Sao "Thần điêu đại hiệp" muốn làm "kẻ thù" của bà xã

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

"Ảnh đế Singapore" Lý Minh Thuận không muốn đóng tình nhân với bà xã Phạm Văn Phương mà muốn 2 người là kẻ thù của nhau trên màn ảnh.

Nam tài tử Lý Minh Thuận mới đây vừa đoạt giải Ảnh đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) tại giải thưởng điện ảnh Kim Chung uy tín của Đài Loan. Trong 5 ngày xa nhà,, ông bố trẻ chia sẻ nỗi nhớ dành cho thiên thần mới chào đời.

Khi nói đến bà xã Phạm Văn Phương, ngôi sao 43 tuổi cho biết anh không để ý đến việc danh tiếng của vợ có hơn mình hay không. Thay vào đó, hai vợ chồng luôn cạnh tranh nhau một cách "hòa bình nhất" cũng như có ảnh hưởng lẫn nhau. 

Sao "Thần điêu đại hiệp" muốn làm "kẻ thù" của bà xã - 1

Lý Minh Thuận giơ cao cúp vàng với danh hiệu Ảnh đế giải thưởng Kim Chung lần thứ 49.

Lý Minh Thuận tiết lộ cho biết, hai vợ chồng đến với nhau hơn 10 năm nhưng hình tượng của họ trên màn ảnh đều chững chạc và già dặn, trong khi ngoài đời đều có nét tính cách trẻ trung như con trẻ: "Hai vợ chồng đều muốn gần gũi nhiều hơn cũng như nghĩ cách để gây dựng tình cảm vợ chồng nồng ấm thêm. Có lúc tôi còn cõng cô ấy tới bến đỗ xe (cười)", Lý Minh Thuận tâm sự.

Ảnh đế giải Kim Chung cũng khẳng định, hai vợ chồng anh chắc chắn sẽ tiếp tục tái hợp trên màn ảnh: "Nhất định sẽ còn hợp tác cùng nhau nhưng không nhất thiết phải đóng cặp với nhau nữa, nếu được đóng kẻ thù của nhau thì hay hơn", ông xã Phạm Văn Phương chia sẻ.

Sao "Thần điêu đại hiệp" muốn làm "kẻ thù" của bà xã - 2

Lý Minh Thuận khoe tài hay tã và chăm sóc con.

Lý Minh Thuận còn nhắc đến cậu con trai mới chào đời với vẻ hồ hởi và rạng rỡ của ông bố mới lên chức: "Ngoài việc bó tay trong việc cho bé bú, những việc như thay tã hay chăm sóc bé tôi đều có thể tự mình làm được hết".

Nói về diễn xuất, ngôi sao Thần điêu đại hiệp không ngần ngại vào những vai diễn gai góc và không bị gò vào một hình tượng nhân vật nhất định: "Muốn tôi đóng vai ông bố hay một tên sát nhân biến thái đều được, chỉ cần vai diễn thích hợp và kịch bản hay thì không có vấn đề gì cả", Lý Minh Thuận chia sẻ.

Cũng tại sự kiện bên lề lễ trao giải Kim Chung, Lý Minh Thuận không quên nhắc đến cô em gái kết nghĩa Lâm Chí Linh. Nam tài tử cũng cảm thấy sốt ruột cho người đẹp xứ Đài về đường tình duyên.

Anh cười và cho biết dù không dám trực tiếp giới thiệu "đối tượng" cho Chí Linh vì sợ không đúng ý của người đẹp nhưng anh hy vọng khi có cơ hội gặp cô em kết nghĩa sẽ đốc thúc để cô nhanh chóng tiến hành chuyện hôn sự: "Tôi thấy cô nàng hơi chậm chễ trong chuyện này rồi đấy".

Lý Minh Thuận (Christopher Lee) sinh ra tại Malaysia, anh chuyển đến Singapore năm 18 tuổi để mưu sinh bằng các công việc phổ thông như bán hàng, bồi bàn, khuân vác... Một lần anh ghi dang đăng ký cuộc thi tìm kiến diễn viên với hy vọng đổi đời, kết quả anh nhận giải Á quân và bắt đầu tấn công nghiệp diễn. 

Sao "Thần điêu đại hiệp" muốn làm "kẻ thù" của bà xã - 3

Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương từ cặp đôi màn ảnh đến vợ chồng ngoài đời và thành quả là cậu con trai mới chào đời tháng 8/2014.

Hai năm sau từ cuộc thi tìm kiếm diễn viên, Lý Minh Thuận xuất sắc đoạt giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim The Price of Peace tại LHP Star Ward của Singapore năm 1997. Một năm sau, anh cùng Phạm Văn Phương tỏa sáng trong bộ phim Thần điệu đại hiệp.

Lý Minh Thuận luôn lọt vào top đầu trong danh sách các ngôi sao đắt giá nhất của Quốc đảo sư tử. Năm 2010 anh giành Giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại tại lễ trao giải Star Awards. Tháng 9/2009 anh kết hôn với Phạm Văn Phương và sinh hạ cậu con trai kháu khỉnh đúng dịp quốc khánh Singapore (9/8/2014).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN