HQ: Tên lửa tầm trung Triều Tiên gắn được hạt nhân

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Tên lửa tầm trung Triều Tiên phạm vi bay 800km có thể bao phủ toàn bộ Hàn Quốc và phần lớn Nhật Bản đã được trang bị thêm đầu đạn hạt nhân, chuyên gia quân sự Hàn Quốc nhận định.

HQ: Tên lửa tầm trung Triều Tiên gắn được hạt nhân - 1

Tên lửa Rodong-1 tầm bắn 800km, được cho là có thể gắn đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên có thể gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa tầm trung, theo thông tin một chuyên gia quân sự Hàn Quốc khẳng định trong bản đánh giá năng lực quốc phòng Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 đầu năm nay.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháng trước nói rằng nước này đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa đạn đạo. Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Kim trên truyền thông quốc gia dù thông tin này chưa được kiểm chứng.

 “Chúng tôi tin rằng họ đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa Rodong”, quan chức Hàn Quốc tuyên bố. Vị này đại diện cho một nhóm nhà báo Hàn Quốc tham gia đánh giá năng lực quốc phòng Triều Tiên.

Tên lửa Rodong có thể nặng 500kg đi xa quãng đường 2.000km. Tên lửa tầm trung này đặt toàn bộ Hàn Quốc, phần lớn diện tích Nhật BảnTrung Quốc trong tầm nguy hiểm.

“Chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã gắn được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa Rodong. Việc bắn tên lửa lúc nào chỉ là quyết định chính trị mà thôi”, quan chức Hàn Quốc giấu tên nói.

Hiện không có bằng chứng cụ thể việc Triều Tiên gắn thành công đầu đạn hạt nhân lên tên lửa và chuyên gia quân sự Hàn Quốc cũng từ chối cung cấp chi tiết nền tảng đánh giá mà nhóm của ông thực hiện.

HQ: Tên lửa tầm trung Triều Tiên gắn được hạt nhân - 2

Bệ phóng tên lửa di động duyệt binh trong lễ kỉ niệm ở Quảng trường Kim Nhật Thành tháng 10.2015.

Hàn Quốc nhiều thập kỷ nay luôn nằm trong tình trạng báo động vì có người hàng xóm thường xuyên đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Mới đây, khẩu đội tên lửa tầm ngắn phạm vi 200km có sức công phá khủng khiếp của Triều Tiên đã được thử nghiệm thành công và sẵn sàng triển khai sát biên giới.

Hàn Quốc trước đây từng tuyên bố Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thu nhỏ đầu đạt hạt nhân dù tính năng kĩ thuật chưa hoàn thiện. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 5.4 cũng cho biết đánh giá được đưa ra chỉ là quan điểm từ phía giới chức quân sự Hàn Quốc.

Tên lửa Rodong được phát triển từ dòng tên lửa Scud của Liên Xô chiếm phần lớn trong kho tên lửa tầm ngắn và trung của Triều Tiên. Số lượng tên lửa loại này ước tính khoảng 200 quả.

Các chuyên gia quân sự khác cho rằng tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng là trên tên lửa tầm trung Rodong chứ không phải tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mặc dù đe dọa sẽ xóa sổ nước Mỹ, Triều Tiên phải rất lâu nữa mới thành công trong việc chế tạo tên lửa đạn đạo.

Để một tên lửa tầm trung hoạt động tốt, kĩ thuật quan trọng nhất là vượt qua sức ép từ vụ phóng và quy trình quay trở lại khí quyển mà vẫn bắn trúng mục tiêu.

Triều Tiên trước đây từng bắn tên lửa Rodong trong tháng 3. Tên lửa bay quãng đường 800km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - IBT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN