Những "lần đầu tiên" của Thần Sấm trong Thor: Ragnarok

Phần 3 của loạt phim bom tấn "Thor" đã không phụ sự kỳ vọng của khán giả.

Cuối cùng sau gần 4 năm chờ đợi, fan của Marvel nói chung và của thần Thor nói chung đã được thỏa cơn khát khi phần 3 của phim đã chính thức ra mắt vào dịp Halloween này với diện mạo cũng như phong cách phim hoàn toàn mới. Thor: Ragnarok dù vẫn giữ các chi tiết được khán giả yêu mến, nhưng đã thổi làn gió mới vào phim và khiến khán giả không khỏi hứng thú trước những chi tiết lần đầu xuất hiện. 

Thor lần đầu làm mất vũ khí và phô diễn khả năng thiện chiến

Không chỉ thế, Thần Sấm còn khám phá được sức mạnh thực sự vẫn nằm ngủ trong cơ thể mình. Chính xác như những gì khán giả đã thấy trong trailer, Thor đã mất đi chiếc búa vốn là biểu tượng sức mạnh, cũng là vũ khí tối thượng của anh.

Mất đi cánh tay phải, Thor còn phải đối mặt với hàng loạt những kẻ đối đầu với mình, trong đó người mạnh nhất chính là "Nữ thần chết chóc" Hela - người có thân phận quá đỗi đặc biệt khiến nhiều khán giả cũng như Thor phải bất ngờ. 

Những "lần đầu tiên" của Thần Sấm trong Thor: Ragnarok - 1

Mất đi búa thần, Thor bị dồn vào đường cùng và đã phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của mình

Thiếu đi vũ khí, Thor buộc phải chiến đấu bằng sức mạnh thật sự và các fan chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc mãn nhãn, đặc biệt là trong màn "giáp lá cà" giữa Thor và người "bạn đồng nghiệp" Hulk. Một số phân đoạn khác như cảnh giao chiến giữa Thor và Hela cũng đều sẽ khiến fan của phim phải choáng ngợp vì độ hoành tráng, cũng như đập tan suy nghĩ rằng sức mạnh của Thor chỉ là dựa vào chiếc búa "thương hiệu". 

Chính bởi sự cố mất đi búa thần, Thor đã tìm được bản ngã cũng như năng lượng thật sự, lý giải tại sao anh được gọi là "Thần Sấm". Anh cũng đã nhận ra một chân lý là điều gì đã được số phận định đoạt thì sẽ không thể thay đổi. Lần đầu tiên, Thor nhận ra sứ mệnh của mình đối với quê hương Asgard. 

Lần đầu tiên ngoại hình của "Thần Sấm" được thay đổi 

Theo như chia sẻ từ quãng thời gian quảng bá bộ phim, chính nam diễn viên Chris Hemsworth đã cảm thấy nhân vật của mình dần trở nên quá nhàm chán. Chính vì điều này, đạo diễn Waititi đã quyết định thay đổi ngoại hình của Thor, và dường như thay đổi này là quá táo bạo. 

Cắt phăng đi mái tóc dài lãng tử vốn đã làm nên thương hiệu của mình, dù muốn hay không, Thor vẫn tạo nên một hình mẫu rất hiện đại và năng động trong tâm trí của fan. Chưa kể đến là một bước ngoặt bất ngờ ở gần cuối phim cũng sẽ khiến nhiều người phải kinh ngạc bởi hình tượng "nam thần" đẹp đến long lanh của Thor đã phần nào bị phá bỏ. 

Những "lần đầu tiên" của Thần Sấm trong Thor: Ragnarok - 2

Bị đạo diễn "cắt tóc", Thor đã đổi mới không chỉ từ ngoại hình mà còn cả trong tư tưởng

Tuy vậy, sự thay đổi ngoại hình này hoàn toàn không phải vô thưởng vô phạt. Đây chính là một phép ẩn dụ cho sự thay đổi gần như hoàn toàn trong tâm lý cũng như góc nhìn của Thor về thế giới cũng như về chính bản thân mình. Đối mặt với việc mất đi người cha Odin, đối mặt với Hela và tương lai bị diệt vong của xứ sở Asgard, Thor cũng phải đối mặt với sự thật không mấy đẹp đẽ gì về quê hương mà anh vẫn luôn cho là tươi đẹp. Cho đến phút cuối cùng, Thor đã hiểu được chân lý rằng: Để bảo vệ một thứ, đôi khi phải chấp nhận hy sinh chính nó. 

Lần đầu tiên cả Thor và Loki phải thua "sấp mặt" trước nhân vật phản diện

Với dòng phim siêu anh hùng, nhân vật phản diện thường được chú ý nhất bởi mỗi phần phim sẽ có một nhân vật khác, và đây là người tạo ra mọi kịch tính cũng như thúc đẩy những hành động của nhân vật chính. Trong phần phim mới nhất này, Hela chính là nhân vật bị "soi" kỹ nhất. 

Trailer Thor: Ragnarok

Sức mạnh của "Nữ thần chết chóc" gần như "vô song" và ngay cả một kẻ ranh mãnh như Loki hay thiện chiến như Thor thì cũng không thể địch lại được. Hela có quyền năng gọi dậy và sai khiến được những linh hồn đã chết, cũng như sức mạnh để giết được hàng trăm người trong nháy mắt. Sức mạnh và sự tàn bạo đó, ẩn bên trong một vẻ bề ngoài có phần quyến rũ của nữ diễn viên đoạt giải Oscar Cate Blanchett.

Tuy nhiên, giá như nhân vật Hela đã được khắc họa tàn bạo và có chút thâm hiểm hơn nữa, thì có lẽ phim đã đem đến nhiều kịch tính hơn. Tất cả những gì khán giả nhìn thấy ở nhân vật này trong phần phim Ragnarok chỉ là sự thù hận và khát máu đến mù quáng, tới nỗi phải chiến đấu một mình ở những phút cuối khi bị kẻ thân tín của mình phản bội. 

Những "lần đầu tiên" của Thần Sấm trong Thor: Ragnarok - 3

Thần Sấm có sức mạnh đáng sợ là thế mà vẫn phải bị Hela đánh "sấp mặt"

Hệ thống nhân vật của Thor: Ragnarok khá chặt chẽ, dù rằng một số nhân vật như Skurge hay Grandmaster cũng có một số phân đoạn hơi mang tính "vô thưởng vô phạt". Phim vẫn giữ ưu thế của dòng phim bom tấn Marvel với chất lượng hình ảnh mãn nhãn, âm thanh sống động và đặc biệt là nhạc phim cực kỳ "chất". Được đầu tư kinh phí khủng lên tới 180 triệu USD, phim được kỳ vọng sẽ tiếp bước hai phần phim trước đó để gây sốt các phòng vé. 

Thor: Ragnarok được công chiếu trên toàn quốc từ ngày 27/10.

”Thần Sấm” tự gọi mình là ”Thỏ”, gửi lời nhắn riêng cho fan Việt

Siêu mẫu Minh Tú cũng đã đại diện fan Việt gửi một món quà đặc biệt tới “nam thần“ Chris Hemsworth.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Phim điện ảnh bom tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN