Xuân Hinh lên tiếng về bài thơ bỏ Tết cổ truyền gây bão mạng

Danh hài đất Bắc phủ nhận mình là tác giả bài thơ gửi nhà văn trẻ Tuệ Nghi về việc bỏ Tết âm lịch lan tràn trên mạng.

Vài năm trở lại đây, ý kiến về việc gộp Tết ta vào Tết tây để Việt Nam có một cái Tết hội nhập nở rộ trên mạng xã hội.

Gần đây, nhà văn trẻ Tuệ Nghi có đăng một bài viết với phát ngôn gây xôn xao dư luận Đã đến lúc chúng ta bỏ Tết cổ truyền. 

Xuân Hinh lên tiếng về bài thơ bỏ Tết cổ truyền gây bão mạng - 1

Nhà văn trẻ Tuệ Nghi gây xôn xao với bài viết về việc bỏ Tết cổ truyền.

Không ít ý kiến tỏ ra không đồng tình với ý tưởng của nhà văn trẻ Tuệ Nghi. Đa số cho rằng Tết Nguyên đán là truyền thống Việt từ ngàn năm nay, vì thế việc gộp chung với Tết tây sẽ mất đi ý nghĩa của ngày Tết cũng như các giá trị dân tộc.

Giữa lúc đó, trên mạng xã hội xuất hiện một bài thơ có tên Gửi nhà văn trẻ Tuệ Nghi được đăng tải từ fanpage “NS Xuân Hinh”.

Tuy fanpage này chỉ có vài chục nghìn lượt thích nhưng bài thơ lại có sức lan tỏa mạnh, nhận được hơn hàng chục nghìn lượt thích, cùng hàng trăm bình luận sôi nổi.

Xuân Hinh lên tiếng về bài thơ bỏ Tết cổ truyền gây bão mạng - 2

Xuân Hinh bác bỏ mình là tác giả của bài thơ gửi Tuệ Nghi.

Tuy nhiên, theo nghệ sĩ Xuân Hinh, đây không phải bài thơ do anh sáng tác và fanpage “NS Xuân Hinh” đăng tải bài thơ cũng là giả mạo.

Tôi không làm bài thơ này và fanpage kia cũng là hàng giả. Tôi đã chia sẻ trên trang facebook thật và kêu gọi mọi người cùng report (báo cáo) để facebook xóa bài”, danh hài nói.

Nam nghệ sĩ cho biết, anh cần phải lên tiếng để mọi người biết sự thật, từ đó những kẻ xấu không mạo danh anh để đăng tải những thông tin không chính xác. “Trang facebook của tôi có hơn 3 triệu lượt like và dấu tích xanh – xác nhận chính chủ”, Xuân Hinh cho biết.

“Kẻ chọc cười dân dã” cũng cho biết, anh là người tự quản lí các kênh mạng xã hội của mình như Facebook, Youtube nên không có chuyện đăng những thông tin lung tung, không được xác thực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Hài Xuân Hinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN