Phim hài Bắc "hời" lớn từ... gái đẹp

“Đây cũng là nguyên nhân vì sao các phim hài thường có những cảnh gợi cảm để tăng sức hấp dẫn".

Phim hài nở rộ như nấm

Tết Đinh Dậu và đầu năm 2017 là thời điểm các đĩa hài tại miền Bắc bùng nổ với số lượng lớn. Chỉ tính trong khoảng 2 tháng, có trên dưới khoảng 20 phim hài Tết  lớn nhỏ được ra mắt khán giả dưới nhiều hình thức khác nhau.

Nhiều nghệ sĩ trong làng hài khẳng định, chưa năm nào các phim hài Tết nở rộ và được sản xuất nhiều như năm nay.

Nhiều đạo diễn có tên tuổi tiếp tục thể hiện sự sung sức và uy tín của mình khi cho ra mắt các phần tiếp theo của những bộ phim hài đã có tiếng vang nhiều năm qua.  Đạo diễn Đông Hồng – nhà sản xuất gạo cội của thị trường hài tiếp tục dẫn đầu với chùm 3 phim hài Tết Enter, Bờm và Chôn nhời 4.

Phim hài Bắc "hời" lớn từ... gái đẹp - 1

Đạo diễn Đông Hồng cùng NSƯT Kim Oanh, Quang Thắng trong "Chôn nhời 4".

Các bộ phim này tiếp tục quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi, đã quen mặt với khán giả nhiều năm như NSND Quốc Anh, Quang Thắng, Hiệp Gà, Minh Hằng,… Đồng thời với uy tín của mình, đạo diễn Phạm Đông Hồng cũng mời thêm nhiều gương mặt mới như Lê Thị Dần, diễn viên Tường Vy từ TP.HCM,..

Đạo diễn Trần Bình Trọng tiếp tục giới thiệu tới khán giả phần 7 của Đại gia chân đất và phần 3 của Làng ế vợ. Đây được coi là hai thương hiệu hài nổi tiếng nhất nhì miền Bắc trong nhiều năm qua, thu hút rất nhiều lượt xem và  sự chú ý của khán giả. Năm nay Đại gia chân đất 7 và phần 3 của Làng ế vợ tiếp tục có sự tham gia của nhiều gương mặt hot như Quang Tèo, Trung Hiếu, Chiến Thắng,.. cùng nhiều hot girl xinh đẹp như Cẩm Nhung, DJ Ngọc Kiều,..

Vượng Râu tiếp tục ra mắt phần 2 của bộ phim Cưới đi kẻo ế với sự tham gia của MC Thảo Vân, NSƯT Đức Hải,… Đạo diễn Mai Hồng Phong phối hợp biên kịch Doãn Tâm ra mắt bộ phim Ra phố tìm con với sự góp mặt của gương mặt “cô gái vi diệu” Lê Thị Dần.

NSƯT Công Lý tham gia nhiều phim hài trong dịp Tết năm nay. Trong số đó tiêu biểu phải kể đến Giời rụng của nhà sản xuất mới Hằng Ly, cộng tác với nhà biên kịch trẻ Bùi Văn Khởi. Bên cạnh đó là Ván cờ vồ 4  - Bí tịch thất truyền cùng nhiều diễn viên trẻ như Trung Ruồi, Minh Tít,…

Đạo diễn 9x Phạm Trường Giang có Giàng ơi bản Tò Ca với sự góp mặt NSND Quốc Anh, Diễm Hằng,...  Trong khi, đạo diễn Mai Long – người vẫn được biết đến là một diễn viên hài cũng gia nhập thị trường với Tết tỏ tình – đây cũng là phim hài duy nhất có sự góp  mặt của nghệ sĩ Giang Còi trong năm nay.

Phim hài Bắc "hời" lớn từ... gái đẹp - 2

Chiến Thắng đóng cùng một nữ diễn viên trẻ trong "Làng ế vợ 3".

Có thể nói, chưa khi nào phim hài Tết nở rộ như năm nay. NSƯT Công Lý cho rằng, năm nay có thể coi là năm bùng nổ của phim hài, chất lượng cũng có nhiều loại nhưng người được lợi là khán giả khi có nhiều lựa chọn trong dịp đầu năm mới.

Trong khi đó nghệ sĩ Quang Tèo cũng cho biết, năm 2017 là một năm anh tham gia rất nhiều phim hài, vừa thể hiện sự sôi động của thị trường phim hài, vừa phần nào cho thấy tên tuổi mình vẫn được khán giả yêu quý, các nhà sản xuất tôn trọng.

Một cảnh gợi cảm của Cẩm Nhung trong phim "Làng ế vợ 2".

Không bán được đĩa nhưng thu lợi gấp nhiều lần

Nhiều năm trước đây, người dân hay có thói quen ra tiệm băng đĩa mua về nhà vài đĩa hài đặc sắc để xem trong những ngày Tết và giải trí trong dịp tháng riêng. Tuy nhiên, với sự phát triển của internet, gần như hình thức xem hài truyền thống đã không còn.

Đạo diễn Trần Bình Trọng cho biết, thời buổi hiện nay, việc ra đĩa hài chỉ là hình thức, mỗi phim nhà sản xuất chỉ in từ vài trăm đến khoảng trên dưới 1000 đĩa để làm quà tặng và phát hành với số lượng nhỏ. Nhiều đạo diễn khác cũng thừa nhận, hiện họ không sống bằng tiền bán đĩa truyền thống. Thay vào đó, họ đăng tải trực tiếp lên mạng xã hội và thu về nguồn tài chính từ quảng cáo (Youtube, Google,..).

Phim hài Bắc "hời" lớn từ... gái đẹp - 3

Quang Tèo, Trung Hiếu và đạo diễn Bình Trọng trong "Đại gia chân đất".

Danh hài Xuân Hinh cũng thừa nhận điều này: “Ngày xưa, khán giả chờ đón xem đĩa hài của tôi ra mỗi dịp Tết. Hồi đấy, nghĩ là hot nhưng thực ra nhiều bà con ở quê ít có điều kiện để xem tôi nhiều, đâu phải nhà nào cũng có đầu video, ai cũng có tiền mua đĩa đâu. Bây giờ có internet, fan hâm mộ của tôi từ khắp mọi nơi, thậm chí từ nước ngoài cũng được xem mà chả tốn đồng nào".

Vì thế, tôi thấy bây giờ internet phát triển, những sản phẩm của tôi lại được phổ biến rộng rãi hơn ngày xưa. Hồi trước, mỗi đĩa của tôi có vài nghìn người xem, còn bây giờ, có video trên Youtube có cả triệu lượt xem. Bây giờ mỗi phim hài tôi đều đăng tải lên kênh Youtube do mình quản lí, thậm chí là những phim từ rất lâu rồi”, Xuân Hinh nói.

Trong khi đó, đạo diễn Quốc Quân cho rằng, đây là một xu thế không thể tránh khỏi trong thời đại hiện nay, khi internet phát triển, người xem có dễ dàng tiếp cận phim hài thông qua máy tính, điện thoại di động.

“Đây cũng là nguyên nhân vì sao các phim hài thường có những cảnh gợi cảm để tăng sức hấp dẫn. Người xem cũng rất cần thông cảm cho những nhà sản xuất phim hài vì hiện nay đĩa hoàn toàn không bán được. Đoàn phim chỉ thế sống nhờ quảng cáo trên Youtube và tiền từ nhà tài trợ”, Quốc Quân cho biết.

Phim hài Bắc "hời" lớn từ... gái đẹp - 4

Một cảnh quay thu hút sự chú ý trong series "Đại gia chân đất".

Điểm qua một số bộ phim nổi bật trong dịp Tết 2017 vừa qua như Đại gia chân đất, Làng ế vợ, Chôn nhời,… có sự tham gia của nhiều người đẹp gợi cảm, có thể thấy, những tác phẩm này đều tạo được chú ý khá lớn trên mạng xã hội.

Có tập của Làng ế vợ 3 thu hút trên dưới 15 triệu lượt xem trên Youtube. Với riêng một tập phim có lượt xem như thế này, nhà sản xuất thu về trên dưới 100 triệu đồng tiền quảng cáo từ Youtube và con số còn không ngừng tăng lên.

Bên cạnh đó, cũng nhờ hiệu ứng tốt từ mạng xã hội, các nhà sản xuất cũng thu được những nguồn lợi không nhỏ từ các nhà tài trợ.  Nghệ sĩ hài Chiến Thắng và nhiều nhà sản xuất khác khẳng định: Nhà tài trợ chính là “bầu sữa” để đưa sản phẩm đến khán giả. Nói cách khác, khán giả được cười, thư giãn, giải trí trong những ngày xuân chính là nhờ công lao của các nhãn hàng.

Một trong những yếu tố khác khiến nhiều nhà sản xuất phim hài hiện nay không còn mặn mà với việc ra đĩa hài mà chỉ đăng tải lên mạng xã hội là bởi vấn nạn băng đĩa lậu. “Ở những vùng quê, người dân sẵn sàng bỏ ra 5 đến 10 nghìn đồng để mua một đĩa hài được in lậu hơn là việc bỏ đến mấy chục nghìn cho một đĩa hài gốc. Đây là logic rất dễ hiểu”, Chiến Thắng giãi bày.

Chiến Thắng "lén nhìn" gái bản tắm suối trong "Làng ế vợ 3".

Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất hiện nay cũng đã biết cách “sống chung” với nạn băng đĩa lậu và coi đó một phương thức giúp các sản phẩm của mình đến được với đông đảo khán giả hơn. "Từ chống lại đĩa lậu, tôi quay sang hoan nghênh, thậm chí cổ vũ nó bằng cách làm thật nhiều phim tốt, vì càng nhiều phim tốt thì mới có càng nhiều đĩa lậu, phim càng hay thì in lậu càng nhiều. Đĩa lậu càng nhiều thì càng nhiều người biết đến sản phẩm của mình và các doanh nghiệp cũng biết tới", đạo diễn Bình Trọng cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Liêm ([Tên nguồn])
Phim hài Tết 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN