Phát bực với cảnh nóng chưa đủ nóng của "Em chưa 18"

Khán giả hụt hẫng vì đạo diễn khá nhát tay trong bộ phim khai thác khá trực diện về đề tài tình dục.

Phát bực với cảnh nóng chưa đủ nóng của "Em chưa 18" - 1

Kaity Nguyễn đã chứng minh được đạo diễn Lê Thanh Sơn đã có một lựa chọn hoàn hảo khi giao vai này cho mình

Em chưa 18 là bộ phim khai thác đề tài tình yêu, tình dục và sự trưởng thành của những bạn trẻ trong bối cảnh Việt nam thời hiện đại. Với sự kết hợp của nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Lê Thanh Sơn (người từng thực hiện Bẫy rồng), Em chưa 18 có được màu sắc hiện đại, mới mẻ, hợp thời và vô cùng đậm tính giải trí.

Dù kịch bản hơi dễ đoán nhưng nhìn chung các chi tiết trong phim vẫn được sắp xếp khá hợp lý, logic, tạo được một vài bất ngờ nho nhỏ cho người xem, và đặc biệt là có nhiều chiêu trò chọc cười khá mới mẻ, hiệu quả.

Trailer phim

Bên cạnh đó, bộ phim cũng có thể được xem là một bước đệm hiệu quả cho sự nghiệp của Kaity Nguyễn, nữ diễn viên trẻ đã hóa thân vào vai chính Linh Đan trong phim, một cô gái chưa tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, điều ngược lại lại xảy ra với một nữ diễn viên khác…

Hai vai diễn, hai thái cực

Dàn diễn viên chính của Em chưa 18 gồm có 4 diễn viên: Kaity Nguyễn, Kiều Minh Tuấn, Will và Châu Bùi. Trong đó, cả hai nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn và Châu Bùi đều là những nhân tố mới của làng điện ảnh. Họ từng được khán giả ít nhiều biết đến qua một vài hoạt động trong showbiz, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cả hai tham gia phim điện ảnh với tư cách là một trong những gương mặt chủ đạo.

Phát bực với cảnh nóng chưa đủ nóng của "Em chưa 18" - 2

Kaity Nguyễn được dành khá nhiều đất diễn và cô đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình

Tuy nhiên, có lẽ vì đất diễn được tập trung cho nhân vật của Kaity Nguyễn nhiều quá, mà lại vô tình bỏ quên nhân vật Yến của Châu Bùi, nên Kaity Nguyễn thực sự tỏa sáng hơn rất nhiều so với bạn diễn đồng nghiệp. Vai diễn của cô rất ra chất “gái 17”, một cô gái đang ở ngưỡng cửa trưởng thành với đầy rẫy những mâu thuẫn nội tâm, những háo hức trước đường đời và nhưng “sân si” của tuổi mới lớn.

Kaity Nguyễn đã chứng minh được đạo diễn Lê Thanh Sơn đã có một lựa chọn hoàn hảo khi giao vai này cho mình. Cô xử lý tròn trịa được cả những cảnh quay vui nhộn lẫn những phân đoạn đòi hỏi nhiều cảm xúc. Sự kết hợp giữa cô và Kiều Minh Tuấn hay Quang Minh cũng vô cùng tròn trịa, chỉn chu.

Ngược lại, Châu Bùi lại có màn thể hiện khá nhạt nhòa. Cô gái từng gây ồn ào tại lễ trao giải Influence Asia 2017 vừa qua những tưởng sẽ có được một vai diễn “ngon lành” trong Em chưa 18, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

Đóng vai Yến, tình địch của nhân vật chính Linh Đan, Châu Bùi chỉ có được 1 vài cảnh thể hiện được cá tính nhân vật của mình, còn lại chỉ là những lần xuất hiện trong khung hình khá vô hồn và thừa thãi.

Phát bực với cảnh nóng chưa đủ nóng của "Em chưa 18" - 3

Châu Bùi khá nhạt nhòa, khiến khán giả hụt hẫng

Một phần lý do của việc này có lẽ là do kịch bản, phần còn lại có thể xuất phát từ việc Châu Bùi thực sự vẫn chưa đủ khả năng để thể hiện nhân vật của mình, trong khi nhân vật này nếu được tô đậm nét hơn, sẽ có thể gây ấn tượng rất mạnh cho khán giả.

Ngoài 2 kiều nữ nói trên, hai chàng trai là Kiều Minh Tuấn và Will cũng tạo được sự chú ý của khán giả nhưng ít ồn ào hơn. Cả hai đều được đăt để rất hợp vai và hòa mình vào nhân vật rất trọn vẹn.

Trong khi Will thể hiện thành công hình ảnh một anh chàng mới lớn đang “tập làm đàn ông”, thì Kiều Minh Tuấn lại rất đúng chất playboy với mái tóc màu bạc và gương mặt mang đậm chất sở khanh. Có thể nói đây là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Kiều Minh Tuấn từ trước đến nay.

Cảnh nóng chưa đủ "nóng"

Phát bực với cảnh nóng chưa đủ nóng của "Em chưa 18" - 4

Đạo diễn còn “nhát tay”, chưa dám khai thác tận cùng các khía cạnh đời sống của nhân vật

Em chưa 18 ngay từ đầu được giới thiệu là một bộ phim khai thác khá trực diện về đề tài tình dục: Một anh chàng ăn chơi vô tình qua đêm với một cô gái chưa đủ 18 tuổi. Trớ trêu thay, cô nàng này lại quay lại cảnh ái ân của họ đêm đó để uy hiếp và bắt anh ta phải làm bạn trai của mình.

Câu chuyện này đã khiến nhiều khán giả tò mò và mong đợi những cảnh “18+” táo bạo xuất hiện trong tác phẩm, nhưng kỳ thực tất cả những gì được gọi là “nóng” vốn từ lâu đã được tung hết trong teaser của phim.

Xuyên suốt tác phẩm, gần như chỉ có phần đầu của phim là có đề cập đến vấn đề tình dục tuổi mới lớn, phần còn lại chủ yếu xoay quanh những ngã rẽ tình yêu của các nhân vật cùng các mối quan hệ gia đình, bạn bè khác.

Phát bực với cảnh nóng chưa đủ nóng của "Em chưa 18" - 5

Khán giả tiếc nuối vì bộ phim đã có được cái tứ khá ổn đáng lý ra có thể phát triển mạnh mẽ hơn nhiều

Điều này có lẽ một phần cũng do nhà sản xuất và đạo diễn còn “nhát tay”, chưa dám khai thác tận cùng các khía cạnh đời sống của nhân vật, để cho phù hợp với văn hóa của Việt nam và tránh gây phản cảm cho khán giả Việt.

Tuy nhiên, điều này lại khiến cho những người xem kỳ vọng vào bộ phim cảm thấy hơi hụt hẫng. Nó để lại một khoảng trống đáng tiếc bởi bộ phim đã có được cái tứ khá ổn đáng lý ra có thể phát triển mạnh mẽ hơn nhiều.

Ngoài ra, đúng như nhiều người xem dự đoán từ trước, Em chưa 18 có tinh thần “khá Tây” với những khái niệm khá hiện đại, mới mẻ, còn lạ lẫm với người Việt. Tuy nhiên, đạo diễn Lê Thanh Sơn đã khéo léo lồng ghép tất cả những chi tiết ấy vào môi trường của một ngôi trường quốc tế, và vì thế mọi thứ lại trở nên rất hợp lý chứ không hề gượng gạo như nhiều khán giả lo sợ.

Nhìn chung, đây là một bộ phim giải trí khá thành công, dù nó chưa thể giúp cả Kaity Nguyễn lẫn Châu Bùi tỏa sáng như mong đợi, cũng không được “nóng” như nhiều người lầm tưởng, nhưng vẫn là một bộ phim đủ sức hút với khán giả, đặc biệt là đối tượng tuổi teen ở Việt Nam.

Em chưa 18 chính thức ra mắt khán giả từ ngày 21/4!

Cảnh

Gia nhập showbiz khi còn trẻ, đồng nghĩa với việc họ sẽ trải nghiệm khá nhiều “lần đầu tiên“ trên màn ảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Phong ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN