'Thần bài' Châu Nhuận Phát ghét cay đắng cờ bạc

Nhân vật Cao Tiến của Châu Nhuận Phát trong Thần bài từng trở thành kinh điển và khiến người hâm mộ nhớ mãi, thế nhưng ngoài đời "thần bài" lại không hề biết chơi bài, thậm chí tỏ ra cay ghét.

Ngày 20/1, đoàn phim Áo Môn phong vân/The Man From Macau công chiếu họp báo tại Bắc Kinh. Tới dự có sự góp ặt của nhà sản xuất phim Lưu Vỹ Cường, đạo diễn Vương Sương cùng dàn diễn viên chính như, Châu Nhuận Phát, Tạ Đình Phong, Đỗ Văn Trạch, Cao Hổ và Đồng Phi.

Tại sự kiện, đạo diễn Vương Sương tiết lộ: "Châu Nhuận Phát từng thà chết chứ không chịu nhận lời đóng bộ phim này, chỉ sau khi có công văn từ Cục điện ảnh tới thì anh mới đồng ý". Lý do Phát lại thận trọng đến vậy được chính anh tiết lộ cho rằng, anh vốn ghét cay ghét đắng bài bạc.

Ghét bài bạc từ nhỏ vì cha đam mê cờ bạc

Ngôi sao Bến Thượng Hải chia sẻ, anh từng nhiều lần vào các bộ phim đề tài bài bạc và thể hiện các nhân vật chơi bạc siêu hạng, có đẳng cấp. Song, vì từ nhỏ anh đã rất ghét đánh bạc vì lý do gia đình. Nam tài tử 58 tuổi cho biết, khi còn nhỏ anh đã biết cha đẻ là một con nghiện mê cờ bạc.

'Thần bài' Châu Nhuận Phát ghét cay đắng cờ bạc - 1

Châu Nhuận Phát tiết lộ anh không biết đánh bạc và rất căm ghét trò giải trí này.

'Thần bài' Châu Nhuận Phát ghét cay đắng cờ bạc - 2

Dù ghét bài bạc, Châu Nhuận Phát lại là cao thủ thần sầu trong loạt phim Thần bài.

Vì ham mê cờ bạc nên mẹ Châu Nhuận Phát thường đến công ty lĩnh lương thay cha cuối mỗi tháng, bà lo ông ăn bớt tiền lương để đổ vào những chiếu bạc: "Có lần mẹ tôi đến lĩnh lương nhưng khi về chỉ mang theo một bình dầu lạc. Đồng nghiệp bố tôi cho bà biết, tiền lương của ông đã bị thua vì đánh bạc hết rồi, vì thương gia đình tôi nên đồng nghiệp công ty bố tôi đã đưa cho mẹ tôi chai dầu ăn", Châu Nhuận Phát tâm sự: "Kể từ giờ phút đấy tôi đã rất ghét trò đánh bạc, hận lắm. Nực cười là sau này tôi lại thành thần bài trên màn ảnh".

Nói về các tuyệt kỹ bài bạc trên phim, Phát ca cho biết, trước khi phim bấm máy, nhiều lần anh đã phải tìm đến nhà đầu tư phim Vu Đông để "học mót": "Mấy ngón nghề đánh mạt chược hay  bài bạc gì tôi đều tìm đến anh để học hỏi", Phát ca tiết lộ.

Mua đồ ăn cho cả đoàn và bí quyết giảm cân

Những nam tài tử gạo cội của đoàn phim từ Châu Nhuận Phát, Đỗ Văn Trạch hay Cao Hổ đều là những người cao lớn và rất dễ béo. Thế nhưng sau khi hoàn thành bộ phim trên, Châu Nhuận Phát từ một người cao 1,82m nhưng chỉ nặng còn 70kg, khiến nhiều quan khách có mặt tại buổi họp báo đều trầm trồ thán phục. Thậm chí ngôi sao Lã Bất Vy là Cao Hổ cũng khâm phục Phát ca: "Tôi 1,87m nhưng cũng nặng 76kg, trong khi Phát ca chỉ thấp hơn tôi chút xíu nhưng chỉ nặng 70kg, thật quá khâm phục!".

'Thần bài' Châu Nhuận Phát ghét cay đắng cờ bạc - 3

Đoàn phim Áo Môn phong vân tại buổi công chiếu họp báo.

Châu Nhuận Phát ngồi bên cạnh chia sẻ bí quyết: "Mỗi khi đóng phim tôi đều mua thật nhiều đồ ăn cho mọi người cùng ăn, riêng tôi thì không, thực ra do tôi đã có âm mưu cả", ngôi sao sinh năm 1955 vừa nói vừa cười sau khi tiết lộ bí quyết giảm cân. Anh cho biết, cả đoàn đều vất vả đóng phim từ sáng đến tối, nhưng để có thân hình phù hợp với vai diễn, anh và một số thành viên đã phải nhịn ăn để lấy lại vóc dáng. Bí quyết là mỗi ngày chỉ ăn một quả trứng gà, tuy nhiên chỉ ăn lòng trắng và gạt bỏ lòng đỏ.

Rót tiền lớn bộ phim cờ bạc đầu tiên của điện ảnh Trung Quốc

Chia sẻ về dự án điện ảnh mới lần này, đạo diễn Vương Sương nhận định, ông muốn làm một tác phẩm điện ảnh với phong cách hoàn toàn mới với thật nhiều các tuyệt kỹ, thủ thuật lợi hại trong đánh bạc, những câu chuyện truyền kỳ trong giới bài bạc được thể hiện dưới góc máy và hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt khiến người xem mãn nhãn.

Đại diện hãng Bona là ông Vu Đông khẳng định: "Đây là bộ phim đề tài bài bạc đầu tiên và nghĩa của điện ảnh Trung Quốc. Mười, hai mươi  năm trước tôi từng xem qua loạt phim Thần bài kinh điển quay bằng phim cuộn".

Nhưng serie phim Thần bài trước đó là của phía Hồng Kông, vì vậy với Áo Môn phong vân lần này, Bona muốn làm một bộ phim bom tấn theo tiêu chuẩn Hollywood về đề tài cờ bạc, có thể sánh ngang với bộ phim Leaving Las Vegas (1995) do nam tài tử Nicolas Cage thủ vai.

E dè chuyện tình lệch đôi

Đoàn phim thiếu mặt "Mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm do cô đang bận quay phim của Vu Chính tại Hoành Điếm. Trong Áo Môn phong vân, Cảnh Điềm và Châu Nhuận Phát vào vai một cặp tình nhân, chia sẻ về chi tiết này, nữ diễn viên sinh năm 1988 cho hay: "Tôi và Phát ca cách nhau khá xa về tuổi tác, nhất định sẽ khiến người hâm mộ kinh ngạc".

'Thần bài' Châu Nhuận Phát ghét cay đắng cờ bạc - 4

'Thần bài' Châu Nhuận Phát ghét cay đắng cờ bạc - 5

Cặp đôi lệch tuổi trong Áo Môn phong vân.

Dù người đẹp không nói cụ thể nhưng nhiều người đều biết, cả hai sẽ vào vai đôi nhân tình lệch tuổi. Có người phát hiện, trong Câu chuyện cảnh sát 2013, Cảnh Điềm vào vai con gái Thành Long, trong khi với Áo Môn phong vân cô lại trở thành người tình Châu Nhuận Phát. Đáng chú ý là tuổi tác của Thành Long và Phát ca tương đương nhau (Thành Long 60 tuổi, Châu Nhuận Phát 59 tuổi).

Áo Môn phong vân có nhiều điểm khác biệt so với loạt phim Thần bài trước đó, một bộ phim chủ đề cờ bạc kinh điển và đầu tiên của điện ảnh Trung Quốc đại lục, hứa hẹn sẽ mang lại những phút giây giải trí và vui vẻ cho  người hâm mộ trong dịp Tết đến xuân về. Phim dự  kiến công chiếu kể từ ngày 31/1 (tức mồng Một Tết) tại thị trường Trung Quốc.

Trailer phim Áo Môn phong vân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN