Tài tử "Anh hùng xạ điêu" mắc bệnh ung thư lưỡi

Hồng Triều Phong đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận tình trạng tồi tệ về sức khỏe.

Mới đây, tờ ON của Hong Kong đưa tin, nam diễn viên Hồng Triều Phong vừa phát hiện mắc bệnh ung thư lưỡi. Hồng Triều Phong từng đóng hai vai Cừu Thiên Nhận, Cừu Thiên Trượng trong Anh hùng xạ điêu 1994 (bản Trương Trí Lâm, Chu Ân).

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" mắc bệnh ung thư lưỡi - 1

Hồng Triều Phong lạc quan khi đối diện với bệnh tật.

Chia sẻ với tờ ON, diễn viên sinh năm 1960 cho hay, hơn một năm qua, lưỡi của ông bị viêm và sưng tấy không thuyên giảm. Cách đây 3 tháng, ông đã đi tái khám và được bác sĩ làm sinh thiết. "2 tháng trước, bác sĩ nói có tế bào ung thư và bệnh của tôi đã bước sang giai đoạn thứ hai", Hồng Triều Phong chia sẻ.

Nam diễn viên phim Kim Dung cũng chia sẻ thêm, sau khi làm sinh thiết lần đầu, các vết thương đã lành lại. Tuy nhiên, lưỡi lại xuất hiện nhiều mủ vàng. Vì lưỡi của ông đã bị nhiễm trùng nên bác sĩ đề nghị thực hiện ca mổ thứ hai. Hồng Triều Phong cho biết, ngày hôm nay (16/10), bác sĩ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về tình trạng bệnh của ông.

Tuy nhiên, ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận tình trạng tồi tệ nhất về sức khỏe. Khi được phóng viên hỏi liệu có sợ chết hay không, Hồng Triều Phong thẳng thắn: "Tôi chẳng sợ. Con người mà, ai rồi cũng phải về với thế giới bên kia. 3 tháng nữa là tôi tròn 58 tuổi. Nếu phải ra đi, tôi sẽ rất nhớ người thân, bạn bè và những điều tốt đẹp trên cuộc đời này".

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" mắc bệnh ung thư lưỡi - 2

Nói về dự định tương lai, Hồng Triều Phong tỏ ra khá trầm ngâm.

Hồng Triều Phong cho hay, điều đau đớn và khó khăn nhất với ông hiện giờ là không thể nhai và nuốt được thức ăn. Tâm sự về quãng thời gian trước mắt, nam diễn viên Hong Kong không giấu được sự buồn bã: "Nếu có một ngày tôi sẽ rời khỏi thế giới này, tôi sẽ nói "tôi yêu bạn" với các khán giả của tôi".

Tài tử 6X cũng hy vọng sẽ sớm được quay trở lại với công việc DJ, MC cho đài phát thanh trước khi bệnh tình trở nên nặng hơn. Ông cho biết, bản thân muốn chia sẻ về kinh nghiệm sống tới các thế hệ trẻ trong khi giọng nói vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Tờ QQ cho hay, Hồng Triều Phong từng được cha mẹ đặt tên là Hồng Ô Trư vì sinh ra ở gần chuồng lợn. Khi đi học mẫu giáo, các thầy cô mới đổi tên cho anh thành Hồng Triều Phong. Nam diễn viên trải qua nhiều biến cố trong đời, cha mất vì ung thư phổi, mẹ mắc chứng bệnh mất trí nhớ, anh trai tử vong do bị ngã vì uống quá nhiều rượu. Trong khi đó, một người anh họ của Hồng Triều Phong mắc chứng trầm cảm và qua đời ở tuổi 40, một người khác lại mắc bệnh động kinh. Bản thân tài tử cũng mất nhiều năm điều trị chứng rối loạn lưỡng cực - một hội chứng của rối loạn tâm thần.

Hồng Triều Phong sinh năm 1960. Thập niên những năm 80 - 90, anh là một MC, DJ tài năng. Ngoài ra, anh còn lấn sân sang phim ảnh. Bộ phim ấn tượng nhất của Hồng là Anh hùng xạ điêu 1994. Bên cạnh đó, Hồng Triều Phong còn tham gia nhiều bộ phim khác như Cửu Âm Chân Kinh, Thiên tuế tình nhân, Nam hiệp Triển Chiêu, Hồ sơ công lý... Hồng từng trải qua một đời vợ và có một con trai.

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" mắc bệnh ung thư lưỡi - 3

Hồng Triều Phong trong Anh hùng xạ điêu 1994.

Ung thư lưỡi là bệnh ung thư thường gặp nhất trong các ung thư vùng khoang miệng và hay gặp ở nam giới trên 50 tuổi. Nguyên nhân gây bệnh được cho là do hút thuốc, uống rượu, vệ sinh răng miệng kém, nhiễm virut HPV..

Dàn sao ”Anh hùng xạ điêu”: Người viên mãn, kẻ trầm luân

14 năm sau bộ phim kinh điển, mỗi diễn viên có những bước đi khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo ON) ([Tên nguồn])
Anh hùng trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN