Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ

Truyền hình thực tế Mỹ đang hút khách nhờ những anh chàng điển trai, nam tính.

Các show truyền hình thực tế ở Mỹ vẫn được coi là một hiện tượng và chiếm phần lớn thời lượng phát sóng trên truyền hình dù đã ra đời cách đây hơn 10 năm (đầu những năm 2000). Đây là những chương trình sáng tạo, game show đấu trí tranh tài, kịch tính, hài hước, vui nhộn và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. 

Có thể thấy, những chương trình này luôn xuất hiện các vị "nam thần" tài năng và điển trai khiến nhiều fan nữ chao đảo và chờ đợi giờ lên sóng chương trình hàng tuần, thậm chí là hàng ngày. Cùng điểm mặt các anh chàng đúng chất Mỹ "nóng" nhất hiện nay.

Blake Shelton The Voice

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 1

Blake Shelton sinh năm 1976, nổi tiếng là vị giám khảo tài năng và quyền lực của The Voice Mỹ. Nam ca sĩ đã qua 5 mùa ngồi trên ghế nóng và trở thành huấn luyện viên thành công nhất với 3 quán quân liên tiếp.

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 2

Hiện tại vị huấn luyện viên 39 tuổi này đã ly hôn (năm 2015) và chính thức hẹn hò với Gwen Stefani (4.11.2015) -  nữ huấn luyện viên xinh đẹp của The Voice Mỹ mùa 7,8,9. Tuy vậy, tờ Daily Mail đưa tin ngày 21.1.2016 rằng, Shelton nghĩ "còn quá sớm" để sống chung hoặc lập gia đình chính thức với Diva nhạc pop 46 tuổi. 

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 3

Shelton sở hữu gương mặt vuông chữ điền, tính cách hài hước và rất thích uống rượu.

Mark Ballas - Dancing with the Stars

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 4

Dancing with the Stars (tạm dịch: Khiêu vũ với Ngôi sao) vốn xuất nguồn từ Anh, hiện đã được cấp phép cho 32 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ, phân phối bởi BBC Worldwide. Dancing with the Stars là chương trình phổ biến nhất trong tất cả các chương trình tuyền hình thực tế năm 2006 và 2007.

Mark Ballas là "bạn nhảy chuyên nghiệp" của những người nổi tiếng trong chương trình này. Hầu hết những lần anh tham gia đều giành vị trí cao, trong đó có vị trí quán quân ở mùa 6 và mùa 8. 

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 5

Ballas sinh năm 1986, là một vũ công người Mỹ kiêm biên đạo múa, ca sĩ-nhạc sĩ và diễn viên. Anh từng nhận được đề cử giải Emmy cho Biên Đạo Múa Xuất Sắc năm 2011. Cũng trong năm đó, anh phát hành album solo Hurt-Love-Box vào tháng 3.

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 6

Gương mặt "baby" nhưng lại rất nam tính của Ballas.

Nick Cannon -  America's Got Talent

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 7

Nick Cannon sinh năm 1980, là một rapper, diễn viên kiêm nhà sản xuất đĩa nhạc, đài phát thanh, chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Cannon thời gian gần đây trở thành MC của chương trình America's Got Talent (Tìm kiếm tài năng Mỹ) theo nguyện ý của vợ cũ - Diva Mariah Carey.

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 8

Với mỗi tập của America’s Got Talent, MC Nick Cannon được trả 70 nghìn USD nhưng đồng thời phải đối mặt với tình trạng công việc cực kỳ áp lực, anh và các giám khảo khác thường phải làm việc suốt 12 tiếng đồng hồ trong nhiều ngày liên tiếp với số lượng trung bình 200 thí sinh/ngày.

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 9

Nick Cannon còn là một diễn viên hài được nhiều người yêu mến, nên công việc MC áp lực của anh luôn tràn ngập tiếng cười giúp thí sinh thoải mái khi thi.

Clark Beckham​ - American Idol

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 10

Clark Beckham sinh năm 1992, là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ. Beckham được biết đến như là quán quân mùa giải 14 của American Idol.

Mỹ nam 'nhiều như nấm' trên show truyền hình thực tế Mỹ - 11

Beckham thử giọng cho American Idol với ca khúc It's a Man's, Man's, Man's World (nguyên gốc do James Brown trình bày), được Jennifer Lopez và Keith Urban đồng ý chọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN