Những nỗi cay đắng của 8 siêu sao võ thuật

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Trong đó, Mã Phi Phụng bệnh nặng, vào viện như cơm bữa nhưng bị vợ con lừa tiền, bỏ mặc.

Ngô Kinh: Chấn thương liên miên

Ngô Kinh được biết đến là ngôi sao võ thuật đen đủi nhất làng giải trí Cbiz. Anh nhiều lần bị chấn thương nặng và có nguy cơ phải từ bỏ nghiệp diễn. Năm 2014,  sau khi quay bộ phim Chiến lang, Ngô Kinh bị chấn thương nặng và đến nay vẫn chưa bình phục.

Những nỗi cay đắng của 8 siêu sao võ thuật - 1

Ngô Kinh nằm viện sau khi đóng "Chiến lang".

Đây được cho là tai nạn nặng nề nhất khiến tài tử 41 tuổi quyết định giã từ thể loại phim hành động.  "Bao năm qua cứ diễn hết mình, giờ thì có lẽ đã đến lúc thực sự phải thay đổi", Ngô Kinh nói.

Thành Long: Liên lụy vì quý tử nghiện ma túy

Thành Long đến nay vẫn là ngôi sao Hồng Kông duy nhất có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Ông cũng là sao Hoa ngữ đầu tiên và duy nhất đến nay được in mũi, chân và tay ở Hollywood. Bản thân Thành Long đã tạo ra được phong cách phim võ thuật hài hước, cộng với tinh thần yêu nghề cao độ khiến khán giả thế giới nể phục.

Những nỗi cay đắng của 8 siêu sao võ thuật - 2

Thế nhưng sự kiện con trai Thành Long là quý tử Phòng Tổ Danh vướng vòng lao lý vì sử dụng ma túy, ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi và hình ảnh của Thành Long. Truyền thông và dư luận Trung Quốc chỉ trích ngôi sao Mười hai con giáp không biết dạy con. Nặng nề hơn, ông còn phải nghe những lời nhận xét mình là người cha vô học, có con bất hiếu. Việc này ít nhiều hủy hoại thanh danh lẫn sự nghiệp mà ông gây dựng hàng chục năm qua.

Lý Liên Kiệt: Bệnh tình trầm trọng

Lý Liên Kiệt xuất thân từ một vận động viên wushu. Anh từng liên tiếp đoạt 5 giải vô địch toàn Trung Quốc về võ thuật sau năm 75, sau đó góp mặt trong nhiều phim bom tấn võ thuật nổi tiếng khắp thế giới như Thiếu Lâm tự, Hoàng Phi Hồng... mở ra trào lưu phim điện ảnh võ hiệp trong làng điện ảnh ở Trung Quốc, đồng thời để những vai diễn kinh điển như Phương Thế Ngọc, Trương Tam Phong, Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân... được truyền thông trong và ngoài nước mệnh danh là "vua kungfu". Sau đó, anh tiếp tục tấn công thị trường Hollywood và trở thành ngôi sao sáng giá tại đây.

Những nỗi cay đắng của 8 siêu sao võ thuật - 3

Thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt đối mặt với căn bệnh cường giáp và gần như phải giã từ nghiệp diễn cũng như thể loại phim võ thuật, hành động. Biến chứng của bệnh khiến Lý Liên Kiệt trở nên phù nề, mắt lồi, tim đập nhanh và nguy hiểm đến tính mạng.

Lưu Gia Huy: Trúng gió bại liệt, gia đình sa sút

Ngôi sao võ thuật Lưu Gia Huy, em trai tài tử nổi tiếng Lưu Gia Lương, từng được khán giả Mỹ yêu mến với biệt danh "anh hùng đầu trọc". Gia Huy vốn là diễn viên gạo cội của đài Thiệu Thị, góp mặt trong hàng trăm bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh tên tuổi như Túy quyền 3, Hoàng Phi Hồng: Thiết kê đấu rết, Kill Bill, Thần điêu đại hiệp... trong tạo hình đầu trọc. Đây đều là những nhân vật anh hùng trượng nghĩa, dũng cảm.

Những nỗi cay đắng của 8 siêu sao võ thuật - 4

Năm 2011 ông bị trúng gió dẫn đến bị liệt nửa người bên phải. Từ đó đến nay,  ngôi sao võ thuật gạo cội ra vào viện như cơm bữa và gặp khó khăn về kinh tế.

Hiện vợ hai của ông là Mã Phi Phụng muốn ly hôn, con trai Kris cấu kết với trợ lý lừa chiếm đoạt 230.000 USD tiền cát-xê đóng phim của ông. Vợ và con gần như bỏ mặc không hề đến thăm hỏi ông suốt 2 năm qua.

Lý Tiểu Long: Cái chết bí ẩn

Lý Tiểu Long từng là một diễn viên vô danh dù anh từng tham gia đóng phim ở Hồng Kông từ lúc mới 3 tháng tuổi. Thế nhưng, bằng nỗ lực vượt bậc, tên tuổi Lý Tiểu Long được biết đến là "ngôi sao huyền thoại", một diễn viên võ thuật nổi tiếng thế giới, là ông tổ của dòng phim võ thuật, cha đẻ Triệt quyền đạo, cha đẻ MMA và bộ môn Song Tiết côn. Lý Tiểu Long cũng là người Hoa đầu tiên đến với điện ảnh Hollywood.

Những nỗi cay đắng của 8 siêu sao võ thuật - 5

Hơn 30 năm trước, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời trong phòng ngủ của nữ diễn viên Đinh Bội khi mới 33 tuổi và đang ở đỉnh cao nghiệp diễn. Sự kiện Lý Tiểu Long qua đời khi tuổi còn quá trẻ khiến cả thế giới rúng động, đặc biệt cái chết của ông đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thích đáng.

Chu Tỉ Lợi: Ngôi sao võ thuật vô địch Trung Quốc từ giã màn bạc

Chu Tỉ Lợi được biến đến là một ông vua boxing kiêm diễn viên hành động nổi tiếng. Ông còn được mệnh danh là "Lão hổ" vì những cú đấm thép hiểm hóc. Chu từng du học ở Canada và theo học karate lập nghiệp, chiến thắng 43 trận toàn thắng, 31 trận thắng knock-out và chưa từng bị ai hạ đo ván một lần nào.

Những nỗi cay đắng của 8 siêu sao võ thuật - 6

Năm 1985 Chu đoạt giải vô địch boxing thế giới tự do WKA, trở thành người Trung Quốc đầu tiên vô địch thế giới thể loại boxing. Sự nghiệp diễn xuất của Chu gắn liền với tên tuổi nhiều ngôi sao võ thuật nổi tiếng như Thành Long, Lý Liên Kiệt.

Ông còn được xếp hạng đầu bảng trong danh sách khả năng thực chiến của 10 ngôi sao võ thuật. Danh tiếng lẫy lừng ở cả sàn đấu lẫn màn ảnh rộng nhưng tên tuổi của ông trong điện ảnh khá mờ nhạt và được ít người biết đến so với những đồng nghiệp khác cùng thời như Lý Tiểu Long, Thành Long hay Lý Liên Kiệt. Ông có rất ít vai chính, thường đóng những vai phụ, phản diện, đâm thuê chém mướn, sát nhân máu lạnh...

Hiện tại Chu Tỉ Lợi đã giải nghệ boxing và vắng bóng trên màn ảnh rộng khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Trần Huệ Mẫn: Tham gia giang hồ bị cảnh sát truy đuổi

Trần Huệ Mẫn được biết đến là một ngôi sao võ thuật của đài Thiệu Thị. Ngoài ra, ông còn là đại ca băng đảng giang hồ 14K (xếp thứ hai sau hội Tam Hoàng). Trên người ông có nhiều hình xăm trổ nên được giao các vai lưu manh, xã hội đen.

Những nỗi cay đắng của 8 siêu sao võ thuật - 7

Thập niên những năm 80 - 90 ông thường đóng vai đại ca giang hồ và ít góp mặt trong các phim hành động. Sau năm 2000, Trần Huệ Mẫn chủ yếu đóng vai phụ giang hồ hay gian thương không mấy được chú ý.

Ngày 28.3.2013, Trần Huệ Mẫn tham dự đám cưới của một đại ca giang hồ ở Thâm Quyến, ông bị cảnh sát địa phương truy quét, bắt giữ và tra hỏi hàng chục tiếng đồng hồ mới được thả. Dù giang hồ khá phức tạp nhưng Trần Huệ Mẫn cương quyết không muốn rời khỏi xã hội đen: "Bất kể thế nào cũng không thể rời khỏi nhưng hiện tại được coi như là nghỉ hưu", ông từng trả lời phỏng vấn.

Lương Tiểu Long: Làm lại từ đầu ở tuổi 60

Tên tuổi Lương Tiểu Long từng gắn liền với điện ảnh Hồng Kông thập niên những năm 70 cùng các ngôi sao lừng danh như Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long, làm nên bộ "Tứ Tiểu Long" trong làng nghệ xứ cảng thơm. Ông tham gia đóng phim từ năm 1973 với bộ phim Sinh long hoạt hổ, sau đó là gia tài hàng nghìn tập phim truyền hình nổi tiếng như Bạch Hạc quyền, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Tứ đại danh bổ... Ông trở thành một trong những ngôi sao võ thuật có công mở ra thời kỳ phim ảnh thịnh vượng nhất đầu thập niên 80 ở Hồng Kông.

Những nỗi cay đắng của 8 siêu sao võ thuật - 8

Khi tuổi đã ngoài 60, Lương Tiểu Long hoàn toàn bị "thất sủng" và không nhận được bất kỳ vai diễn nào trong suốt 4 năm. Năm 2004 ông được đạo diễn Châu Tinh Trì mời vào phim Tuyệt đỉnh kungfu, trổ tài  tuyệt chiêu "võ cóc" đã đưa tên tuổi ông trở lại với điện ảnh.

Hiện tại, ngôi sao kỳ cựu dù trải qua một hoa giáp nhưng vẫn đang phấn đấu đi lên con đường trở thành một ngôi sao hạng A của dòng phim võ thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN