“Người sói” Song Joong Ki vô tội trong vụ kiện lừa đảo

Sự kiện: Showbiz Hàn Quốc

Người nộp đơn kiện nam diễn viên Wolf và gia đình anh đã bị kết tội vu khống và xử phạt 10 tháng tù giam, 2 năm quản chế.

Song Joong Ki nổi tiếng với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng Hàn Quốc như Wolf, Chuyện tình ở Sơng Kun Quan, Nice Guy… Hiện anh đang trong quân ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm.

Mới đây, tòa án Seoul đã xử vụ án liên quan tới việc Song Joong Ki và người thân, gồm cha và anh trai, bị một người đàn ông 36 tuổi kiện tội lừa đảo. Theo tuyên án, người nộp đơn kiện đã mắc tội vu khống và bị xử phạt 10 tháng tù giam, 2 năm quản chế.

“Người sói” Song Joong Ki vô tội trong vụ kiện lừa đảo - 1

Song Joong Ki bất ngờ bị dính líu đến một vụ kiện tụng tội lừa đảo

Trong vụ kiện cáo này, người đàn ông 36 tuổi thuê một trung tâm mua sắm vào tháng 4/2011 và một phần trong diện tích này gồm 165m2 đã được ký hợp đồng để gia đình nhà Song Joong Ki sử dụng kinh doanh quán café. Trong hợp đồng có ghi rõ: “Nam diễn viên Song Joong Ki tổ chức fan meeting tại quán café này và làm đại diện hình ảnh cho quán”.

Anh trai của Song Joong Ki đã chi số tiền mặt 110 triệu won (2,2 tỷ VND) để sửa chữa và lắp đặt nội thất cho cửa hàng café, chuẩn bị ngày khai trương. Tuy nhiên chủ sở hữu của tòa nhà đó đã phản đối và quán café không thể mở cửa. Người đàn ông cho thuê hứa với gia đình Song Joong Ki sẽ bồi thường số tiền 110 triệu won (hơn 2 tỷ đồng).

Thực tế, người này đã lợi dụng tên tuổi của Song Joong Ki, chối bỏ trách nhiệm bồi thường, đồng thời quay ra kiện gia đình nam diễn viên lừa đảo. Cuối cùng tòa án đã xử phạt người vu khống Song Joong Ki.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An (Theo Nate) ([Tên nguồn])
Showbiz Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN