Video phim: Cuộc tẩu thoát ngoạn mục của... 2 cảnh sát

Sự kiện: Phim hành động

Cảnh sát ngầm Damien và người bạn Leito nhận ra mình bị chính quyền gài bẫy nên trốn khỏi sở cảnh sát.

Quận 13 (tựa tiếng Anh: District 13) là bộ phim Pháp sản xuất vào năm 2004 do Pierre Morel đạo diễn.

Đây là bộ phim nổi tiếng về Parkour, một trong những bộ môn đường phố nguy hiểm đòi hỏi người chơi phải có sức khỏe và sự khéo léo. Parkour liên quan đến những việc như bật tường, leo cửa sổ...

Video phim: Cuộc tẩu thoát ngoạn mục của... 2 cảnh sát - 1

Cyril Raffaelli trong vai cảnh sát ngầm Damien

Bộ phim lấy bối cảnh quận 13, khu ở của hộ dân nghèo ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Vì không kiểm soát được khu vực này, chính quyền thành phố xây dựng hàng rào xây thép gai bao quanh để điều hành quận này dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều băng đảng đã xuất hiện ở đây, nổi bật nhất là Taha. Băng đảng này đã vô tình kích hoạt bom nguyên tử khiến quận 13 có nguy cơ bị cháy nổ trong vòng 24h.

Chính quyền thành phố đã cử cảnh sát ngầm Damien vào khu băng đảng để vô hiệu hóa quả bom, tuy nhiên đây chỉ là một cái bẫy của chính quyền. Khi đến quận 13, Damien gặp Leito, một anh chàng dũng cảm chống lại các băng đảng. 

Đoạn trích dưới đây kể về việc cảnh sát ngầm Damien và người bạn Leito nhận ra mình bị chính quyền gài bẫy nên đã sử dụng môn thể thao Parkour để trốn khỏi sở cảnh sát.

Video phim: Cuộc tẩu thoát ngoạn mục của... 2 cảnh sát - 2

David Belle trong vai Leito

Video phim: Cuộc tẩu thoát ngoạn mục của... 2 cảnh sát

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Lêgo ([Tên nguồn])
Phim hành động Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN