“Thị Hến du xuân” đến phương Nam đầu năm

Sau thành công của đợt lưu diễn phục vụ khán giả thành phố Hồ Chí Minh tháng 1 vừa qua, Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục có kế hoạch mang các vở diễn đặc sắc giới thiệu tới công chúng khu vực phía Nam nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với chương trình lưu diễn mang tên “Thị Hến du xuân”.

“Thị Hến du xuân” sẽ bao gồm những tiểu phẩm, vở kịch đặc sắc được chọn lọc và đã biểu diễn rất thành công tại Hà Nội, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả mọi lứa tuổi. Các vở diễn gắn với hình tượng người phụ nữ Việt Nam và được thể hiện qua những góc nhìn đa chiều, mang đến những trải nghiệm sâu sắc nhưng cũng rất hài hước và giàu tính nhân văn.

Những tiết mục trong chương trình lưu diễn “Thị Hến du xuân” được dàn dựng bởi các tên tuổi nổi danh trong làng sân khấu như: NSND Lê Hùng, NSND Xuân Huyền, NSND Lê Khanh, NSƯT Anh Tú…

“Thị Hến du xuân” đến phương Nam đầu năm - 1

Thị Hến - một trong số các vở kịch sẽ được công diễn trong đợt này

Đáng chú ý nhất trong đợt du xuân phương Nam lần này có thể kể đến vở kịch nổi tiếng “Thị Hến” (hài kịch dân gian – phóng tác từ kịch bản “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”) do NSND Lê Khanh đảm nhận vai trò đạo diễn.

Dưới bàn tay chăm chút và nhào nặn của NSND Lê Khanh, cùng với sự khéo léo trong việc làm mới các thủ pháp nghệ thuật hết sức tài tình vở kịch là sự kết hợp giữa nghệ thuật “chiếu chèo” truyền thồng với lối kể chuyện đầy sinh động, tươi mới và hiện đại. Tác phẩm “Thị Hến” đã khắc họa một cách dung dị và gần gũi nhất về Nàng Hến  - người đàn bà góa bụa, xinh đẹp và vô cùng sắc sảo – người đàn bà hiện đại sống trong các lề thói phong kiến đại diện cho thế hệ phụ nữ thời kỳ đó, dám đứng lên vạch trần bộ mặt xấu xa, cửa quyền của lũ tham quan vô lại …

Ba vở kịch thuộc thể loại tâm lý xã hội sẽ có trong đợt lưu diễn lần này lần lượt là: Nhà có 5 anh em trai, Nhà có 3 chị em gái và Cầu vồng lục sắc.

Nhà có 5 anh em trai của đạo diễn: NSƯT Anh Tú đề cao sự yêu thương, đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau của của dân tộc ta từng tham gia Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc và dành được 2 huy chương Bạc cũng như nhận được sự cổ vũ và yêu mến của đông đảo khán giả hâm mộ.

“Thị Hến du xuân” đến phương Nam đầu năm - 2

Những vở kịch mang đậm tiếng cười dân gian thâm thuý được xem như món ăn mới cho khán giả phương Nam

Nhà có 3 chị em gái của đạo diễn: NSND Xuân Huyền là câu chuyện cảm động về cuộc sống đầy thăng trầm của một gia đình nhỏ, nơi mà người cha già tràn đầy tình yêu thương,chấp nhận bao năm “gà trống nuôi ba cô con gái lớn khôn”. Ba cô con gái, ba số phận éo le.

Trong khi đó vở Cầu vồng lục sắc của NSƯT Anh Tú là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng vô cùng cảm động về một tình yêu được coi là không thuận theo lẽ tự nhiên trong suy nghĩ của nhiều người. Vở kịch lột tả sự giằng xé giữa việc phải sống đúng với con người thật của mình hay phải ngụy trang để trở thành con người khác theo đúng với mong muốn của xã hội và sức ép từ chính những người than trong gia đình.

“Thị Hến du xuân” đến phương Nam đầu năm - 3

Cảnh trong vở kịch Nhà có 5 anh em trai

Bên cạnh đó, không thể không kể đến chùm hài kịch chọn lọc Phụ nữ ơi, em là ai” được trích từ những chương trình Hài kịch nổi tiếng của Nhà hát Tuổi trẻ: Kẻ khóc, Người cười 1, 2, 3, Ngẫm mà cười, Nụ cười kẻ chợ ….

Thị Hến du xuân sẽ đến với khán giả TP.HCM và Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 3/3/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Kịch: Món ngon cho khán giả Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN