nước này nhập khẩu cũng có hạn. Việc mua MiG-35 để thay thế đội quân chiến đấu cơ đã lỗi thời của Ấn Độ đang trong quá trình thảo luận.

“Không giống như những chiếc MiG-29 truyền thống mà MiG-35 thừa hưởng thiết kế khí động học, đây là một máy bay chiến đấu đa nhiệm kiểu mới. Nó có thể sử dụng những loại vũ khí có tính chính xác cao nhắm vào các mục tiêu trên không, trên đất liền và cả trên biển. Nó cũng có thể thực hiện một số chức năng mà trước đó phải phụ thuộc vào máy bay trinh sát”, ông nói thêm.

Nhà sản xuất MiG đang hợp tác với ngành công nghiệp hàng không địa phương Ấn Độ để hiện đại hóa các máy bay MiG-29 cho quốc gia này theo hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD ký kết năm 2010. MiG cũng đang cung cấp mẫu chiến đấu cơ MiG-29K cất cánh từ tàu sân bay  cho nước này.

MiG-35, lựa chọn tối ưu cho Việt Nam

Đại diện Tổng công ty chế tạo máy bay Nga cho rằng, MiG-35 không phải là mẫu hiện đại hóa sâu rộng của MiG-29, nó là một máy bay hoàn toàn mới. MiG-35 tích hợp được tất cả những tính năng ưu việt nhất của máy bay thế hệ thứ 4 và một phần công nghệ máy bay thế hệ thứ 5. Ông cũng lưu ý rằng, MiG-35 không cùng đẳng cấp với máy bay chiến đấu F-35 Lightning của Mỹ, đặc biệt là về các cảm biến và khả năng chiến đấu.

Với hai động cơ tiên tiến RD-33MK kiểm soát lực đẩy vector với khả năng điều khiển hướng phụt lên, xuống, trái và phải giúp MiG-35 có khả năng cơ động và linh hoạt rất cao, hơn cả các máy bay F-22 và F-35 của Mỹ. Đặc biệt  chiến đấu cơ này còn có khả năng phát hiện cả máy bay tàng hình nhờ vào cảm biến hồng ngoại và hình ảnh mạnh mẽ.

Việc Việt Nam đặt mua Mig-35 sẽ là phù hợp nhất để thay thế đội ngũ Mig-21 đã già cỗi. Mig-35 phù hợp hơn các loại máy bay thế hệ 4 và 4++ của phương Tây bởi các phi công Việt Nam đã quen thuộc với dòng tiêm kích đánh chặn của Nga. Mặt khác, nó cũng dễ dàng hơn trong việc bảo trì, bảo dưỡng và trang bị vũ khí

Bên cạnh đó, so sánh về giá cả cũng ở mức hợp lý hơn, theo ước tính, giá thành một chiếc Mig-35 khoảng 45 triệu USD, trong khi giá bán một chiếc Su-35 Nga bán cho Trung Quốc không dưới 85 triệu USD.

MiG-35 áp dụng công nghệ kiểm soát bay điện tử số hóa hoàn toàn mới Fly-by-wire. Đây là hệ thống điều khiển bay thông minh, bao gồm hệ máy tính với các thuật toán phức tạp. Nó tiếp nhận động thái bay của phi công, tính toán, lập lệnh và điều khiển các cơ cấu khí động học, bảo đảm cho máy bay hoạt động linh hoạt, tính điều khiển ổn định ở mọi tốc độ.

MiG-35 có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Nó sử dụng toàn bộ là các vũ khí điều khiển chính xác độc lập tấn công đối đất, tấn công đối hải ngoài khu vực phòng không hoặc tham gia tác chiến trong các biên đội hỗn hợp. Ngoài ra, nó còn sử dụng các thiết bị kỹ thuật vô tuyến điện, thiết bị điện tử – quang học tiên tiến để thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không, thậm chí là làm máy bay chỉ huy trên không để chỉ huy cả biên đội tác chiến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN