Loạt phim bom tấn nên kết thúc cho khán giả đỡ mệt

Được sản xuất hết năm này qua năm khác, nhiều loạt phim dù đã sụt giảm về doanh thu nhưng nhà sản xuất vẫn "cố đấm ăn xôi".

Nhiều năm qua, những loạt phim bom tấn đóng mác Hollywood luôn là món ăn quen thuộc với người yêu điện ảnh khắp thế giới. Tuy nhiên, khi gặp áp lực phải sản xuất liên tục các tập phim qua nhiều năm, việc cạn ý tưởng là không thể tránh khỏi. Đi kèm theo đó là sự thất bại về doanh thu của những phần phim sau. Không ít loạt phim khiến fan cứng cũng thấy mệt mỏi và khán giả thì chỉ mong phim kết thúc cho họ đỡ mệt. 

Cướp biển vùng Ca-ri-bê: Khi sao hạng A cũng không thể cứu vãn ý tưởng nghèo nàn

Cướp biển vùng Ca-ri-bê và thương hiệu "thuyền trưởng Jack Sparrow" vốn là một trong những loạt phim thành công nhất thế giới vào thời điểm phim mới ra mắt và là một món ăn ngon lành cho khán giả. Tuy nhiên, việc quanh đi quẩn lại chỉ có mấy nhân vật trung tâm, kèm theo đó là bối cảnh "đánh võng" từ hết vùng biển này đến vùng biển khác đã làm khán giả cảm thấy phim chẳng còn gì mới hơn mà xem. 

Trailer Cướp biển vùng Ca-ri-bê 5

Tới năm 2017, nhà sản xuất của loạt phim này vẫn tiếp tục làm thêm phần 5 dù ngôi sao của phim là Johnny Depp đã quá già so với tuổi của nhân vật và phải sử dụng công nghệ CGI để làm trẻ lại. Chưa kể tới việc kịch bản được viết ở mức trung bình, nếu không muốn nói là nghèo nàn, đã khiến các diễn viên chẳng khác nào con rối trên màn ảnh, dù là ngôi sao hạng A hay không. 

Loạt phim bom tấn nên kết thúc cho khán giả đỡ mệt - 1

Một mình Johnny Depp không thể cứu nổi Cướp biển vùng Ca-ri-bê khỏi sự nhàm chán 

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, phần 5 của phim phải trầy trật mãi trong những tuần công chiếu của mình mới có thể thu được về khoản doanh thu hơn 700 triệu USD, thấp hơn gần 200 triệu so với doanh thu trung bình của mỗi phần trước đó. Có vẻ như việc dựa quá nhiều vào ngôi sao Johnny Depp cũng chẳng thể cứu vãn được sự hấp hối của loạt phim này. 

Transformers: Nghèo từ câu chuyện tới kỹ xảo

Không phải tự nhiên mà phần phim Transformers: The last knight lại rơi vào top phim thảm họa, thậm chí còn là phim có doanh thu kém nhất trong số những  người anh em của mình. Kịch bản quá nhàm chán khi nhân vật người máy Bumblebee chiến đấu với hết kẻ thù này đến kẻ thù khác đã làm khán giả, thậm chí cả những fan ruột cũng chán phát ngấy và muốn bộ phim hãy kết thúc đi. 

Những tưởng rằng không được điểm này sẽ được điểm khác, nhưng ngay đến phần kỹ xảo của phần phim này cũng bị nhận không ít gạch đá. Nếu như phần 1 của phim ra mắt cách đây 10 năm gây ấn tượng vì những kỹ xảo tối tân, biến một chiếc ô tô thành người máy khổng lồ, thì 10 năm sau, các nhà làm phim cũng chẳng nghĩ ra được kỹ thuật nào mới mẻ hơn. Thậm chí trong nhiều cảnh, khán giả còn thấy kỹ xảo chẳng hề mãn nhãn như những gì các phần phim cũ đã làm, khiến ê-kíp làm phim bị mang tiếng "cẩu thả" trong khâu hậu kỳ. 

Loạt phim bom tấn nên kết thúc cho khán giả đỡ mệt - 2

Kỹ xảo của Transformers ngày càng tụt hậu so với chính phiên bản gốc của mình cách đây 10 năm

Sau thất bại của Transformers 5, nhà sản xuất đã tuyên bố không làm tiếp loạt phim này nữa nhưng lại đầu tư làm phần phim riêng về nhân vật Bumblebee dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2018. Không ít khán giả chỉ còn biết thở dài và hồ nghi không biết liệu một bộ phim riêng về nhân vật này thì có gì khác so với những gì Transformers đã từng kể, bên cạnh đó cũng là sự lo lắng cho doanh thu của phần tiếp theo này. 

Fast and Furious: Dù có làm thêm 10 phần thì vẫn chỉ xoay quanh chuyện tốc độ 

Đó là một điều rất hiển nhiên bởi câu chuyện của Fast and Furious xưa giờ chẳng hề có gì khác ngoài việc xoay quanh những màn phô diễn tốc độ và những pha hành động "chất phát ngất".

Dù rằng các phần trong loạt phim này vẫn luôn đạt được doanh thu tốt, thậm chí phần sau luôn đắt khách hơn lần trước, nhưng với các khán giả khó tính với giới chuyên môn, series này chưa bao giờ được yêu mến. 

Loạt phim bom tấn nên kết thúc cho khán giả đỡ mệt - 3

Fast and Furious và dàn diễn viên đã tường mặt qua 8 phần phim

Không thể phủ nhận rằng với một loạt phim đậm tính giải trí như Fast and Furious thì việc đòi hỏi chất lượng về nghệ thuật là quá sức, tuy nhiên nếu hết năm này qua năm khác phải  nghe lại một câu chuyện không có gì mới, liệu có mấy người đủ kiên nhẫn? Chưa kể tới việc loạt diễn viên của phim cũng không có gì đột phá khi những gương mặt cộm cán như Vin Diesel và Dwayne Johnsson vẫn không thể thay thế. 

Trailer Fast & Furious 8 

Gần đây, khi công bố lịch phát hành chính thức của phần 9, nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Vin Diesel đã khẳng định rằng họ muốn làm một kịch bản chỉn chu cho phần phim này, để đáp ứng được kỳ vọng có một vũ trụ điện ảnh của riêng loạt phim. Nhiều fan tỏ ra rất hào hứng với tương lai này của series họ yêu thích, nhưng cũng không ít khán giả thấy ngao ngán bởi họ mong muốn được xem những thứ mới mẻ chứ không phải một bộ phim dài tập chiếu hết năm này qua năm khác. 

Thực hư ”Fast & Furious 9” hoãn chiếu một năm vì mâu thuẫn của The Rock và bạn diễn

Vin Diesel đã chính thức lên tiếng về lý do phim bị dời lịch ra mắt và những tin đồn xung quanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Phim điện ảnh bom tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN