Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em

"Chú không chỉ khen đâu mà thật sự chú mang ơn các cháu" - Thành Lộc chia sẻ xúc động sau tiết mục chơi nhạc cụ dân tộc nhóm 4 chị em tại Vietnam's got talent.

Tối qua, đêm Bán kết 5 của Vietnam's got talent tiếp tục lên sóng với 7 tiết mục dự thi khác nhau. Mở màn cho chương trình, nhóm 4 chị em đã mang đến cho khán giả lẫn BGK một màn hòa tấu độc đáo với những nhạc cụ dân tộc quen thuộc.

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 1

Ở vòng loại, 4 chị em đã nhận được nút vàng từ giám khảo Thành Lộc để bước thẳng vào vòng Bán kết với màn biểu diễn thể loại cupsong nổi tiếng trên thế giới. Lần này, 4 thiếu niên này lại say sưa hát nhạc dân tộc Ê-đê Thềnh thềnh o ơi kết hợp với những loại nhạc cụ truyền thống như đàn đá, T'rưng, sáo, K'ni, cồng, đàn môi, đinh-pâng.

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 2

4 chị em đã bỏ ra gần 2 tháng để tập luyện tiết mục này và nhận phản hồi rất tốt từ BGK lẫn khán giả. NSƯT Thành Lộc đã xúc động khi dành nhiều lời khen tặng trong phần nhận xét của mình. Anh cũng chia sẻ muốn bật khóc ngay bây giờ vì rất hãnh diện khi đã bấm nút vàng để 4 chị em vào thẳng vòng Bán kết.

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 3

Thành Lộc chia sẻ: "Chú vô cùng xúc động, chú khóc vì ở tiết mục trước, các cháu sáng tạo dựa trên một thể loại phổ biến nhiều trên thế giới rồi. Còn lần này các cháu sử dụng nhạc cụ dân tộc 100% và các cháu làm một cách say sưa, hồn nhiên. Và chú không chỉ khen đâu mà thật sự chú mang ơn các cháu.”

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 4

Giám khảo Hoài Linh cũng rất phấn khích trước tiết mục này và đặc biệt dành lời khen cho giọng hát chính Phương Linh.

Hoài Linh nhận xét: “Ngoài những nhạc cụ hôm nay thì thật sự trời đã cho các cháu giọng hát thật tuyệt vời. Nhất là cô bé chút xíu này, giọng hát của cháu nghe đã lắm. Và khi các cháu hát không có nhạc rất là hay, như rót mật vào lòng người vậy, hay lắm, sướng lắm nghen, cảm ơn tụi cháu nhiều lắm.”

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 5

Trong đêm Bán kết 5, nhiều tiết mục khác cũng tạo nên những dấu ấn riêng. Anh chàng Nguyễn Bùi Nam Khuê gây xúc động khi kể về câu chuyện tình yêu buồn của chính mình. Những cảm xúc yêu, giận, ghen, buồn... được anh truyền tải trong bài nhảy của mình.

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 6

Bùi Nam Khuê xuất hiện trên sân khấu cùng 2 bạn diễn hỗ trợ. Anh mang đến những cảm xúc thật cho khán giả khi theo dõi bài nhảy của mình.

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 7

Cô gái nhảy belly dance, Mari tiếp tục khiến Huy Tuấn không thể rời mắt. Anh nhận xét Mari đã làm anh say đắm. Cô đã kết hợp hài hòa giữa bụng, ngực, hông trong từng động tác nhảy rất uyển chuyển của mình.

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 8

Phan Quốc Bảo đã trình diễn bài hát What do I need with love? nổi tiếng của vở nhạc kịch Thoroughly Modern Milllie. Thí sinh nam này sử dụng những điệu nhảy kết hợp với giọng hát cao cùng biểu cảm gương mặt đa dạng tạo nên một màn trình diễn đầy cuốn hút và sôi động.

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 9

Nhạc sĩ Đức Trí đã lên sân khấu trực tiếp hỗ trợ cho tiết mục nhạc kịch đặc biệt này.

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 10

Tái hiện chính câu chuyện lúc mình sinh ra, cặp song sinh Gia Bảo, Gia Linh khiến người xem “tròn mắt” theo dõi bởi những động tác dancesport điêu luyện từ hai em nhỏ mới 9 tuổi. Giám khảo Hoài Linh và Thuý Hạnh đã cùng nhau hô khẩu hiệu: “Chúc các cháu thành công rực rỡ, rực rỡ” để thể hiện tình yêu mến và ủng hộ dành cho cặp song sinh với màn dancesport cuốn hút.

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 11

Milky Way khiến không khí trường quay hóa đông với việc phủ tuyết trong bài nhảy Tuyết yêu thương.

Thành Lộc rơi nước mắt vì tiết mục của nhóm 4 chị em - 12

Anh chàng Nguyễn Văn Kỹ tiếp tục sẽ nên một sân khấu cổ tích với mưa bong bóng xà phòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN