Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm

"Âm nhạc là sự ngẫu hứng, một giai điệu của cuộc sống và bạn chỉ mất 1 giây để cảm nhận nó" - Trương Mạn Ngọc chia sẻ.

Trương Mạn Ngọc (Maggie Cheung) nổi tiếng không chỉ bởi tài năng điện ảnh mà còn là một mỹ nhân với nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" của điện ảnh Hoa ngữ thập niên 80 và 90.

Nhắc tới Trương Mạn Ngọc là nhắc tới vẻ đẹp đậm chất Á đông với khuôn mặt đài các xinh đẹp mà không ít người phải trầm trồ khen ngợi mỗi khi gặp nữ diễn viên đa tài ngoài đời.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 1

Trương Mạn Ngọc hiện tại

Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Trương Mạn Ngọc gây ấn tượng với nhiều thể loại phim từ phim cổ trang (Thanh Xà, Tân Long Môn khách sạn, Xạ điêu anh hùng truyện chi đông thành tây tựu, Đông tà tây độc) hay thời hiện đại (Câu chuyện cảnh sát 1, 2…) hoặc phim nghệ thuật (Tâm trạng khi yêu, Clean…).

Trong làng điện ảnh Hoa ngữ, Trương Mạn Ngọc giữ vị trí minh tinh số 1 và không một mỹ nhân nào có thể thay thế được. Ít người biết rằng, cô còn sở hữu giọng hát rất cá tính và từng mong muốn theo đuổi nghiệp âm nhạc.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 2

Trương Mạn Ngọc thời trẻ

Ngay từ khi mới vào nghề diễn, Trương Mạn Ngọc cũng từng thể hiện giọng ca của mình trong nhiều bộ phim. Cô từng dự định theo nghiệp cầm ca tại Hồng Kông nhưng các dự định đó đều bất thành do mỹ nhân họ Trương chưa đủ can đảm để cất cao giọng hát của mình lúc bấy giờ.

Gần đây nhất, người đẹp đã tự tin thể hiện bản thân trên sân khấu với ca khúc Visionary Heart do chính cô viết lời và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 3

Trương Mạn Ngọc lần đầu tiên trình diễn ca khúc do mình tự viết lời trên sân khấu ca nhạc "Visionary Heart"

Cùng khám phá con đường nghệ thuật của Trương Mạn Ngọc khi vừa tham gia diễn xuất lại vừa ấp ủ dự định làm ca sĩ từ những năm 1980:

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 4

Lần đầu tiên, Trương Mạn Ngọc thử sức trong lĩnh vực âm nhạc chính là trong “Hào môn dạ yến” năm 1990. Bộ phim quy tụ một dàn sao hạng A của Hồng Kông như Lưu Gia Linh, Tăng Chí Vỹ, Khương Đại Vệ, Lương Gia Huy, Lưu Đức Hoa, Quan Chi Lâm, Quách Phú Thành, Lê Minh, Vương Tổ Hiền… với mục đích nhằm gây quỹ từ thiện cứu trợ thiên tai.

Sau đó, người đẹp họ Trương còn thể hiện bài hát “Đế nữ hoa” bằng tiếng Anh. Tới năm 1993, mỹ nhân cũng khoe giọng trong một chương trình từ thiện lớn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao điện ảnh.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 5

Với Trương Mạn Ngọc thời gian dành để ca hát đối với cô “quý như vàng”. Thị trường Hồng Kông khi đó có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cùng thời với Trương Mạn Ngọc ra album nhạc như Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, Lưu Gia Linh, Dung Tổ Nhi và gặt hái được nhiều thành công và cả danh tiếng. Tuy nhiên, Trương Mạn Ngọc đã không dám "mạo hiểm" với con đường ca hát vào lúc đó.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 6

Trương Mạn Ngọc đảm nhận vai nữ chính Diệc Thư đóng chung cùng Châu Nhuận Phát trong phim Lost Romance năm 1985.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 7

Thời thơ ấu của mỹ nhận họ Trương trải qua tại Anh Quốc nên cô chịu nhiều ảnh hưởng của nền âm nhạc nơi đây. Với cô, âm nhạc khi đó là sự quyến rũ đầy dịu dàng đã chinh phục trái tim của người đẹp họ Trương. Trương Mạn Ngọc đã từng ấp ủ việc đi hát trong những năm sống tại Anh. Tuy nhiên khi trở về Hồng Kông, cô lại không đi hát. Với Trương Mạn ngọc, ngành công nghiệp ca hát ở Hồng Kông lúc đó chưa thực sự phù hợp với cô.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 8

Con đường ca hát là con đường ngắn nhất trở thành một ngôi sao sáng lúc bây giờ, tuy nhiên mỹ nhân họ Trương đã từ chối quy trình công nghiệp này.

Cô thẳng thắn chia sẻ “Thái độ của bản thân khi đặt chân vào âm nhạc phải cẩn thận hơn thái độ tham gia một bộ phim gấp nhiều lần. Trong phim, bạn có thể thể hiện nhiều tính cách, nhiều con người khác nhau và nhận được nhiều sự giúp đỡ nhưng với âm nhạc thì lại không như vậy. Bạn phải tự thể hiện con người của mình, cảm xúc của mình.” 

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 9

Tại Festival chào xuân năm 2001, Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vĩ đã tay trong tay thể hiện ca khúc “In the Mood for Love” trên sân khấu. Đây là ca khúc trong bộ phim đã góp phần làm nên tên tuổi của Trương Mạn Ngọc - “Tâm trạng khi yêu” của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 10

"Tâm trạng khi yêu" được xếp hạng là bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất mọi thời đại của điện ảnh châu Á. Đây cũng là bộ phim đưa về cho Trương Mạn Ngọc giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Điện ảnh Hồng Kông năm 2001.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 11

Vai Vương Nhã Vi trong “Clean” đã đem lại cho Trương Mạn Ngọc giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2004. Trong phim, người đẹp đã hát liền 4 ca khúc: Strawberry stain, Down in the light, Wait for me và She can’t tell you.

So với thời gian hát “In the Mood for Love” thì giọng ca của Trương Mạn Ngọc đã có nhiều biến chuyển xuất sắc và đặc biệt, trong “Clean” cô đã tìm thấy những gì mà cô muốn thể hiện với âm nhạc.

Với “Wait for me” giọng ca của Trương Mạn Ngọc đã truyền tải được thứ cảm xúc mãnh liệt của tình yêu đến với khán giản.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 12

“Clean” là bộ phim mà Trương Mạn Ngọc đóng vai nữ chính cuối cùng trong sự nghiệp điện ảnh. Bộ phim đã mang lại giải thưởng danh giá nhất tại LHP Cannes 2004 và đưa cô đến đỉnh cao danh vọng của nghề nghiệp. Song cũng chính “Clean” là bộ phim đưa âm nhạc trở lại với người đẹp, là “người” đã thức tỉnh trái tim ca hát đã ngủ quên bấy lâu nay của Trương Mạn Ngọc.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 13

Dù hiện tại đã không tham gia đóng phim song với Trương Mạn Ngọc, sự nghiệp điện ảnh chưa bao giờ ngưng chảy.

Với người đẹp, điện ảnh không chỉ là nnhiệt huyết của bản thân mà còn là ngọn lửa châm ngòi cho nhiều ý tưởng khác. Với Trương Mạn Ngọc, ngoài việc hiện tại không đóng phim cô có rất nhiều công việc khác như shopping, làm đẹp, nấu ăn… Với cô cuộc sống là dành thời gian để yêu bản thân và những người xung quanh.

“Tôi có thể tìm kiếm nhiều công việc có ý nghĩa khác như làm một biên tập viên, nhiếp ảnh gia, nhà văn hay họa sĩ hoặc tôi có thể làm bất kỳ công việc gì khác. Đương nhiên tôi cần phải học làm quen với chúng trong một thời gian”.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 14

Âm nhạc đem lại cho Trương Mạn Ngọc sức sống tràn đầy của tuổi thanh xuân.

“Clean” đem lại cho mỹ nhân nhiều mối quan hệ với nhiều nhạc sỹ. “So với điện ảnh, âm nhạc là hoạt động cá nhân đem lại cho bạn nhiều thứ. Bạn có thể vừa là ca sĩ vừa là một nhà soạn nhạc vừa là một người viết lời bài hát. Âm nhạc là sự ngẫu hứng, một giai điệu của cuộc sống và bạn chỉ mất 1 giây để cảm nhận nó.” - Mạn Ngọc chia sẻ.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 15

Tháng 10/2012, Trương Mạn Ngọc đã trình diễn ca khúc do mình tự viết lời “Visionary Heart” với phong cách rock và nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè và khán giả. 

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 16

Với những người “khó tính” trong âm nhạc, giọng hát và phong cách của mỹ nhân họ Trương lại không nhận được sự ủng hộ. 

Dù có đầu tư công sức song giọng hát của Trương Mạn Ngọc vẫn bị chê là “quá dở” trên sân khấu. Nếu Trương Mạn Ngọc có ý định ca hát lâu dài, có lẽ người đẹp cần đầu tư nhiều hơn vào giọng hát của mình.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 17

Tất nhiên, Trương Mạn Ngọc sẽ chẳng đặt nhiều kỳ vọng vào sự nghiệp âm nhạc của mình. Bởi với cô, đời sống vật chất và tinh thần của bản thân đã đủ “giàu có” để phục vụ cho những sở thích của mình.

Trương Mạn Ngọc được là chính mình sau 30 năm - 18

Trương Mạn Ngọc có rất nhiều sở thích ở tuổi 49. Cô không chỉ ca hát và ra album riêng mà còn dành nhiều thời gian cho những công việc riêng như: làm nhà sản xuất phim, biên tập viên, thiết kế nội thất, họa sĩ. Với Trương Mạn Ngọc, làm phong phú cuộc sống của bản thân chính là khơi nguồn cảm xúc của mỗi con người trong cuộc sống hiện đại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN