"Ơn giời! Cậu đây rồi" bị khán giả phê bình

Sự kiện: Phim Việt Nam hay

Dù cho rằng phần thi là đánh thật hay là diễn thì đa phần khán giả cũng đều cho rằng "Ơn Giời! Cậu đây rồi" tập 5 sử dụng quá nhiều yếu tố bạo lực, và đây là điều mà các trưởng phòng cần phải hạn chế để không khiến khán giả cảm thấy ức chế khi xem một chương trình hài.

Không gây ra nhiều tranh cãi như tình huống của Tiết Cương, khán giả đều đồng ý rằng trong phần thi của Ngọc Tưởng hai vị trưởng phòng Đại Nghĩa và Thu Thủy đã “hơi quá tay”, đặc biệt là phần giật kính cận của Ngọc Tưởng rồi vứt xuống sàn làm anh gần như phải bò trên sân khấu để tìm kính.

Khán giả có tên Trần Hiền tỏ quan điểm “thấy ghét nhất vụ lột mắt kính người ta ra, người ta đã cận mà làm cái trò quăng mắt kính là không hiểu nổi, cứ như quăng cặp mặt ng ta xuống vậy”.

Sau khi “bị chèn ép”, nhất là sau khi Đại Nghĩa cầm điện thoại bàn đuổi theo rồi ném về phía Ngọc Tưởng để kiểm tra xem “máu siêu nhân màu tím hay màu đỏ” thì lập tức hai bên lao vào đánh nhau tưng bừng trên sân khấu. Dù đây chỉ là diễn nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy yếu tố bạo lực đã khiến phần thi của Ngọc Tưởng không phải là phần diễn hài mà như đánh lộn.

"Ơn giời! Cậu đây rồi" bị khán giả phê bình - 1

Phần thi của Ngọc Tưởng có quá nhiều cảnh bạo lực

Khán giả có nickname Trung còn cho rằng: “Mình thấy Ngọc Tưởng hình như có vẻ nổi quạu thật, anh ta bị cận nên khi bị lột kính mà lại đang đứng trên sân khấu thì không thể nào tự tin mà diễn tốt vai diễn của mình được, nên mới có biểu hiện là anh ta luôn miệng kêu gào khi bị 2 người kia chặt chém mình và vẻ mặt cũng rất hoảng sợ.”

Ơn Giời! Cậu đây rồi là một gameshow hài tình huống khá mới mẻ và đang được rất nhiều khán giả yêu thích bởi yếu tố hài hước và đầy bất ngờ. Vì chính khách mời cũng không hề được biết trước mình sẽ phải đối mặt với tình huống gì, hóa thân vào nhân vật nào và điều gì sẽ xảy đến nên khán giả cũng có thể phần nào bỏ qua nếu như phản ứng của họ có phần “quá khích”.

Thế nhưng, những trưởng phòng là những người đặt ra tình huống và điều khiển tình huống, thế nên họ phải là người điều tiết tình huống đó. Và có lẽ trong tập 5 vừa qua, Việt Hương, Thu Thủy và Đại Nghĩa chưa thực sự làm tốt vai trò của mình khi để xảy ra những tình huống bạo lực gây quá nhiều tranh cãi không đáng có và phần nào làm mất đi hình ảnh cũng như sức hấp dẫn của chương trình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang ([Tên nguồn])
Phim Việt Nam hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN