Phận đời trái ngược hai mỹ nhân làm người thứ ba suốt 20 năm

Lâm Thanh Hà có cuộc sống xa hoa bên đại gia, Vương Tổ Hiền lại cô độc một mình nơi đất khách.

Lâm Thanh Hà và Vương Tổ Hiền là hai đại mỹ nhân nổi tiếng Đài Loan thập niên những năm 80 và 90. Nếu Vương Tổ Hiền sở hữu vẻ đẹp ma mị, liêu trai với ánh mắt u buồn thì Lâm Thanh Hà lại gây ấn tượng với nét đẹp phi giới tính, khí chất mạnh mẽ, đôi mắt to tròn.

Phận đời trái ngược hai mỹ nhân làm người thứ ba suốt 20 năm - 1

Lâm Thanh Hà và Vương Tổ Hiền - hai đại mỹ nhân xứ Đài có phận đời trái ngược dù từng làm kẻ thứ ba hơn chục năm.

Báo chí xứ Đài nhận xét, tới nay chưa có mỹ nữ nào vượt qua nhan sắc của Lâm Thanh Hà. Không chỉ có nhan sắc hơn người, hai “đệ nhất mỹ nứ xứ Đài” còn có hai điểm chung: Sự nghiệp thành công rực rỡ và trở thành người thứ ba trong suốt nhiều năm.

Nếu Vương Tổ Hiền bị người tình lừa gạt, không biết người trong mộng đã có vợ và con riêng thì Lâm Thanh Hà lại rơi vào trường hợp “biết mà vẫn yêu”.

Sau nhiều biến cố, hai đại mỹ nữ xứ Đài đều có những lựa chọn riêng. Nếu Lâm Thanh Hà có tổ ấm viên mãn bên đại gia thì Vương Tổ Hiền khiến nhiều người thương cảm khi sống cô độc ở xứ người.

Lâm Thanh Hà: 20 năm làm người thứ ba, giờ sống xa hoa bên chồng đại gia

Sở hữu vẻ đẹp hiếm có, Lâm Thanh Hà nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Quỳnh Dao và nhận được vai nữ chính trong “Song ngoại” khi mới 18 tuổi.

Phận đời trái ngược hai mỹ nhân làm người thứ ba suốt 20 năm - 2

Vẻ đẹp thời xuân sắc của Lâm Thanh Hà.

Người đẹp sinh năm 1954 đóng cặp với Tần Hán – tài tử điển trai, phong lưu nổi tiếng của những năm 70. Diễn xuất quá ăn ý trong “Song ngoại” khiến cặp đôi vướng nghi án phim giả tình thật khi liên tiếp đóng chung trong nhiều bộ phim khác.

Cặp tình nhân xứng đôi nhất thời bấy giờ trong các bộ phim tình cảm nổi tiếng và cũng là thần tượng của hàng triệu người. Trên thực tế, Lâm Thanh Hà và Tần Hán đã phải lòng nhau từ năm 1972 khi đóng chung phim “Song ngoại”, dù khi đó, Tần Hán đã có vợ.

Năm 1979, vợ Tần Hán đột ngột đưa đơn đòi ly hôn khiến công chúng sốc. Lúc này, chuyện Tần Hán yêu Lâm Thanh Hà đã không còn là tin đồn khi cả hai lên tiếng thừa nhận. Khán giả Đài Loan khó lòng chấp nhận một nữ thần làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình và tài tử vạn người mê vì yêu mà ly hôn với người vợ tào khang. Bê bối tình ái khiến sự nghiệp của Lâm Thanh Hà và Tần Hán sụp đổ sau nhiều năm gây dựng.

Phận đời trái ngược hai mỹ nhân làm người thứ ba suốt 20 năm - 3

Biết Tần Hán đã có gia đình nhưng Lâm Thanh Hà vẫn yêu điên cuồng khiến sự nghiệp sụp đổ, sang Hong Kong lánh nạn.

Bị dư luận chỉ trích, truyền thông đeo bám, “ngọc nữ phim Quỳnh Dao” bị buộc rời khỏi Đài Loan để chạy trốn scandal và làm dịu công chúng. Cô sang Mỹ du học, sự nghiệp phim ảnh bị gián đoạn một thời gian. Giữa lúc rối ren, tài tử Tần Tường Lâm quyết định theo đuổi Lâm Thanh Hà tạo nên mối tình tay ba có 1 – 0 – 2 trong lịch sử làng giải trí. Tần Tường Lâm sang San Francisco cầu hôn “đại mỹ nữ” họ Lâm. Ngay lập tức, Lâm Thanh Hà nhận lời như một hi vọng đánh tan sự ác cảm của công chúng đối với cô dù trong lòng vẫn chưa quên được Tần Hán.

Sau khi báo chí đưa tin vụ cầu hôn, Lâm Thanh Hà gọi điện cho Tần Hán mong người tình tới đưa cô về Đài Loan. Tuy nhiên, Tần Hán lúc này đang ở thế “rối như mớ bòng bong” khi còn hai đứa con nhỏ. Việc anh không thể rời Đài Loan giúp “tình địch” Tần Tường Lâm cầu hôn Lâm Thanh Hà thành công. Vụ lùm xùm dần lắng xuống khi hình tượng mỹ nhân – tài tử sụp đổ trong lòng công chúng, một gia đình tan vỡ.

Phận đời trái ngược hai mỹ nhân làm người thứ ba suốt 20 năm - 4

Năm 1994, Lâm Thanh Hà kết hôn với đại gia họ Hình, kết thúc hơn 20 năm bị chỉ trích là người thứ ba.

Về phía Tần Hán, dù cố gắng níu kéo vợ vì tương lai hai đứa con song vẫn không thành. Hai vợ chồng anh ly hôn vào năm 1982, kết thúc 12 năm chung sống đầy cay đắng ngọt bùi. Tần Hán vực dậy sự nghiệp thêm một lần nữa với nhiều tác phẩm như “Xóm vắng”, “Dòng sông ly biệt”.

Năm 1987, Lâm Thanh Hà trở về Đài Loan sau nhiều năm hoạt động ở Hong Kong. Cả hai nhanh chóng tái hợp. Tuy nhiên, mối tình này không kéo dài lâu khi “Đông Phương Bất Bại” họ Lâm bất ngờ kết hôn với đại gia Hình Lý Nguyên năm 1994, kết thúc mối tình hơn 20 năm dai dẳng.

Phận đời trái ngược hai mỹ nhân làm người thứ ba suốt 20 năm - 5

Lâm Thanh Hà có cuộc sống xa hoa khi được chồng mua tặng biệt thự triệu đô vào đúng dịp sinh nhật tuổi 60.

Lấy chồng đại gia, Lâm Thanh Hà có cuộc sống xa hoa như một bà hoàng. Năm 2014, đúng sinh nhật 60 tuổi của Lâm Thanh Hà, đại gia Hình Lý Nguyên tặng vợ căn biệt thự trị giá 140 triệu USD (bao gồm kinh phí đất đai, xây dựng, nội thất...).

Khu nhà rộng lớn có vườn hoa, phòng tập gym, hồ bơi, bốn phòng trưng bày quần áo, thư viện, phòng xem phim... Ngoài ra, cô còn có máy bay riêng và có vệ sĩ theo sát 24/24.

Vương Tổ Hiền: Hơn 15 năm làm kẻ thứ ba, sống cô độc nơi đất khách quê người

Phận đời trái ngược hai mỹ nhân làm người thứ ba suốt 20 năm - 6

Vẻ đẹp ma mị, đậm chất liêu trai của Vương Tổ Hiền.

Vương Tổ Hiền nổi tiếng với hàng loạt bộ phim kinh điển như "Thiện nữ u hồn", "Phan Kim Liên chi tiền thế kim sinh"… cùng nhan sắc diễm lệ.

Đóng cặp với nhiều tài tử điển trai song không một ai có thể đổi lấy nụ cười của Vương Tổ Hiền ngoài Tề Tần. Cả hai nảy sinh tình cảm khi đóng chung trong một tác phẩm năm 1987.

Chuyện tình này tạm thời bị gián đoạn hai người quyết định chia tay, Tổ Hiền hẹn hò với doanh nhân Hong Kong Lâm Kiện Nhạc. Tuy nhiên, đến năm 1995, Tổ Hiền tái hợp với tình cũ, cả hai trải qua một giai đoạn hạnh phúc và bắt đầu tính đến chuyện kết hôn.

Phận đời trái ngược hai mỹ nhân làm người thứ ba suốt 20 năm - 7

Vương Tổ Hiền bị Tề Tần lừa gạt, nói dối việc đã có con riêng suốt chục năm trời.

Trớ trêu thay, năm 2001, Vương Tổ Hiền ‘chết lặng’ khi biết Tề Tần đã có con riêng 12 tuổi với người phụ nữ khác. Trước khi đến với Vương Tổ Hiền, Tề Tần đã có mối quan hệ với một người phụ nữ tên Mỹ Phương.

Khi con đã lớn, Mỹ Phương đâm đơn kiện khiến vụ việc vỡ lở. Thời điểm đó, Vương Tổ Hiền khi ấy suy sụp, không chấp nhận nổi sự thật, cô quyết định chia tay người tình lâu năm. Trong một cuộc họp báo cuối năm 2002, Vương Tổ Hiền gửi lời cảm ơn đến tình cũ: “Tề Tần là người bên cạnh tôi lâu nhất, tôi rất cảm ơn anh ấy”.

Phận đời trái ngược hai mỹ nhân làm người thứ ba suốt 20 năm - 8

Vương Tổ Hiền rời làng giải trí, tới Canada định cư, sống cô độc.

Sau cuộc tình tan vỡ, Vương Tổ Hiền chuyển ra định cư tại Vancouver, Canada. “Nàng ma nữ đẹp nhất màn ảnh” nói, cuộc sống với cô bây giờ là sự trải nghiệm, hàng ngày, chứng kiến nhiều nạn nhân của thiên tai, bệnh tật, cô cảm thấy nên trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Phận đời tụt dốc của Hoa hậu có giá đi khách 1 tỷ đồng

Sau nhiều thị phi bủa vây, người đẹp rời làng giải trí và đi diễn ở các quán bar.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN