Park Yoochun không xâm hại mà mua dâm nhân viên bar?

Sự kiện: Sao Hàn

Kênh Chanel A bất ngờ công bố thông tin Yoochun trả tiền để mua dâm nữ nhân viên

Scandal Park Yoochun bị tố xâm hại tình dục ở quán bar tiếp tục có nhiều tình tiết bất ngờ.

Nguyên đơn là cô Lee bất ngờ rút đơn kiện với lý do... nhầm lẫn. Theo một số trang tin xứ Hàn, người nộp đơn là bạn trai của Lee, giải thích về việc hủy đơn: "Sự việc xảy ra khi cô ấy say rượu. Lúc nghe tin, tôi phát điên lên và đã đến sở cảnh sát tố cáo. Sau đó, tôi biết bạn gái mình đã quá chén nên xin rút lại đơn. Báo chí đưa tin quá nhiều khiến cô ấy bị sốc và mệt mỏi".

Cô Lee đã thay đổi lời khai với cảnh sát. Ban đầu nữ nhân viên quán bar này khẳng định, cô bị Park Yoochun tấn công tình dục. Tuy nhiên, sau đó cô lại thú nhận: "Khi quan hệ với Park Yoochun, tôi không bị sự ép buộc nào".

Park Yoochun không xâm hại mà mua dâm nhân viên bar? - 1

Scandal Park Yoochun bị tố xâm hại tình dục có chuyển biến bất ngờ.

Sau một tuần xảy ra sự việc nữ nhân viên quán bar mới đệ đơn kiện cùng bằng chứng tố cáo Park Yoochun xâm hại tình dục. Vậy nhưng cô gái này lại vội vã rút đơn chỉ 1 ngày sau khi thông tin bùng phát. Ngay lập tức, Park Yoochun bị cư dân mạng nghi ngờ đã mua chuộc cô Lee bằng tiền.

Tuy nhiên mới đây, kênh Chanel A Hàn Quốc lại đưa ra một thông tin gây sốc, xoay quanh tranh cãi về scandal này. Phóng viên trích dẫn phát biểu phía Park Yoochun, khẳng định anh không xâm hại mà đã mua dâm. “Nam ngôi sao đã trả cho cô gái hơn 600.000 won (hơn 11 triệu đồng) có ở trong ví. Phía Yoochun nhấn mạnh không có cưỡng chế tình dục nào”.

Trong thông tin trên kênh Chanel A, phóng viên đã ghi lại hình ảnh qua CCTV ngày xảy ra sự việc. Theo ghi nhận từ máy camera tại quán bar, cô Lee không có biểu hiện nào giống như bị xâm hại tình dục. Sau vụ việc, cô vẫn hoạt động bình thường.

Ngày 13.6 vừa qua, cảnh sát Kangnam mới tiết lộ việc cô Lee – nhân viên quán bar – đệ đơn tố cáo nam ngôi sao Park Yoochun xâm hại tình dục. Theo nguyên đơn, cô bị nam diễn viên cưỡng chế thực hiện hành vi tình dục mà không có sự đồng ý của cô. Sau 10 ngày sự việc xảy ra, cô gái mới nộp đơn kiện.

Park Yoochun không xâm hại mà mua dâm nhân viên bar? - 2

Kênh Chanel A đưa tin Park Yoochun đã trả tiền để quan hệ tình dục với nữ nhân viên quán bar.

Đại diện công ty quản lý của Yoochun đáp trả lại thông tin này: “Cô ta kiện với mục đích ác ý vì muốn moi tiền. Chúng tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh việc điều tra để làm sáng tỏ sự thật. Chúng tôi không thỏa hiệp với mọi hành vi uy hiếp hăm dọa nhằm bôi nhọ người nổi tiếng”.

Về việc cô Lee rút đơn kiện, đại diện Yoochun cũng cho biết, họ chưa nhận được thông báo nào từ phía cảnh sát. Họ vẫn giữ nguyên lập trường như lúc ban đầu.

Park Yoochun không xâm hại mà mua dâm nhân viên bar? - 3

Park Yoochun lặng lẽ xuất hiện tại văn phòng làm việc ngày 15.6.

Yoochun cũng đã tới văn phòng Kangnam làm việc vào ngày hôm nay (15.6). Anh đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ với vai trò một nhân viên hoạt động công ích. Nam ca sĩ nhóm JYJ từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Theo Chanel A, Nate) ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN