Mỹ tân trang máy bay "cổ lỗ sĩ" để đánh IS

Hai máy bay thuộc dạng “lão làng” của không quân Mỹ đã được tu sửa lại để lực lượng đặc nhiệm nước này chiến đấu chống IS tại Iraq.

2 chiếc OV-10 Broncos đã tham gia tổng cộng 120 nhiệm vụ ở khu vực Trung Đông từ tháng 5 tới tháng 9.2015, thông tin gần đây cho hay. Chiếc máy bay 2 cánh quạt này đã thực hiện 134 đợt không kích riêng trong tháng 5.2015 với nhiệm vụ yểm trợ cho lính bộ tiêu diệt IS.

OV-10 Broncos từng được sử dụng ở Việt Nam trước đây và sau đó không còn được ưu ái nữa. Tuy nhiên khi cuộc chiến chống khủng bố IS nổ ra, 2 chiếc OV-10 Broncos lại được trưng dụng và phát huy khá tốt khả năng của mình.

Mỹ tân trang máy bay "cổ lỗ sĩ" để đánh IS - 1

2 chiếc OV-10 Broncos đang được huy động ở chiến trường Iraq nhằm tiêu diệt IS.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ không thông tin chi tiết máy bay được để ở khu vực nào hoặc tấn công mục tiêu nào. Họ chỉ nói rằng OV-10 Broncos là một phần trong chiến dịch mang tên “Inherent Resolve” do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt IS ở Syria và Iraq.

OV-10 Broncos có thể cất cánh rất nhanh và bay ở tầm cực thấp được sử dụng để hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm, báo Daily Beast cho hay. Máy bay có thể lắp súng máy mang 2.000 viên đạn và tên lửa không-đối-không Sidewinder. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng OV-10 Broncos được trang bị hai loại vũ khí này để tiêu diệt khủng bố trước khi dồn bộ binh vào chiến trường.

Ý định sử dụng OV-10 Broncos của quân đội Mỹ là kiểm tra khả năng máy bay liệu có thể thay thế F-15 hay F/A-18 hay không, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Bryant Davis trả lời trên Daily Beast.

Mỹ tân trang máy bay "cổ lỗ sĩ" để đánh IS - 2

OV-10 Broncos chở tối đa 2 người, tốc độ bay 452km/giờ.

Máy bay tiêm kích chiến thuật F-15 có chi phí bay rất lớn, lên tới 860 triệu đồng một lần xuất kích trong OV-10 Broncos chỉ mất 23 triệu đồng mỗi giờ bay.

OV-10 Broncos là mẫu máy bay chiến đấu giá rẻ, nhỏ gọn phát triển những năm 1960 được sử dụng lần đầu ở Việt Nam do khả năng cất cánh rất tốt và không cần đường băng bằng phẳng.

Khi quân đội Mỹ đề xuất chi 20 triệu USD để tân trang OV-10 Broncos vào năm 2012, thượng nghị sĩ John McCain từng nói: “Chẳng cần thiết phải sử dụng loại máy bay quá cổ lỗ này”.

Mỹ tân trang máy bay "cổ lỗ sĩ" để đánh IS - 3

A-10 là mẫu máy bay thay thế OV-10 Broncos tuy nhiên cũng bị loại bỏ vào năm 1990.

Trung tướng Bradley Heitfold, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ cho biết sẽ tiếp tục sử dụng OV-10 Broncos trong những đợt tấn công trong tương lai. Tính cơ động cao đã chứng minh được khả năng của OV-10 Broncos.

Máy bay này có thể chở 2 người và tốc độ tối đa 452km/giờ. Trước đây, máy bay từng sử dụng trong cuộc chiến chống băng đảng buôn bán ma túy ở Mỹ.

Mỹ tân trang máy bay "cổ lỗ sĩ" để đánh IS - 4

F-15 Eagle của hãng McDonnell Douglas là một kiểu máy bay tiêm kích chiến thuật 2 động cơ phản lực hoạt động trong mọi thời tiết, được thiết kế để chiếm lĩnh và duy trì ưu thế trên không trong chiến đấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN