Phim đồng tính "Tao không xa mày" bị tố ăn cắp kịch bản

Đạo diễn trẻ đã có nhiều tiết lộ bất ngờ, phản pháo lại cáo buộc từ đồng nghiệp trong ê-kíp.

Vừa qua nhiều khán giả không khỏi tò mò về bộ phim Việt với đề tài đồng tính mang tên Tao không xa mày. Vừa nghi ngại rằng đây có phải bộ phim tiếp theo lấy người đồng tính ra làm đề tài câu khách, khán giả lại vừa ngỡ ngàng khi cách đây không lâu, tác giả kịch bản của bộ phim đã lên tiếng tố cáo ê-kíp thay đổi quá nhiều chi tiết trong kịch bản gốc, thậm chí mới đây còn kêu gọi khán giả tẩy chay phim. 

Phim đồng tính "Tao không xa mày" bị tố ăn cắp kịch bản - 1

Đạo diễn Rony Hòa Nguyễn cho rằng mình đang bị biên kịch của bộ phim vu khống 

Theo thông tin đã được báo chí đưa trước đó, một tác giả có tên Cường Vũ đã đăng đàn trên mạng xã hội, chia sẻ rằng ê-kíp của bộ phim Tao không xa mày gồm đạo diễn trẻ Rony Hòa Nguyễn và đồng đạo diễn Thái Minh Nhiên đạo nhái tới 90% kịch bản gốc của anh và đã thay đổi quá nhiều so với câu chuyện gốc do anh sáng tác. Cũng theo người này, câu chuyện gốc của bộ phim không phải là một câu chuyện đam mỹ, mà chỉ là chuyện tình cảm nam nữ đơn thuần. 

Phim đồng tính "Tao không xa mày" bị tố ăn cắp kịch bản - 2

Hình ảnh của phim được đánh giá là chỉn chu và khá đẹp mắt

Khi được hỏi về những lùm xùm trước bộ phim và về mối quan hệ với tác giả Cường Vũ, đạo diễn Hòa Nguyễn tỏ ra khá bức xúc với những động thái từ người được giới thiệu là Biên kịch của bộ phim. 

"Tôi và những người còn lại bây giờ thực sự quá bận rộn để lo cho bộ phim, và không có thời gian để đôi co chuyện trẻ con với Cường Vũ. Bạn ấy không phải ra phim trường, đồng cam cộng khổ với ê-kíp, nhưng lại ở đó và đòi hỏi, yêu sách hết thứ này tới thứ khác, khi không được thì lại kêu gọi mọi người tẩy chay phim" - đạo diễn trẻ tâm sự. 

Hòa Nguyễn cũng cho rằng bản thân tác giả Cường Vũ đã "tiền hậu bất nhất", trước đó tố kịch bản của phim giống với kịch bản gốc của anh tới 90%, nhưng sau đó lại nói là ekip đã thay đổi quá nhiều so với kịch bản gốc. Anh cho rằng là một người đi tố cáo người khác nhưng tác giả này thực sự cũng không biết mình từng nói gì và muốn nói gì. 

Phim đồng tính "Tao không xa mày" bị tố ăn cắp kịch bản - 3

Nghệ sĩ Thanh Hoàng và nghệ sĩ Hữu Châu vào vai hai nhân vật chính lúc về già

"Tôi khẳng định kịch bản gốc của phim được tôi và Cường cùng nhau viết, dựa trên truyện ngắn do bạn ấy sáng tác, một truyện ngắn dài 16 trang. Cường không phải là một người được học về Điện ảnh, bạn ấy chưa từng làm phim trước đó, và tôi là người hướng dẫn bạn ấy viết một cái kịch bản cho thành hình. Vậy thử hỏi làm sao tôi có thể đi ăn cắp kịch bản của chính mình? Còn bằng chứng cho việc này thì việc Cường ký hợp đồng đứng tên đồng tác giả chẳng phải đã là quá rõ ràng sao?

"Tôi và anh Thái Minh Nhiên là đồng đạo diễn của phim thương lượng với bạn ấy nhiều lần, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Nhưng những đòi hỏi của bạn ấy ngày càng quá đáng khiến chúng tôi không còn muốn nói thêm gì nữa" - Đạo diễn Hòa Nguyễn bức xúc. 

Phim đồng tính "Tao không xa mày" bị tố ăn cắp kịch bản - 4

Hai nam diễn viên chính của phim là Quán quân Cười xuyên Việt Anh Tú và bạn diễn Châu Trọng Tài

Cũng theo đạo diễn trẻ, tác giả Cường Vũ không chỉ đưa ra nhiều đòi hỏi phi lý về mặt tài chính, mà còn về nhiều vấn đề khác. Điển hình như việc anh đưa điều kiện rằng nếu phim được chọn tham gia các liên hoan phim quốc tế thì anh phải được biết, và ê-kíp phải có sự đồng ý của anh thì mới được gửi phim đi dự thi. Những yêu sách này đã khiến nội bộ ê-kíp, cụ thể là giữa hai đạo diễn và biên kịch nổ ra mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, đạo diễn trẻ Rony Hòa Nguyễn cũng chia sẻ thêm về bộ phim đầu tay của mình. Dù không có nhiều ngôi sao nhưng anh được một số nghệ sĩ lớn tuổi ủng hộ như nghệ sĩ Thanh Hoàng và nghệ sĩ Hữu Châu. Đây là bộ phim mà anh và ê-kíp đã ấp ủ, đi xin đầu tư và thực hiện trong 2 năm mới hoàn thành. Nam đạo diễn mong rằng câu chuyện nhẹ nhàng và nhân văn của bộ phim sẽ khiến khán giả bị lay động. 

Anh cũng tiết lộ rằng mình rất hài lòng sau khi hoàn thành bộ phim, và tin rằng với cách diễn mộc mạc của các diễn viên sẽ tiếp cận được gần hơn với cảm xúc của khán giả, dù phim không được đầu tư hoành tráng như nhiều bom tấn khác. 

Trao đổi với phía tác giả Cường Vũ, nhân vật đã lên tiếng tố ekip của bộ phim sử dụng kịch bản của mình mà không có sự đồng ý, anh cũng đưa ra những ý kiến trái ngược hoàn toàn với đạo diễn Hòa Nguyễn. Phía Cường Vũ cho biết anh là người đã viết toàn bộ từ truyện ngắn cho tới kịch bản gốc của phim, tất nhiên là sau khi có sự trao đổi về cấu tứ với đạo diễn Hòa Nguyễn. Tuy nhiên ngoài vị trí đồng tác giả trên poster của phim thì Cường Vũ không hề xuất hiện ở credit của bộ phim khi ra rạp. Theo anh, trong credit đầu và cuối phim không hề nêu rằng phim được chuyển thể từ truyện ngắn của mình.

"Tôi gửi kịch bản hoàn chỉnh lần cuối cùng cho anh Rony là vào tháng 2 năm 2016, khi đó tôi đã liên hệ với anh nhiều lần, nhưng anh bảo tôi rằng ekip chưa đủ kinh phí nên sẽ hoãn quay. Tôi có nói rằng vậy thì anh không có quyền dùng kịch bản của tôi nữa, anh Rony đồng ý, bảo rằng sẽ dùng kịch bản khác, và tôi không ngờ trong thời gian mấy tháng anh đã âm thầm đi đăng ký tác quyền cho kịch bản đó" - Cường Vũ tỏ ra rất phẫn nộ.

Tao không xa mày sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 22.9.

Trailer chính thức của Tao không xa mày

Sốc với những bộ phim đồng tính

Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tìm hiểu về cuộc sống của người LGBT (đồng tính, song tính và chuyển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN