Trấn Thành ồn ào nhất showbiz vì chế cải lương quá lố

MC đắt show nhất Việt Nam - Trấn Thành - đau đầu sau vụ bị tố "vấy bẩn" cải lương kinh điển.

Trấn Thành nhận lỗi vì chế bẩn cải lương "Tô Ánh Nguyệt"

Mới đây, vở cải lương Nàng Tô Ánh Nguyệt thời @ do Trấn Thành đóng vai chính đã tạo sóng tranh luận. Nhiều khán giả bức xúc cho rằng, danh hài đã xuyên tạc quá lố vở cải lương thuộc hàng kinh điển.

Trấn Thành ồn ào nhất showbiz vì chế cải lương quá lố - 1

Trấn Thành hai tay bệ đỡ vòng một khi diễn vở Nàng Tô Ánh Nguyệt thời @

Nhiều dẫn chứng về ngôn ngữ nhạy cảm trong vở hài kịch được khán giả đưa ra để phản bác Trấn Thành. Thậm chí, rất đông cư dân mạng công khai thể hiện thái độ “tẩy chay” Trấn Thành sau khi xem vở diễn. Ngay cả những bậc cha chú, đồng nghiệp của Trấn Thành cũng bày tỏ sự không hài lòng về anh.

Đáp lại ý kiến phản đối, Trấn Thành nhận lỗi. Trong cuộc gặp gỡ báo chí mới đây, anh thừa nhận: “Tôi nhận lỗi về mình, khi chưa được tác quyền mà lại biến tấu một vở cải lương kinh điển như vậy”.

Tuy nhiên Trấn Thành cũng giải thích: “Ngay từ đầu tôi đã nhờ MC giới thiệu 'đây là phiên bản Tô Ánh Nguyệt remix' (có nghĩa là phiên bản tái chế - một vở kịch hoàn toàn khác với nội dung, được biến tấu lại một cách hài hước dựa trên phiên bản gốc, chứ không phải tôi đang 'diễn lại' vở Tô Ánh Nguyệt”.

Nam danh hài phản bác những ý kiến cho rằng anh “dung tục, vấy bẩn, chà đạp, bôi nhọ cải lương”. Theo anh, đó là do gout thưởng thức của mỗi người khác nhau. Trấn Thành khẳng định, anh không bao giờ làm “bẩn” môn nghệ thuật mình tôn thờ.

Thủy Tiên: “Tôi thừa nhận mình yếu kém”

Trấn Thành ồn ào nhất showbiz vì chế cải lương quá lố - 2

Thủy Tiên bị nói là "bắt chước Hà Hồ"

Sau nhiều lần bị cho là “hot vì bắt chước Hà Hồ”, bà xã Công Vinh mới đây lên tiếng đáp trả bằng cách đăng đàn trên trang cá nhân. Trong đó, Thủy Tiên thể hiện thái độ bức xúc: “Hà giỏi, Hà đỉnh, Hà tài năng nhưng không có nghĩa là chỉ có Hà mới có quyền bắt chước Mỹ là sáng tạo, còn người khác bắt chước Mỹ là copy Hà Hồ”.

Sau đó, trong bài trả lời phỏng vấn chúng tôi, Thủy Tiên nhấn mạnh lý do cô lên tiếng bởi việc này “ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư cách, nghề nghiệp”.

Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng thẳng thắn: “Tôi khẳng định mình không công khai đả kích ai cả. Bản thân tôi cũng đi học hỏi cái hay từ người khác, rồi bổ sung thêm cái riêng của mình để có thành quả và vị trí như hôm nay. Lúc nào tôi cũng thừa nhận mình yếu kém để ngày một hoàn thiện và tốt hơn”.

Maya nói về bố của con gái

Trấn Thành ồn ào nhất showbiz vì chế cải lương quá lố - 3

Maya và con gái đặt tên là Bồ Câu

Nữ ca sĩ Maya từng phủ nhận tin đồn đại gia kim cương Chu Đăng Khoa (người đang hẹn hò với Hồ Ngọc Hà) là bố của con gái mình. Trong một bài phỏng vấn tuần qua, Maya một lần nữa hé lộ về người đàn ông giấu mặt.

Cô cho hay, hiện tại mối quan hệ giữa mình và bố của bé Bồ Câu chỉ là bạn bè. Con gái cô vẫn được gặp bố nhưng ít khi chơi cùng, vì bố của bé rất bận.

Nói về nghĩa vụ chăm sóc con, Maya cho hay: “Bố của con gái có chu cấp tiền cho con, cụ thể cũng khó nói lắm. Bản thân anh ấy có bao nhiêu thì gửi cho con, để mua quà cho con. Thực sự mà nói, tiền nuôi con chẳng đáng bao nhiêu tôi vẫn lo được. Bố cho con khoản nào thì tôi đều gửi tiết kiệm cho con... Tôi không bắt buộc mà anh ấy tự nguyện”.

Em gái Lý Hùng nói về quãng đời tăm tối khi bị bắt tại Mỹ

Trấn Thành ồn ào nhất showbiz vì chế cải lương quá lố - 4

Lý Hương trở về nước nhưng vẫn đau đáu nỗi nhớ con

Nữ diễn viên Lý Hương, em gái của Lý Hùng, trở về Việt Nam để báo hiếu sau những năm ở xứ người.

Chị chia sẻ về quãng thời gian từng bị bắt ở Mỹ cùng nỗi nhớ con khôn nguôi: “Hơn 8 năm nay tôi và con gái không được gặp nhau. Hiện cháu đang sống cùng gia đình bố tại Mỹ. Cách đây nhiều năm khi ở Việt Nam, tôi ra tòa ly dị chồng và đã được nhận quyền nuôi con. Nhưng không ngờ khi qua bên Mỹ, chồng cũ tôi lại đâm đơn kiện cáo buộc tôi bắt cóc con gái.

Luật pháp Việt Nam và Mỹ rất khác nhau. Tôi vì không lường trước được nên cuối cùng bị tòa án Mỹ kết tội bắt cóc con mình, kể từ đó tôi hoàn toàn mất quyền gặp con, chăm con. Bây giờ tôi chỉ có thể nói chuyện hàng ngày qua điện thoại với cháu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN