“Nóng” với Đấu Trường Breakdance

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Bắt đầu tổ chức từ năm 1990, Battle of the Year là cuộc so tài của các nhóm nhảy breakdance lớn nhất hàng năm trên toàn cầu.

Vòng sơ loại của cuộc thi được tổ chức trên toàn thế giới, những đội xuất sắc nhất sẽ được tham dự vòng chung kết được tổ chức tại  Braunschweig, Đức (cho đến năm 2009). Kể từ năm 2010, vòng chung kết được tổ chức tại thành phố xinh đẹp Montpellier, Pháp.

Hấp dẫn, kịch tính và hoành tráng, Battle of the Year ngày càng trở nên nổi tiếng và được yêu thích trên toàn cầu, và thường được nhắc đến như “World Cup của B-Boy”. Không chỉ là “đòn bẩy” phát triển của bộ môn breakdance, Battle of the Year còn tạo ra không gian mang tính toàn cầu, đưa mọi người từ trên toàn thế giới đến với nhau, vượt qua mọi rào cản về địa lý, ngôn ngữ, dân tộc.

Năm 2007, đạo diễn Benson Lee cho ra mắt bộ phim tài liệu Planet B-Boy, xoay quanh Battle of the Year năm 2005, đồng thời cũng miêu tả văn hóa, lịch sử của B-Boy – “hiện tượng” của toàn cầu lúc bấy giờ. Đến năm 2009, Benson Lee nhận được lời mời sản xuất hẳn một bộ phim về cuộc thi Battle of the Year từ công ty điện ảnh Screen Gems dựa trên những thước phim tài liệu của ông. Sau 2 năm “thai nghén”, bộ phim đã chính thức được khởi quay vào cuối năm 2011.

Sau Step Up, Battle of the Year hứa hẹn  là “món khoái khẩu tiếp theo” của các khán giả trẻ yêu thích vũ đạo, đặc biệt là thể loại breakdance. Với sự đầu tư công phu về mặt hình ảnh, vũ đạo, đặc biệt khi kết hợp với hiệu ứng 3D, Battle of the Year: The Dream Team hứa hẹn sẽ là một “bữa tiệc thị giác” mãn nhãn. Ngoài ra, sự quy tụ của những ngôi sao hàng đầu như Josh Holloway (sao phim Mất tích), Josh Peck, Laz Alonso, Caity Lotz, Chris Brown..., cùng nội dung kịch tính, hấp dẫn chắc chắn sẽ đưa khán giả đi hết từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác.

“Nóng” với Đấu Trường Breakdance - 1

Poster mới nhất của phim

Đúng như tên gọi, bộ phim có nội dung xoay quanh giải đấu breakdance thường niên toàn thế giới Battle of the Year. Tuy là nước sáng lập và tổ chức nhưng Mỹ chưa một lần nào đăng quang ngôi vị quán quân trong giải đấu cực “hot” này. Với khát vọng đưa nước nhà lên ngôi vị cao nhất, ông chủ Los Angeles Hip Hop và cựu B-boy Dante đã tìm đến huấn luyện viên Blake (Josh Holloway) đề nghị anh huấn luyện đội tuyển breakdance Mỹ. Nhưng điều đặc biệt ở đây là Blake là một huấn luyện viên... bóng rổ.

Chuyên môn về bóng rổ nên Blake đương nhiên huấn luyện đội tuyển của mình như một... đội bóng. Trong vỏn vẹn 3 tháng, ông đã biến những dancer của mình thành những chiến binh thực thụ khi trải qua thời kỳ huấn luyện vất vả không chỉ về thể lực, kỹ thuật mà còn cả tinh thần. Dù là bóng rổ hay breakdance thì đó đều là một môn thể thao cần thể lực và tinh thần đồng đội lớn, đặc biệt là niềm đam mê và quyết tâm chiến thắng. Blake thực sự đã thành công biến đội tuyển breakdance Mỹ thành một khối đoàn kết, gắn bó và cháy rực niềm tin.

Battle of the Year không chỉ đơn thuần đem đến hình ảnh về môn thể thao nghệ thuật breakdance mà còn khắc họa câu chuyện về sự nỗ lực vươn tới ước mơ của những người trẻ tuổi. Mặc dù bị gia đình, bạn bè hay cả xã hội hiểu lầm, họ vẫn kiên trì theo đuổi, chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng, để khẳng định bản thân, khẳng định lý tưởng, đam mê của mình.

“Nóng” với Đấu Trường Breakdance - 2

Battle of the Year không chỉ đơn thuần đem đến hình ảnh về môn thể thao nghệ thuật breakdance

Là một tác phẩm điện ảnh kết hợp vũ đạo nên Battle of the Year yêu cầu một đoàn làm phim rất đa dạng, toàn diện và chuyên nghiệp. Bộ phim được chỉ đạo diễn xuất bởi đạo diễn Benson Lee, kịch bản phim được viết bởi bộ đôi biên kịch tài năng Brin Hill và Chris Parker. Bởi tính chất đặc biệt của phim mà ngoài đạo diễn, đội ngũ sản xuất, diễn viên thì đoàn làm phim còn quy tụ biên đạo nhảy và rất nhiều dancer tài năng.

Kể về quá trình lên ý tưởng làm phim từ bộ phim tài liệu Planet B-Boy, đạo diễn Benson Lee vẫn chưa hết ngỡ ngàng: “Khi tôi hoàn thành bộ phim tài liệu Planet B-Boy, tôi đã nghĩ rằng nó rất có thể sẽ trở thành một tác phẩm được chú ý đối với những ai yêu thích môn thể thao nghệ thuật này. Đồng thời, với những tư liệu được ghi lại và sắp xếp theo trình tự suốt cả quá trình cuộc thi, Planet B-Boy mang lại cho khán giả cảm giác “cổ tích” khi ước mơ thành hiện thực. Và sau khi chiếu tác phẩm tại LHP Tribeca, rất nhiều nhà sản xuất đã đến và nói với tôi rằng: “Chúng tôi muốn biến bộ phim tài liệu này thành một tác phẩm điện ảnh thực thụ”. Tôi đã nhận lời của Tripp Vinson và Beau Flynn, họ mang tác phẩm này tới Screen Gems, và kết quả là Battle of the Year được ra đời như bây giờ các bạn đang thấy”.

Là một bộ phim kết hợp với vũ đạo nên Battle of the Year cũng cực “kén” diễn viên. Benson cho biết, ông và đoàn làm phim đã phải rất đau đầu khi lựa chọn diễn viên cho phim: “Mời được những dancer giỏi là một chuyện khó, nhưng mời được dancer giỏi và biết diễn lại còn là chuyện khó hơn. Tôi đã bỏ ra khá nhiều thời gian để tìm hiểu, đánh giá tố chất, tiềm năng của những chàng trai này. Họ cũng giống như các ca sĩ lấn sân điện ảnh vậy, tôi cảm thấy tự tin rằng các B-boy có thể làm được điều này, bởi khi họ biểu diễn hay thi đấu, bản thân họ cũng là đang diễn xuất, đang hóa thân vào một nhân vật khác. Tôi cảm thấy họ có thể hoàn thành xuất sắc vai diễn, chỉ cần họ diễn lại chính bản thân mình. Với ý kiến này, tôi đã cố gắng thuyết phục nhà sản xuất đồng ý tuyển chọn diễn viên là dancer, và cuối cùng tôi cũng thành công. Chúng tôi tổ chức casting tại New York và Los Angeles, và có thời gian tập huấn cho các “diễn viên” tương lai, để họ có thể diễn tự nhiên trước ống kính. Sau một thời gian, họ đã hoàn toàn nhập vai và sống với vai diễn của mình. Biểu hiện của họ trong diễn xuất đã vượt quá sự mong chờ của chúng tôi, tôi thực sự tự hào về họ”.

“Nóng” với Đấu Trường Breakdance - 3

Là một bộ phim kết hợp với vũ đạo nên Battle of the Year cũng cực “kén” diễn viên

Ngoài những dancer được tuyển chọn, Benson cũng nhận thấy đoàn làm phim cần có một ngôi sao để tỏa sáng cho cả bộ phim, và nhanh chóng đoàn làm phim đã mời Chris Brown gia nhập. “Tôi không xem nhiều các tác phẩm của cậu ấy, nhưng tôi xem một số clip nhảy của anh ấy, và nhanh chóng bị cuốn hút. Cậu ấy là một trong những dancer tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Cậu ấy có thể nhanh chóng làm quen với các điệu nhảy, tập và biểu diễn nó. Chris Brown là lựa chọn đúng đắn, tuyệt vời nhất của tôi cho bộ phim này. Diễn xuất của cậu ấy rất tự nhiên, và cũng làm quen rất nhanh với B-boy”.

Josh Holloway trong vai Blake

“Nóng” với Đấu Trường Breakdance - 4

Sinh ra tại California, Mỹ nhưng Josh Holloway lại lớn lên tại núi Blue Ridge ở Georgia. Anh học đại học tại Đại học Georgia, nhưng sau 1 năm học anh đã chuyển đến New York. Ở đây, anh tìm thấy thành công trong nghiệp người mẫu và đi vòng quanh Bắc Mỹ, châu Âu trước khi theo đuổi nghiệp diễn. Hiện tại, Holloway đang sống cùng vợ và con gái.

Không ngừng mang đến những vai diễn ấn tượng, Josh Holloway đã dùng vẻ đẹp và phong cách tự nhiên của mình để trở thành một trong những ngôi sao tài năng nhất Hollywood. Bắt đầu nghiệp diễn từ năm 1999, Josh Holloway được nhiều người biết đến kể từ vai Sawyer trong series phim Mất tích (2004 – 2010). Được sản xuất bởi Jeffrey Lieber, , J.J. Abrams và Damien Lindelof, Lost là series phim với 6 phần cực thành công và được khen ngợi là một trong những series phim truyền hình hay nhất mọi thời đại. Series đã nhận được vô số giải thưởng và đề cử trong đó có giải “Series phim truyền hình xuất sắc nhất” tại giải Emmy năm 2005 và Quả cầu vàng năm 2006.

Trên màn ảnh rộng, Holloway đã từng xuất hiện bên cạnh Tom Cruise và Jeremy Renner trong “bom tấn” Mission: Impossible – Ghost Protocol. Ngoài ra, anh cũng đã từng ghi dấu với các vai diễn trong Stay Cool, Whisper, Mi Amigo, Moving August và Cold Heart. Ở địa hạt truyền hình, anh cũng góp mặt trong rất nhiều tác phẩm như: NCIS, CSI, Walker, Texas Ranger, và The Lyon’s Den.

Chris Brown trong vai Rooster

“Nóng” với Đấu Trường Breakdance - 5

Sinh ngày 5/5/1989, Chris Brown là ca sĩ, dancer và diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, Chris đã tự học hát và nhảy, đồng thời tham gia vào đội thánh ca của nhà thờ và rất nhiều chương trình tài năng âm nhạc khác ở địa phương. Ở tuổi 13, tài năng của Chris được phát hiện một cách tình cờ bởi Hitmission Records – một đội ngũ sản xuất địa phương đang tìm kiếm tài năng âm nhạc. Từ đây, con đường nghệ thuật của Chris bắt đầu rộng mở khi tài năng của anh được công nhận và không ngừng được đưa tới những thị trường rộng lớn hơn. Album vào nghề của Chris nhanh chóng trở thành hiện tượng sau khi ra mắt năm 2004 và đứng thứ 2 trong Billboard 200 của nước Mỹ.

Sau khi gặt hái được thành công vang dội trong lĩnh vực âm nhạc, Chris cũng bắt đầu “nhăm nhe” sang địa hạt diễn xuất. Năm 2007, anh có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh trong tác phẩm Stomp the Yard và xuất hiện với vai trò khách mời trong series The O.C. Cho đến nay, Chris đã có khá nhiều tác phẩm “bỏ túi” như:  This Christmas (2007), Takers (2010), Think Like a Man (2012),... Hình tượng trẻ trung và tài năng của anh đã nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của các nhà làm phim Battle of the Year và anh chính thức gia nhập đoàn làm phim vào cuối năm 2011.

Battle of the Year: The Dream Team (Đấu Trường Breakdance) sẽ được Galaxy công chiếu trên toàn quốc từ ngày 4/10/2013  tới.

Trailer của phim:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Huyền ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN