Lo sợ Nga, Mỹ thử đánh chặn tên lửa đạn đạo

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

Mỹ sẽ thử nghiệm việc đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong năm 2016 này, theo khẳng định của phó giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) ông James Syring phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.

Nga đã tỏ rõ quan ngại về hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ (BMD) nhằm trực diện vào nước này. Chính quyền Trung Quốc cũng tỏ ý lo lắng khi hệ thống này thực chất là nhằm vào Trung Quốc dưới vỏ bọc đảm bảo an ninh trước đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

 “Trong năm 2016, chậm nhất là cuối năm nay, chúng tôi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”, ông Syring khẳng định hôm 19.1.

Lo sợ Nga, Mỹ thử đánh chặn tên lửa đạn đạo - 1

Mỹ đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

Mỹ từ lâu đã phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa để ngăn chặn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa, tốc độ cao “có thể khai hỏa từ Triều Tiên hoặc Iran”, ông Syring giải thích.

Sau cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn năm 2016, MDA sẽ tiếp tục thử nghiệm tương tự với hai tên lửa đánh chặn khác bắn từ mặt đất nhằm vào các mục tiêu đạn đạo xuyên lục địa. Trong 5 năm qua, Mỹ đã thành công với việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN