Minh Hằng: 'Sắp qua tuổi 30 tôi vẫn cô đơn'

"Đã trải qua cuộc sống không êm đềm lúc nhỏ nên tôi trân trọng giá trị cuộc sống hiện tại".

2015 được xem là một năm thành công của ca sĩ, diễn viên Minh Hằng khi cô liên tục xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn nhỏ, tham gia các chương trình truyền hình với các vai trò khác nhau, là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn trong cả nước,.... Các sản phẩm âm nhạc của Minh Hằng cũng được các khán giả đón nhận và dành nhiều tình cảm.

Những ngày đầu năm, fan của "Bé Heo" bất ngờ khi cô tham gia một dự án phim điện ảnh mới. Đây là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Minh Hằng sau hơn 2 năm vắng bóng. Chia sẻ về vai diễn lần này, Minh Hằng tỏ ra hào hứng. Cô cũng nhiệt tình trả lời về cuộc sống riêng tư và kế hoạch kết hôn của mình.

Minh Hằng: 'Sắp qua tuổi 30 tôi vẫn cô đơn' - 1

Minh Hằng tại sự kiện ra mắt đoàn phim "Bao giờ có yêu nhau" do cô đảm nhận vai nữ chính.

Chủ động xin casting vì thích vai diễn

- Ngoài vai khách mời trong phim “Con ma nhà họ Vương” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ra rạp vào tháng 10 năm ngoái, 2 năm qua chị không xuất hiện trên màn ảnh rộng. Chị không tìm được vai diễn ưng ý hay có nguyên nhân nào khác?

Trong suốt hai năm qua tôi cũng nhận được nhiều lời mời cho các bộ phim điện ảnh, tuy nhiên tôi thấy cái vai diễn không phù hợp hoặc cũng na ná tính cách những nhân vật tôi đã thể hiện nên tôi muốn tìm một nhân vật nào phù hợp và mới lạ hơn.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, tôi cũng muốn tập trung cho sự nghiệp âm nhạc của mình, đầu tư lại hình ảnh.

- Lý do gì khiến chị nhận lời tham gia bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” của đạo diễn Dustin Nguyễn?

Đó là vì anh Dustin Nguyễn, chị Bebe Phạm và kịch bản. Tôi vốn quý tài năng cũng như con người của vợ chồng anh chị nên đã muốn có cơ hội hợp tác từ lâu.

Thế nhưng, thú thật là lúc đầu khi anh Dustin gửi kịch bản cho tôi, tôi không hứng thú mấy. Rồi thời điểm này, tôi cũng đang tham gia ghi hình chương trình ở nước ngoài nên việc liên lạc giữa tôi và anh Dustin bị gián đoạn.

Đến khi tôi về nước, đọc lại kịch bản đã chỉnh sửa xong, tôi vô cùng hứng thú và gọi điện cho anh Dustin cùng chị Bebe Phạm để gặp gỡ, trao đổi.

Thế nhưng, khoảng thời gian 3 tuần ở nước ngoài của tôi, anh Dustin và chị Bebe Phạm đã phải phòng trường hợp tôi không tham gia nên đã chọn một diễn viên nữ khác thay thế.

Tôi chủ động xin anh chị cho casting để nếu vai diễn lần này tôi không tham gia được thì anh chị có thể biết khả năng của tôi phù hợp với những vai diễn nào, sẽ hợp tác trong các dự án sau. Và sau khi casting xong, anh Dustin và chị Bebe đã không “tha” cho tôi.

Minh Hằng: 'Sắp qua tuổi 30 tôi vẫn cô đơn' - 2

Minh Hằng chủ động xin được casting cho vai diễn lần này.

- Những diễn viên nổi tiếng rất ngại khi đi casting, vai diễn này ắt hẳn rất thú vị mới khiến chị chủ động xin được casting đến vậy?

Đúng là rất thú vị. Ngay khi đọc kịch bản hoàn chỉnh, tôi đã vô cùng hào hứng. Bạn biết đấy, tôi đã phải tạm hoãn tất cả các dự án của mình trong tháng 12 để có thể tập trung cho vai diễn này. Chưa kể phim này quay rất vất vả vì bối cảnh chính toàn ở trong rừng, đồi cát, dưới biển và đa phần là cảnh quay đêm.

Thú thật, tối rất muốn chia sẻ về vai diễn này để mọi người hiểu được nguyên nhân vì sao tôi hi sinh cho nó nhiều đến vậy nhưng ở giai đoạn này tôi không được phép tiết lộ nhiều hơn. Khi phim ra rạp, khán giả sẽ tìm được câu trả lời.

- Được biết, vai diễn lần này của chị đã thoát khỏi “phạm vi an toàn” những vai hồn nhiên, ngây thơ và dễ thương trước đây chị từng thể hiện. Chị có tự tin nó sẽ là vai diễn ghi đậm dấu ấn của chị trong năm 2016?

Tôi không dám chắc, chỉ là 50-50. Tôi không biết khán giả sẽ đón nhận vai diễn mới này của tôi thế nào. Tâm lý nhân vật của tôi trong phim này rất phức tạp. Mà tôi không chỉ diễn một vai mà còn đảm nhận tới hai vai, đòi hỏi tôi phải thay đổi tâm lý liên tục và không lẫn lộn được.

Diễn một vai đã khó, diễn hai vai càng khó gấp bội.

Đóng phim không sợ cực, chỉ sợ xấu

- Khó khăn lớn nhất mà chị gặp phải khi tham gia phim này là gì?

Đầu tiên có thể nói, vai diễn lần này không phải là sở trường của tôi, mà là “sở đoản”, tôi lại đóng hai vai nên khá lo lắng không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào.

Đây cũng là bộ phim cực nhất mà tôi từng tham gia dù thời gian quay ngắn nhất. Các bối cảnh dàn trải từ trong rừng, đồi cát, dưới biển, cảnh đêm nhiều. Thậm chí có những cảnh tôi phải khóc hơn 30 lần vẫn chưa được.

Nhiều người lo lắng cho sức khỏe của tôi khi hải di chuyển nhiều và quay trong điều kiện thời tiết thất thường. Nhưng sức khỏe tôi dồi dào lắm. Tôi tập thể dục để đảm bảo các tiết mục trình diễn ca hát trên sân khấu nên khi đóng phim không sợ cực mà chỉ sợ xấu.

Làm việc liên tục không có thời gian nghỉ ngơi, quay ngoài nắng cát, làn da sẽ xấu. Nhưng với người diễn viên, sự hi sinh nào cũng có cái giá của nó. Tôi từng mập lên, ốm đi, cắt mái tóc dài đi để tham gia các bộ phim trước thì việc hi sinh nhan sắc cho bộ phim lần này là phải có. Tôi vui và hãnh diện khi được hi sinh vì nghiệp.

Minh Hằng: 'Sắp qua tuổi 30 tôi vẫn cô đơn' - 3

Minh Hằng thân thiết bên Quý Bình, trong phim cả hai sẽ vào vai tình nhân của nhau.

- Đóng cặp cùng diễn viên Quý Bình, một người được đánh giá là diễn viên tài năng trên màn ảnh rộng, chị có thấy áp lực?

Quý Bình là diễn viên thực lực, tài năng, rất điềm tĩnh, dắt cảm xúc bạn diễn đi theo rất tốt. Điều đặc biệt, phim này chỉ gói gọn trong hai diễn viên chính, hai người làm chủ mọi vấn đề xung quanh nên chỉ cần tập trung vào nhau, xoáy vào nhân vật là ổn.

Tôi và Quý Bình cũng may mắn là trước ngày quay đã được đạo diễn Dustin Nguyễn cho hai tuần gặp nhau để tập thoại trước, tập diễn xuất cho ăn khớp, thậm chí chúng tôi còn tập nắm tay thế nào. Vì vậy, khi vào diễn không quá khó khăn.

Vẫn chưa có ý lập gia đình

- Nhìn lại năm 2015 vừa qua, chị có thấy hài lòng với những gì mình đạt được?

Ngày giao thừa vừa rồi tôi ở Hà Nội. Đúng khoảnh khắc đón năm mới, tôi đã tự mình nhìn lại công việc và cuộc sống trong suốt năm qua. Nhiều lúc tôi còn tự bất ngờ với chính mình, vì sao tôi có thể làm được nhiều việc như vậy. Tôi đã cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc, quay quảng cáo, làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế, làm tour diễn cho sinh viên,….

Nhìn chung, năm rồi tôi hài lòng lắm, là năm bận rộn nhất, nhiều năng lượng nhất. Bận rộn đến nỗi tôi không có thời gian dành cho bản thân. Mỗi ngày, tôi ngủ 3-4 tiếng là chuyện bình thường.

Minh Hằng: 'Sắp qua tuổi 30 tôi vẫn cô đơn' - 4

Năm 2015 là năm khá thành công của Minh Hằng. Sang năm mới, cô sẽ tiếp tục cố gắng làm việc và dành thời gian chăm sóc bản thân.

- Bên cạnh những thành công trong việc, chị cũng gặp không ít chuyện buồn?

Những chuyện buồn xui rủi dù không muốn cũng đã xảy ra. Tôi cũng không muốn nhắc lại. Chuyện gia đình tôi bị mất trộm cũng đã giải quyết xong. Và vì đó là chuyện cá nhân nên tôi không muốn nói nhiều.

Dù buồn hay vui thì cũng phải sống nên tôi chọn cách sống lạc quan. Những thứ không kiểm soát được tôi để nó qua đi. Đã trải qua cuộc sống không êm đềm lúc nhỏ nên tôi trân trọng giá trị cuộc sống hiện tại.

- Trong các bài phỏng vấn, hầu như chị không đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân. Đã gần bước qua tuổi 30, chị đã có ý lập gia đình?

Tôi hiện đang cô đơn (cười)! Nhìn vào khối lượng công việc tôi đang làm thì còn thời gian đâu để yêu.

Thú thật, tôi đang có nhiều dự định, đang được làm công việc mình thích nên tôi thấy hạnh phúc. Tôi đang tràn đầy năng lượng cho công việc. Còn chuyện tình cảm khi nào có duyên sẽ đến.

- Kế hoạch của chị trong năm mới là gì?

Năm vừa qua tôi bận rộn với nhiều công việc, học hỏi được rất nhiều điều. Nhưng tôi đã bỏ quên một thứ, đó là không có dành thời gian cho bản thân tận hưởng. Trong năm nay, tôi vẫn cứ cố gắng với lượng công việc đã làm trong năm qua nhưng sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

- Xin cám ơn chị về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Phạm ([Tên nguồn])
Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN