Video: Sức mạnh khủng khiếp của “xe tăng bay” Nga

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Máy bay trực thăng tấn công Mi-24 Hind của Nga được mệnh danh là “xe tăng bay” nhờ khả năng tấn công nhiều mục tiêu trong khi bay.

Biệt danh “xe tăng bay” của máy bay trực thăng tấn công mặt đất Mi-24 Hind cũng xuất phát từ khả năng nó rất khó bị đánh bại khi đang bay trên không.

Thân của máy bay trực thăng được bảo vệ bởi những tấm thép dày có khả năng ngăn chặn đạn .50 cal từ mọi góc độ. Đáy buồng lái được làm bằng vật liệu titan giống như thiết kế máy bay A-10 Thunderbolt của Mỹ trong khi kính chắn gió có khả năng chống đạn.

Video: Sức mạnh khủng khiếp của “xe tăng bay” Nga - 1

Máy bay trực thăng tấn công mặt đất Mi-24 Hind của Nga.

Thiết kế linh hoạt cho phép máy bay trực thăng Mi-24 Hind thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực và vận chuyển bộ binh. Tùy thuộc vào từng biến thể, “xe tăng bay” được trang bị bọc thép và vũ khí khác nhau như tên lửa dẫn đường chống tăng, súng máy, bom, súng phóng rocket,…

Máy trực thăng tấn công Mi-24 Hind gia nhập Không quân Liên Xô vào năm 1972 và hoạt động tại hơn 30 quốc gia trên thế giới với phiên bản xuất khẩu mang tên Mi-25 và Mi-35.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BI) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN