Phỏng vấn độc quyền chồng "Cô dâu 8 tuổi"

Sự kiện: Cô dâu 8 tuổi

"Việc trở thành chồng của Anandi giúp tôi cảm nhận giữa chúng tôi có sự gắn bó đặc biệt", Jagdish chia sẻ.

Cô dâu 8 tuổi hiện là một trong những bộ phim truyền hình "hot" nhất màn ảnh nhỏ Việt Nam. Không ít lần khán giả bực mình vì tính cách thay đổi của các nhân vật, trong đó có Jagdish, chồng "cô dâu 8 tuổi" Anandi.

Jagdish từ chỗ được khán giả yêu mến với mối tình đẹp và trong sáng với Anandi bỗng thay đổi tính cách khi lên thành phố học Đại học Y. Mặc dù nhân vật này bị nhiều khán giả ghét vì sự phản bội và tính trăng hoa, nhưng không thể phủ nhận thành công của vai diễn này.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nam diễn viên điển trai Shashank Vyas trong vai Jagdish chia sẻ, việc được tham gia phim Cô dâu 8 tuổi là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, sự nghiệp của anh.

Phỏng vấn độc quyền chồng "Cô dâu 8 tuổi" - 1

Nam diễn viên Shashank Vyas vai Jagdish, chồng cũ của Anandi

Bị áp lực với vai Jagdish

- “Cô dâu 8 tuổi” là bộ phim đánh dấu tên tuổi của anh trong làng điện ảnh Bollywood. Để nói về vai diễn này, anh sẽ nói gì?

Thật sự thì trước khi chính thức “nhập cuộc”, tôi không hình dung được nhân vật mình đảm nhận sẽ  thế nào. Đó là một thử thách (Cười). Jagdish trong ấn tượng của mọi người là một cậu bé rất dễ thương và hình ảnh ấy cũng ít nhiều khiến tôi đắn đo khi tiếp tục đảm nhận nhân vật này khi trưởng thành. Bởi Jagdish lớn lên hoàn toàn “lột xác”, là một chàng trai với tính cách trái ngược so với trước đây, thậm chí cậu còn biến thành một kẻ tiêu cực đáng ghét.

- Anh bị thuyết phục bởi điều gì ở kịch bản “Cô dâu 8 tuổi” cũng như nhân vật Jagdish?

Trong giấc mơ sự nghiệp của mình, tôi luôn mơ có một ngày mình trở thành một diễn viên thực thụ và sự thật đã có những lúc tôi cảm thấy thật sự khó khăn trong việc tìm kiếm một vai diễn hay.

Được trở thành Jagdish trong Cô dâu 8 tuổi với tôi là một may mắn. Bộ phim đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người và bản thân tôi cũng được nhiều người biết đến.

Phỏng vấn độc quyền chồng "Cô dâu 8 tuổi" - 2

Được trở thành Jagdish trong “Cô dâu 8 tuổi” với tôi là một may mắn với nam diễn viên trẻ

- Không tham gia diễn xuất ở phần 1 và phần 2 của bộ phim, anh gặp phải khó khăn gì khi bắt nhịp tính cách cũng như cách diễn xuất của nhân vật Jagdish trước đó?

Đó là một khó khăn đối với tôi. Jagdish của phần 1 và 2 là một cậu bé với tính cách rất đáng yêu nhưng bước qua phần 3, nội dung phim lại khai thác về cuộc đời các nhân vật khi trưởng thành. Chính vì thế, tính cách của các nhân vật cũng thay đổi, họ trở nên chín chắn hơn, cách tiếp cận khán giả cũng mới mẻ hơn... Nhưng khó khăn lớn nhất của tôi lại nằm ở chỗ, Jagdish là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Tôi bị áp lực rất nhiều.

Dù có nhiều khó khăn nhưng tôi lại may mắn được làm việc cùng những diễn viên kỳ cựu như Anop Soni (vai bố của Jagdish) và Surekha Sikri (vai bà của Jagdish). Đối với họ, tôi chỉ là một kẻ tập sự, vậy nên, để bắt nhịp cùng mọi người cũng là cả vấn đề (Cười).

Điểm tôi thích nhất ở Cô dâu 8 tuổi chính là các diễn viên đều có cơ hội thể hiện mình và không có diễn viên nào được ưu ái quá mức.

- Jagdish là một chàng trai thích thay đổi, nếu như không muốn nói là vô tình, đểu cáng trong tình yêu với Anandi. Anh phải lấy cảm xúc từ đâu để lột tả hết tính cách nhân vật?

Như bạn thấy đấy, tôi luôn cảm thấy may mắn được hóa thân vào tuyến nhân vật như Jagdish. Đây vừa là một thử thách nhưng cũng là cơ hội để tôi chứng minh khả năng diễn xuất của mình. Còn bạn hỏi tôi kinh nghiệm ư? Thật ra tôi chẳng có kinh nghiệm nào về tình trường đâu (Cười). Tất cả những gì tôi thể hiện trong phim chính là nhờ sự dẫn dắt của đạo diễn, ekip đoàn phim và “cũng may” là tôi cảm được tính cách nhân vật.

Phỏng vấn độc quyền chồng "Cô dâu 8 tuổi" - 3

Vợ chồng Jagdish và Anandi trong phim.

Nhớ nhất cú tát trời giáng của Anandi

- Vai diễn Jagdish của anh bị khán giả rất ghét, anh nghĩ sao nếu điều này gây ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của anh ngoài đời?

Thú thật thì tôi là một diễn viên khá ích kỷ. Tôi làm việc vì bản thân mình chứ không vì người khác, cũng không diễn xuất để làm hài lòng bất kỳ ai, quan trọng nhất là để chứng minh khả năng của bản thân rằng tôi có thể làm những việc tôi yêu thích và đam mê. Jagdish là một phần công việc của tôi, và tôi chấp nhận điều đó.

- Lần đầu hợp tác cùng diễn viên Pratyusha Banerjee vai "cô dâu 8 tuổi" Anandi, bí quyết nào để cả hai có thể diễn xuất ăn ý với nhau đến thế?

Lúc mới bắt đầu chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều vì quan điểm hai người không hợp nhau, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, chúng tôi trở nên ăn ý hơn và khán giả cũng có thể thấy rõ điều ấy trên màn ảnh.

Trải qua quãng thời gian gắn bó với Anandi, tôi càng hiểu thêm tính cách, nội tâm của cô ấy. Đây chính là nhân tố giúp tôi và Pratyusha Banerjee có thể hợp tác, hiểu nhau trong suốt quãng thời gian tham gia phim. Đó là một diễn viên tuyệt vời và cô ấy cho tôi cảm nhận được giữa chúng tôi có sự đồng cảm trong công việc.

Phỏng vấn độc quyền chồng "Cô dâu 8 tuổi" - 4

Trong phim, nhân vật Jagdish bị khán giả ghét vì phản bội Anandi.

- Trong phim, anh và Pratyusha là vợ chồng, còn ngoài đời, mối quan hệ giữa anh và cô ấy thế nào?

Giữa chúng tôi có một sự đồng cảm rất đặc biệt với nhau. Cả hai chúng tôi đều đã nhìn thấy người bạn của mình gặp khó khăn và trưởng thành như thế nào trong cuộc sống. Thậm chí đã có những lúc chúng tôi phải sử dụng chung đồ đạc của nhau, cùng động viên nhau vượt qua khó khăn...

Với tôi, cô ấy không chỉ là một người bạn mà còn là tri kỷ. Việc được trở thành người chồng của cô ấy trong bộ phim đầu tay của tôi cũng giúp tôi cảm thấy giữa chúng tôi có sự gắn bó đặc biệt. Là một người bạn, tôi luôn chúc cô ấy thành công trong công việc.

- Kỷ niệm khiến anh nhớ nhất khi quay bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” là gì?

Cô dâu 8 tuổi đã thay đổi kinh nghiệm sống của tôi. Từ một chàng trai bế tắc luôn tìm cách “ngoi” dậy để chứng tỏ bản thân, tôi đã có một vai diễn tốt, một cơ hội tuyệt vời để làm điều mình mong mỏi. Tôi khá tâm đắc với câu nói “Con người chẳng ai có thể quên được mối tình đầu và công việc đầu đời của họ”, và chắc chắn suốt đời này tôi cũng không thể nào quên được những kỷ niệm khi tham gia phim.

Cô dâu 8 tuổi đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm, chẳng hạn như lúc thực hiện cảnh quay đậm chất điện ảnh với Anup Soni - người vào vai bố của tôi trong phim - tại Marina Drive, hay lúc tôi phải quay trong 2 ngày liên tiếp và phân đoạn đó chỉ có mình tôi đối thoại nội tâm với 6 anh chàng Jagdish.

Quả thực, đó là một cuộc đối thoại đầy thử thách mà tôi không thể nào quên. Một kỷ niệm nữa chính là lúc Anandi đến Bombay để gọi Jagdish trở về. Lúc đó Anandi đã tát tôi một cú trời giáng. Bạn biết không, lúc đó tôi cứ có cảm giác cả êkip đoàn phim cùng tát tôi vậy (Cười).

Phỏng vấn độc quyền chồng "Cô dâu 8 tuổi" - 5

Shashank Vyas nhớ nhất cú tát trời giáng từ bạn diễn Pratyusha vai Anandi.

Vẫn là người độc thân

- Trong phim, anh là một người có kinh nghiệm trong tình yêu cũng như rất có tài tán tỉnh các cô gái. Còn ngoài đời, anh là người thế nào?

Tôi là một chàng trai độc thân, chu đáo và vui vẻ trong tình yêu. Tôi rất khác biệt so với nhân vật của mình trong phim.

- Mẫu bạn gái lý tưởng của anh ra sao?

Tôi không có một hình mẫu lý tưởng nào cả, nhưng tôi tin tôn trọng lẫn nhau là một phẩm chất quan trọng mà bạn cần phải có trong bất kỳ mối quan hệ nào, vì sự tôn trọng lẫn nhau sẽ mang đến những điểm cộng trong tính cách mỗi người.

- Anh đang hẹn hò ư?

Không. Tôi vẫn còn độc thân (Cười).

- Để có được tên tuổi như hiện nay, anh muốn gửi lời cảm ơn nhất đến ai?

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ mình. 5 năm vừa qua là quãng thời gian kỳ diệu đối với tôi. Tôi đã nhìn thấy sự trưởng thành của chính mình trong vai trò của một diễn viên. Nói ra điều này chắc bạn không tin đâu, nhưng đam mê của tôi không phải là phim ảnh mà là bóng đá và khúc côn cầu.

Mẹ tôi thì khác. Bà rất thích xem những bộ phim truyền hình và đặt biệt là Cô dâu 8 tuổi. Tôi vẫn thường chứng kiến cảnh mẹ tôi suốt ngày huyên thuyên về những diễn viên truyền hình và những lúc như thế, tôi thường nói với bà rằng điều đó thật nhảm nhí (Cười).

Việc được tham gia vào một phần quan trọng trong bộ phim Cô dâu 8 tuổi với tôi là một cơ duyên, hay nói đúng hơn là điều kỳ diệu, vì đó là bộ phim mà mẹ tôi rất yêu thích. Nhưng tiếc là khi tôi đã có thể đạt được ước mơ thì mẹ đã không còn ở đây để chứng kiến, để xem những vai diễn của tôi.

Tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ và dù thế nào tôi cũng sẽ luôn cố gắng hết sức cho vai diễn này. Bởi đó không chỉ là bộ phim mẹ tôi yêu thích, mà chính bộ phim này đã cho tôi có ngày hôm nay.

Người tiếp theo tôi muốn gửi lời cảm ơn chính là đạo diễn của bộ phim - ông Pradeep Yadav. Tôi chưa từng thấy ai đam mê với công việc như ông ấy và tôi đã học hỏi từ ông ấy rất nhiều.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn của mình đến với khán giả - những người luôn yêu mến tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ không làm được gì nếu không có sự ủng hộ của các bạn.

Phỏng vấn độc quyền chồng "Cô dâu 8 tuổi" - 6

Shashank Vyas vẫn còn độc thân ngoài đời.

- Bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” đang rất được khán giả Việt Nam yêu thích và từ ngày 11.12 sắp tới, phần 6 của phim sẽ tiếp tục được phát sóng trên TodayTV. Nếu có điều gì muốn gửi gắm đến khán giả, anh sẽ nói gì?

Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những khán giả của mình vì tình yêu và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ mãi theo dõi, yêu mến và ủng hộ phim, ủng hộ tôi. Tôi chân thành cảm ơn các khán giả Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhi Quỳnh ([Tên nguồn])
Cô dâu 8 tuổi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN